Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 10
“Ngạo Tuyết từ nhỏ không còn phụ mẫu, một mình vào quân doanh, chịu biết bao ánh mắt khinh thường mới có được vị trí hôm nay. Nàng ấy không quen quy củ kinh thành, tính tình lại thẳng thắn nên mới vô tình đắc tội với nàng và mẫu thân.”
“Chuyện chiếc áo và bữa cơm đều chỉ là hiểu lầm. Nàng ấy đã bị phạt đứng ba canh giờ, thể diện mất hết trước người trong phủ. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao?”
Ta lặng lẽ nghe hắn nói xong.
Ba năm xa cách, câu đầu tiên hắn muốn nói riêng với ta không phải hỏi ta sống có tốt không, cũng chẳng phải giải thích vì sao tự ý mang một nữ nhân về đòi cưới làm bình thê.
Hắn đến chỉ để khuyên ta bao dung cho nàng ta.
“Phu quân nói ta đã thay đổi.”
Ta đứng dậy, lấy từ chiếc rương cạnh giường ra một hộp gỗ tử đàn rồi đặt trước mặt hắn.
“Vậy chàng hãy xem thử, người thay đổi trước rốt cuộc là ai.”
Ta mở nắp hộp.
Bên trong là ba mươi sáu bức thư được buộc thành ba chồng, mỗi chồng dùng một sợi chỉ màu khác nhau.
Cố Cầu An nhận ra chữ viết trên phong thư, vẻ mặt thoáng khựng lại.
“Đây là…”
“Ba mươi sáu bức thư phu quân gửi về trong ba năm qua. Ta đã giữ lại toàn bộ, không thiếu một bức.”
Ta tháo sợi chỉ màu xanh trên chồng thư đầu tiên.
“Năm đầu có mười lăm bức. Chàng hỏi ta đã quen cuộc sống trong Hầu phủ chưa, hỏi mẫu thân có làm khó ta không, còn hứa khi chiến sự lắng xuống sẽ về bù cho ta một hôn lễ trọn vẹn.”
Ta đặt chồng thư ấy sang bên cạnh rồi mở chồng thứ hai.
“Năm thứ hai có mười bức. Chàng hỏi bệnh đau chân của phụ thân, số nhân sâm trong kho của mẫu thân và Hầu phủ có thể chuẩn bị thêm bao nhiêu áo bông cho tiền tuyến.”
“Ta hiểu chàng bận quân vụ nên chưa từng trách.”
Cuối cùng, ta cầm chồng thư buộc bằng chỉ đỏ lên.
“Năm thứ ba có mười một bức.”
“Trong chín bức, chàng đều nhắc đến Thẩm Ngạo Tuyết.”
Sắc mặt Cố Cầu An dần trở nên mất tự nhiên.
Ta mở từng bức thư, đặt thành hàng trước mặt hắn.
“Bức này nói nàng ta bị thương ở vai, cần loại kim sang dược tốt nhất kinh thành.”
“Bức này nói nàng ta vì chăm sóc binh sĩ mắc bệnh mà suy nhược, bảo ta chuẩn bị nhân sâm trăm năm.”
“Bức này nói nàng ta không quen đồ ăn ở biên cương, muốn ta gửi thêm mứt quả và bánh hoa quế.”
“Bức cuối cùng, chàng căn dặn ta rằng nàng ta tính tình thẳng thắn. Nếu ngày sau gặp mặt, dù nàng ta có nói điều gì khó nghe, ta cũng phải nể tình nàng ta đã cứu chàng mà nhẫn nhịn.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
“Phu quân, chàng đã sớm biết nàng ta sẽ khiến ta khó xử.”
“Nhưng điều chàng nghĩ đến không phải ngăn nàng ta vượt quá giới hạn, mà là viết thư về dặn ta phải bao dung.”
Cố Cầu An há miệng, cuối cùng chỉ nói:
“Ta không có ý ấy. Ta chỉ lo hai người không hiểu nhau…”
“Chàng hiểu nàng ta đến mức biết trước nàng ta sẽ nói lời khiến ta tổn thương. Nhưng chàng có từng nghĩ ta đọc những bức thư này sẽ cảm thấy thế nào không?”
Hắn im lặng.
Ta lấy quyển sổ dày nhất trên bàn, đẩy đến trước mặt hắn.
“Đây là số tài sản ta đã dùng cho tiền tuyến trong ba năm.”
“Ba gian cửa hiệu, hai thôn trang, tổng cộng bốn vạn sáu nghìn lượng bạc. Mùa đông năm trước, ta dùng số tiền ấy đặt may năm nghìn chiếc áo bông. Khi trong quân có dịch bệnh, ta lại mua dược liệu, nhân sâm và kim sang dược đưa ra biên cương.”
“Chàng xin thuốc cho Thẩm Ngạo Tuyết, ta chuẩn bị. Chàng nói nàng ta thích bánh hoa quế, ta sai đầu bếp làm rồi đóng hộp gửi đi. Ngay cả chiếc áo choàng nàng ta mặc lúc trở về kinh, cũng được cắt từ loại vải chống rét ta tìm khắp kinh thành mới mua đủ.”
Cố Cầu An nhìn những con số trên sổ, bàn tay dần siết lại.
Ta hỏi:
“Chàng có từng nói với nàng ta rằng những thứ ấy do ai chuẩn bị không?”
Hắn không trả lời.
Sự im lặng ấy đã cho ta đáp án.
Trong mắt Thẩm Ngạo Tuyết, người lo thuốc men khi nàng ta bị thương, chuẩn bị áo bông lúc nàng ta rét và gửi món ăn khi nàng ta nhớ quê vẫn luôn là Cố Cầu An.
Còn ta chỉ là phụ nhân hậu trạch xa hoa lãng phí, chưa từng hiểu tướng sĩ ngoài biên cương chịu khổ thế nào.
“Ta không biết nàng đã bỏ ra nhiều như vậy.”
Một lúc lâu sau, Cố Cầu An mới khàn giọng lên tiếng.
“Chàng không biết, bởi chàng cho rằng những việc ta làm đều là lẽ đương nhiên.”
Ta khép sổ lại.
“Từ hôm nay, nếu chàng muốn báo đáp Thẩm Ngạo Tuyết, hãy dùng bổng lộc và tài sản riêng của chàng.”
“Ngân khố Hầu phủ dùng để phụng dưỡng phụ mẫu và duy trì cả gia tộc. Của hồi môn là đường lui mẫu thân để lại cho ta. Chàng không được phép tự ý dùng bất kỳ đồng nào trong đó để đổi lấy danh tiếng trọng tình trọng nghĩa của mình.”
Sắc mặt Cố Cầu An lập tức thay đổi.
“Nàng đang tính toán tiền bạc với phu quân mình sao?”
“Không.”