Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 12
“Nếu hôm nay không bị phát hiện, ngày mai sơ đồ nội viện và danh sách cửa hiệu sẽ nằm trong tay ai, phu quân có thể bảo đảm không?”
“Đây không còn là chuyện một tỳ nữ đi sai đường. Nàng ta cạy khóa, lục rương, sao chép sổ sách và tìm hiểu đường đi trong phủ. Nếu ta đưa đến Kinh Triệu phủ, chỉ riêng tội xâm nhập kho riêng cũng đủ để thẩm vấn người đứng sau.”
Thẩm Ngạo Tuyết lập tức đặt tay lên bàn.
“Lục Tịch Nguyệt, ngươi đang ám chỉ ta sai khiến nàng ấy?”
“Ta chưa nói tên ngươi.”
“Nhưng ánh mắt ngươi rõ ràng đang nghi ngờ ta!”
“Vậy Thẩm tướng quân hãy giải thích vì sao tối qua Thanh Nhi nghe lén ngoài phòng ta, sáng nay lại xuất hiện trong kho hồi môn.”
Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ.
Cuối cùng, mẹ chồng phất tay ngắt lời.
“Đủ rồi.”
Bà nhìn Thanh Nhi đang quỳ dưới đất.
“Niệm ngươi là người từ biên cương trở về, ta không giao ngươi cho quan phủ. Người đâu, phạt mười trượng rồi lập tức đuổi khỏi Hầu phủ.”
Thẩm Ngạo Tuyết biến sắc.
“Quận chúa, nàng ấy là người của ta!”
“Nơi này là nhà của ta.”
Mẹ chồng lạnh lùng đáp:
“Ngươi giữ người không nghiêm, để nàng ta nghe lén chủ gia, cạy kho và đánh cắp sổ sách. Ta chưa đuổi cả ngươi đi đã là nể quân công của ngươi.”
Bà quay sang quản sự:
“Từ hôm nay, người của Thẩm tướng quân không được tự ý rời khỏi khách viện. Nếu còn tái phạm, bất kể chủ hay tớ đều lập tức rời Hầu phủ.”
Thanh Nhi bị kéo ra ngoài chịu phạt.
Tiếng roi vọng vào chính sảnh. Cố Cầu An cau mày, mấy lần muốn lên tiếng nhưng rồi lại nhìn ba tờ giấy trên bàn, cuối cùng vẫn giữ im lặng.
Lúc rời đi, hắn hỏi Thẩm Ngạo Tuyết:
“Chuyện này thật sự không liên quan đến nàng sao?”
Thẩm Ngạo Tuyết nhìn hắn với vẻ bị tổn thương.
“Ngay cả huynh cũng nghi ngờ ta?”
Cố Cầu An lập tức phủ nhận, nhưng giọng nói đã không còn chắc chắn như trước.
Ta tưởng sau chuyện ấy, nàng ta sẽ tạm thời an phận.
Không ngờ ngay chiều hôm sau, bên ngoài bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng Lục gia từng bán áo bông kém chất lượng cho quân doanh, còn ta dựa vào chiến sự để kiếm lời từ tướng sĩ.
Có người còn nói Hầu phủ ngược đãi Thẩm Ngạo Tuyết vì nàng ta biết được bí mật trong sổ quân nhu.
Chỉ trong một buổi sáng, ba cửa hiệu của Lục gia liên tiếp bị người đến gây rối.
Ta vừa nhận được tin thì quản sự ngoài cửa đã hốt hoảng chạy vào, ngay cả hành lễ cũng quên mất.
“Thiếu phu nhân, không hay rồi!”
“Cửa hiệu phố Đông bị một đám cựu binh đ/ập rồi!”
09
Nghe tin cửa hiệu phố Đông bị đ/ập, mẹ chồng lập tức đứng dậy.
“Chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn xem kẻ nào dám nhân lúc bản Quận chúa còn sống mà giẫm lên cửa hiệu của con dâu ta.”
Ta bước lên ngăn bà.
“Mẫu thân, chuyện này để con tự giải quyết.”
Bà quay sang nhìn ta, ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi.
“Con chắc chắn mình không vừa đến nơi đã cúi đầu xin lỗi đám người gây chuyện chứ?”
“Nếu Lục gia thật sự sai, con sẽ xin lỗi. Nhưng nếu có người cố ý vu oan, con nhất định khiến họ trả lại sự trong sạch cho cửa hiệu.”
Mẹ chồng nhìn ta hồi lâu rồi mới ngồi xuống.
“Được. Ta cho con một canh giờ. Nếu sau một canh giờ vẫn chưa giải quyết xong, ta sẽ tự mình đến.”
Ta mang theo sổ sách quân nhu, gọi thêm quản sự kho hàng rồi lập tức lên xe.
Cửa hiệu phố Đông nằm ngay khu phố buôn bán sầm uất nhất kinh thành. Khi ta đến nơi, trước cửa đã vây kín người.
Tấm biển hiệu bị ném vỡ một góc, mấy cuộn vải trong cửa hàng bị kéo ra ngoài, giẫm đầy bùn đất. Một nam nhân trung niên mất cánh tay trái đang đứng trên bậc đá, lớn tiếng kể với đám đông:
“Năm trước, Lục gia bán cho quân doanh năm nghìn chiếc áo bông. Những chiếc áo ấy vừa mỏng vừa không đủ bông, vậy mà giá còn cao gấp đôi ngoài chợ.”
“Huynh đệ của ta mặc áo Lục gia cung cấp, giữa đêm bị rét đến phát sốt, sau đó ch/ết trên đường hành quân.”
“Hôm nay ta đến đây không vì đòi bạc. Ta chỉ muốn mọi người biết Lục gia kiếm tiền trên xương m/áu của tướng sĩ như thế nào!”
Đám đông lập tức xôn xao.
Có người bắt đầu chửi mắng, cũng có người nhặt đá định ném vào cửa hiệu.
Ta bước xuống xe, cất giọng:
“Khoan đã.”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía ta.
Người đàn ông mất tay nhìn bộ y phục cùng xe ngựa có gia huy Hầu phủ, lập tức nhận ra thân phận của ta.
“Ngươi chính là Lục Tịch Nguyệt?”
“Phải.”
Ta không đi vào cửa hiệu mà sai người đặt một chiếc bàn ngay giữa bậc đá, sau đó bày toàn bộ sổ sách mang theo lên đó.
“Ngươi nói áo bông Lục gia bán cho quân doanh vừa mỏng vừa đắt. Hôm nay, trước mặt tất cả mọi người, chúng ta sẽ tính rõ từng khoản.”
Ta mở quyển sổ đầu tiên.