Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 9
“Mẫu thân, Ngạo Tuyết chỉ thuận miệng nói vài câu. Nàng ấy là khách, người cần gì phải tính toán?”
“Ta ép nàng ta ăn bánh thô sao?”
Mẹ chồng bình thản hỏi lại.
“Chẳng phải chính miệng nàng ta nói mình ăn không quen đồ ngon, còn chê chúng ta không hiểu nỗi khổ biên cương sao? Ta chuẩn bị đúng thứ nàng ta muốn, thế nào lại biến thành tính toán?”
Cố Cầu An không đáp được.
Thẩm Ngạo Tuyết nghiến răng, cầm một chiếc bánh lên cắn thử. Bánh quá cứng, nàng ta cắn hai lần vẫn chỉ để lại một vết răng mờ.
Nàng ta đặt mạnh chiếc bánh xuống, vành mắt dần đỏ lên.
“Cầu An, huynh cứ để người khác làm nhục ta như vậy sao?”
“Nếu con đau lòng, vậy thì cùng nàng ta ăn.”
Mẹ chồng ra hiệu cho ma ma:
“Thu luôn bát đũa của Hầu gia. Mang thêm hai chiếc bánh thô và một bát nước trắng đến cho nó.”
Cố Cầu An lập tức im bặt.
Thẩm Ngạo Tuyết nhìn hắn, vẻ tủi thân trong mắt dần biến thành phẫn nộ.
Nàng ta bất ngờ giật lấy bát đũa trước mặt hắn, gắp liên tiếp mấy món trên bàn vào bát mình.
“Mấy món ăn mà thôi, chẳng lẽ ta thật sự không được phép động đến?”
Không ai ngăn cản nàng ta.
Ăn được vài miếng, Thẩm Ngạo Tuyết lại dùng đôi đũa mình vừa đưa vào miệng gắp thịt cá, chất đầy một bát rồi đẩy đến trước mặt Cố Cầu An.
“Cầu An, đây là món trước kia huynh thích nhất. Huynh ăn nhiều một chút.”
Nàng ta cười, giọng nói cố ý trở nên thân thiết.
“Ngày trước trong quân doanh, chúng ta vẫn thường dùng chung bát đũa. Có lần huynh bị thương ở tay, còn do ta đích thân đút từng miếng.”
Bàn tay dưới tay áo của ta bất giác siết chặt.
Nàng ta không chỉ muốn ăn món ngon trên bàn.
Nàng ta muốn tất cả mọi người nhìn thấy giữa mình và Cố Cầu An không hề có giới hạn mà một đôi nam nữ đã thành thân nên giữ.
Cố Cầu An nhìn bát cá trước mặt, nhận cũng không được mà từ chối cũng không xong.
Mẹ chồng bỗng cất tiếng:
“Lục Tịch Nguyệt, đem bát cơm kia đổ đi.”
Ta không còn do dự như hôm qua.
Ta bước đến, trực tiếp bưng bát cá lên giao cho nha hoàn.
Cố Cầu An ngẩng đầu:
“Tịch Nguyệt, nàng làm gì vậy?”
“Phu quân muốn ăn cá, ta sẽ sai người lấy bát đũa sạch gắp cho chàng.”
Ta nhìn thẳng vào hắn.
“Đây là Hầu phủ, không phải chiến trường thiếu thốn đến mức nam nữ phải dùng chung một đôi đũa.”
Sắc mặt Thẩm Ngạo Tuyết lập tức trầm xuống.
Nàng ta cầm chiếc bánh bột mì trước mặt, ném mạnh xuống đất.
“Ta không ăn nữa!”
Chiếc bánh lăn qua nửa gian phòng, dừng ngay dưới chân Lão Hầu gia.
Ông chậm rãi đặt quả vải thiều vừa bóc xong vào đĩa của mẹ chồng rồi mới ngẩng đầu.
“Đứng lại.”
Thẩm Ngạo Tuyết đã đi đến cửa, nghe vậy liền quay đầu.
“Lão Hầu gia còn muốn thế nào?”
“Lật đổ quy củ trên bàn ăn của chủ nhà, ném lương thực xuống đất rồi phủi tay bỏ đi. Đây chính là giáo dưỡng của Thẩm gia sao?”
“Chẳng qua chỉ là một chiếc bánh!”
“Đối với người đang đói, một chiếc bánh cũng có thể cứu mạng.”
Giọng Lão Hầu gia không lớn nhưng khiến cả hoa sảnh im phăng phắc.
“Ngươi luôn miệng nói mình hiểu nỗi khổ của binh sĩ, vậy mà chính ngươi lại là người đầu tiên ném lương thực xuống đất.”
Ông nhìn phủ binh ngoài cửa.
“Đưa Thẩm tướng quân ra tiền viện, phạt đứng ba canh giờ. Đã tự nhận là huynh đệ của Cầu An thì cứ theo quân quy mà xử, không cần dùng quy củ dành cho nữ quyến.”
Thẩm Ngạo Tuyết đứng dưới nắng suốt ba canh giờ.
Chưa đến chiều, tin một vị nữ tướng quân có công vừa về kinh đã bị Hầu phủ làm nhục lập tức truyền đến tai những thuộc hạ cũ của Cố Cầu An.
Tại một tửu quán gần doanh trại, một vị phó tướng nghe xong liền đập mạnh chén rượu xuống bàn.
“Nếu Hầu gia ngay cả ân nhân cứu mạng cũng không bảo vệ được, sau này còn ai dám bán mạng cho ngài ấy?”
07
Tối hôm ấy, Cố Cầu An đến phòng ta.
Hắn không để nha hoàn thông báo mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trên người hắn vẫn mặc bộ trường bào dùng khi ăn trưa, giữa hai đầu lông mày hằn rõ vẻ mệt mỏi.
Ta đang ngồi trước án thư, đối chiếu số bạc trong sổ của hồi môn với danh mục cất tại kho phía đông.
Thấy hắn, ta chỉ đặt bút xuống.
“Phu quân có việc gì sao?”
Ánh mắt Cố Cầu An dừng trên gương mặt ta hồi lâu.
“Tịch Nguyệt, nàng thay đổi rồi.”
Ta khẽ siết ngón tay nhưng không né tránh ánh mắt hắn như trước.
“Phu quân cảm thấy ta thay đổi ở điểm nào?”
“Ba năm trước, nàng dịu dàng hiểu chuyện, chưa từng nói năng sắc bén như mấy ngày nay. Nàng biết ta trọng tình nghĩa, cũng biết Ngạo Tuyết từng cứu mạng ta. Vì sao nàng không thể bao dung nàng ấy thêm một chút?”
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện ta, giọng nói dần trở nên bất đắc dĩ.