Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 11



Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh đáp:

“Ta đang dựng lại ranh giới mà chàng đã bước qua.”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng vật gì rơi xuống.

Ta lập tức đứng dậy mở cửa.

Cuối hành lang, một bóng người mặc váy xanh đang vội vã chạy về phía tiền viện.

Ta nhận ra nàng ta.

Đó chính là tỳ nữ thân cận mà Thẩm Ngạo Tuyết mang từ biên cương về.

08

Tỳ nữ chạy quá nhanh, đến khi gia đinh đuổi theo thì nàng ta đã biến mất sau cánh cửa ngăn cách nội viện và tiền viện.

Cố Cầu An nhìn về hướng nàng ta rời đi, sắc mặt khó coi.

“Có lẽ nàng ta chỉ đi ngang qua.”

Ta quay đầu nhìn hắn.

“Khách viện ở phía Tây tiền viện, phòng của ta lại nằm sâu trong nội viện. Một người phải đi lạc thế nào mới có thể vượt qua hai lớp cửa, đứng đúng bên ngoài nghe chúng ta nói chuyện?”

Hắn không trả lời được.

Ta gọi quản sự ma ma đến, ra lệnh từ hôm nay không cho bất kỳ người nào do Thẩm Ngạo Tuyết mang về bước vào nội viện. Nếu có việc cần truyền đạt, phải dừng ngoài cửa và chờ người trong phủ tiếp nhận.

Cố Cầu An dường như muốn nói gì đó, nhưng nhìn ba mươi sáu bức thư cùng quyển sổ trên bàn, cuối cùng chỉ im lặng rời đi.

Sáng hôm sau, ta mang theo hai quản sự đến kho phía đông để tiếp tục kiểm kê.

Vừa đi đến hành lang phía sau kho, ta đã nghe thấy tiếng giằng co.

“Buông ta ra! Các ngươi có biết ta là người của ai không?”

“Bắt được ngươi trong kho mà còn dám lớn tiếng? Quỳ xuống!”

Ta bước nhanh qua cửa, lập tức nhìn thấy tỳ nữ áo xanh tối qua đang bị hai bà tử giữ chặt.

Nàng ta tên Thanh Nhi, theo Thẩm Ngạo Tuyết từ biên cương trở về. Trên mặt nàng ta đã không còn vẻ kiêu ngạo như lúc chạy khỏi viện ta, thay vào đó là sự hoảng loạn không thể che giấu.

Ổ khóa kho phía đông đã bị cạy lệch. Mấy chiếc rương đựng sổ sách bị mở tung, giấy tờ bên trong rơi vương vãi trên mặt đất.

Quản sự ma ma bước đến, đưa cho ta những thứ vừa tìm thấy trong người Thanh Nhi.

Một bản sao danh mục của hồi môn.

Một tờ sơ đồ nội viện Hầu phủ, trên đó đánh dấu rõ phòng chính, kho phía đông và đường đi từ khách viện đến hậu môn.

Cuối cùng là danh sách sáu cửa hiệu còn lại dưới danh nghĩa Lục gia, bao gồm địa chỉ, tên chưởng quầy và số tiền thu vào mỗi tháng.

Ta nhìn ba thứ ấy, trong lòng lạnh dần.

Nếu chỉ muốn tìm hiểu của hồi môn, nàng ta không cần sơ đồ nội viện.

Nếu chỉ vô tình đi lạc, nàng ta càng không thể biết sổ sách được cất trong chiếc rương nào.

Ta cho người áp giải Thanh Nhi đến chính sảnh.

Chưa đầy một khắc sau, Thẩm Ngạo Tuyết và Cố Cầu An đồng thời chạy tới.

Thanh Nhi vừa nhìn thấy chủ tử đã lập tức khóc lóc:

“Tướng quân cứu nô tỳ! Nô tỳ chỉ muốn đi tìm người, không biết thế nào lại lạc vào kho. Bọn họ không nghe giải thích đã trói nô tỳ lại.”

Thẩm Ngạo Tuyết nhìn dây thừng trên tay nàng ta, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Tịch Nguyệt, Thanh Nhi theo ta nhiều năm, tính tình đơn thuần. Nàng ấy mới vào Hầu phủ nên không biết đường, đi nhầm một lần mà thôi. Muội cần gì phải đối xử với nàng ấy như phạm nhân?”

Ta không để tâm đến cách nàng ta gọi mình là muội muội nữa, chỉ đặt ba tờ giấy lên bàn.

“Đi lạc vào kho có thể là vô ý. Vậy những thứ này giải thích thế nào?”

Ánh mắt Thẩm Ngạo Tuyết lướt qua danh mục hồi môn và sơ đồ nội viện, thoáng hiện một tia bất ngờ.

Tuy rất nhanh, ta vẫn nhìn thấy.

Thanh Nhi lập tức dập đầu.

“Nô tỳ nhặt được trên đường, còn chưa kịp giao cho quản sự thì đã bị bắt.”

“Nhặt được cả ba thứ ở cùng một nơi?”

“Nô tỳ…”

“Danh mục hồi môn được cất trong chiếc rương thứ ba ở cuối kho. Danh sách cửa hiệu nằm ở chiếc rương thứ năm. Hai chiếc rương cách nhau hơn mười bước.”

Ta nhìn nàng ta, chậm rãi hỏi:

“Một người đi lạc phải may mắn đến mức nào mới có thể nhặt được giấy tờ từ hai chiếc rương đang khóa?”

Thanh Nhi cứng họng, sắc mặt trắng bệch.

Cố Cầu An cầm sơ đồ nội viện lên xem, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Thanh Nhi, rốt cuộc ai sai ngươi làm chuyện này?”

Nàng ta vội bò đến dưới chân Thẩm Ngạo Tuyết.

“Tướng quân, nô tỳ thật sự bị oan! Nô tỳ chỉ muốn tìm chút thuốc trị thương cho người. Người bị phạt đứng ba canh giờ, đầu gối đau đến mức cả đêm không ngủ được. Nô tỳ nghe nói trong kho phía đông có dược liệu quý nên mới lén vào.”

Thẩm Ngạo Tuyết lập tức tiếp lời:

“Cầu An, Thanh Nhi chỉ vì lo cho ta. Nàng ấy theo ta từ nhỏ, nhiều lúc làm việc thiếu suy nghĩ nhưng tuyệt đối không có tâm tư xấu.”

Cố Cầu An nhìn nàng ta, vẻ mặt dao động.

“Dù sao cũng chưa mất thứ gì. Hay là phạt vài roi rồi bỏ qua…”

“Chưa mất thứ gì?”

Ta nhìn hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...