Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 13



“Mùa đông năm Khánh Lịch thứ năm, biên cương gặp tuyết lớn. Giá bông trong kinh thành từ một lượng ba tiền mỗi cân tăng lên một lượng năm tiền. Mỗi chiếc áo dùng đủ hai cân bông, riêng tiền bông đã là ba lượng.”

“Cộng thêm vải, chỉ may và tiền công, chi phí thực tế của mỗi chiếc áo là bốn lượng hai tiền.”

Người đàn ông lập tức lớn tiếng:

“Vậy tại sao quân doanh nói phải bỏ ra năm lượng mới mua được một chiếc?”

“Bởi số áo đến tay quân doanh không phải được mua trực tiếp từ Lục gia.”

Ta lật sổ đến trang có đóng dấu đỏ của Binh bộ.

“Binh bộ nhận năm nghìn chiếc áo của Lục gia với giá hai lượng một chiếc. Tổng cộng mười nghìn lượng bạc.”

“Trong khi chi phí thực tế là hai vạn một nghìn lượng, phần thiếu hụt một vạn một nghìn lượng do chính ta lấy từ của hồi môn bù vào.”

“Đây là khế ước mua bông, giấy thuê xe vận chuyển, danh sách thợ may và biên nhận có đóng dấu của Binh bộ. Bất kỳ ai nghi ngờ đều có thể mời quan phủ đến kiểm tra.”

Đám đông dần im lặng.

Người đàn ông mất tay vẫn không chịu lùi bước.

“Sổ sách đều nằm trong tay các người, muốn viết thế nào chẳng được. Ai biết số áo giao đi có thật sự đủ hai cân bông hay không?”

“Vậy thì kiểm tra.”

Ta quay sang chưởng quầy.

“Đem áo mẫu ra đây.”

Mỗi đợt hàng Lục gia xuất kho đều giữ lại một sản phẩm làm mẫu, niêm phong bằng con dấu của chủ hàng, người vận chuyển và bên tiếp nhận.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc rương được khiêng ra.

Trên khóa rương vẫn còn nguyên ba dấu niêm phong từ năm Khánh Lịch thứ năm. Ta để những người có mặt tự kiểm tra, sau đó mới cho người mở rương, lấy chiếc áo bông duy nhất bên trong ra.

Ta cầm kéo, rạch thẳng một đường dọc theo lớp lót.

Bông trắng lập tức lộ ra, dày và sạch, không hề trộn vải vụn hay cỏ khô.

Ta tự tay lấy toàn bộ bông bên trong, đặt lên chiếc cân đã được quan phủ kiểm định.

Cán cân từ từ cân bằng ở mức hai cân.

Không thiếu một chỉ.

Đám đông lập tức vang lên những tiếng bàn tán khác hẳn lúc trước.

Ta nhìn người đàn ông mất tay.

“Áo mẫu đủ bông, sổ sách cũng ghi rõ giá. Nếu chiếc áo đến tay đồng đội ngươi bị rút bớt bông hoặc đội giá, vậy vấn đề xảy ra sau khi hàng đã được Binh bộ tiếp nhận.”

“Ta sẽ dâng toàn bộ chứng cứ lên Kinh Triệu phủ, yêu cầu điều tra kho quân nhu và từng người phụ trách vận chuyển.”

“Nhưng trước khi có kết luận, ngươi phải chịu trách nhiệm về việc đ/ập cửa hiệu, phá hàng hóa và vu cáo Lục gia trục lợi.”

Sắc mặt hắn thoáng hoảng loạn.

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua vang lên từ phía sau đám đông:

“Áo bông của Lục gia không thiếu bông.”

Mọi người quay đầu.

Một lão binh tóc đã bạc quá nửa, chân phải bị què, chậm rãi chống gậy bước tới. Trên người ông mặc một chiếc áo bông cũ đã sờn, nhiều chỗ được vá chằng vá đụp.

Ông cởi áo, lật phần gấu lên cho mọi người xem.

Ở lớp lót có thêu một vầng trăng nhỏ bằng chỉ xanh, chính là ký hiệu của xưởng may Lục gia.

“Mùa đông năm ấy, doanh trại của chúng ta bị vây tại Tuyết Khẩu. Áo bông đến chậm ba ngày, nhưng khi đến thì chiếc nào cũng dày, bên trong đủ bông.”

Lão binh vỗ lên chiếc chân què.

“Ta bị thương, nằm giữa trời tuyết suốt một đêm. Nếu không có chiếc áo này, ta đã không sống được đến ngày trở về.”

Ông quay sang nhìn người đàn ông mất tay.

“Ngươi nói mình là cựu binh. Ngươi thuộc doanh nào, dưới quyền vị tướng nào?”

Người kia ấp úng hồi lâu vẫn không trả lời được.

Quản sự của ta lập tức tiến lên giữ hắn lại. Trong lúc giằng co, một túi bạc từ tay áo hắn rơi xuống đất.

Miệng túi được buộc bằng sợi dây màu đen, nút dây có đóng một miếng chì nhỏ khắc ký hiệu dùng trong kho của Binh bộ.

Đám đông lập tức ồ lên.

Người đàn ông kia tái mặt, quay người muốn chạy nhưng đã bị gia đinh chặn lại.

Ta không thẩm vấn ngay trước phố mà sai người mời quan sai Kinh Triệu phủ đến, lập biên bản về túi bạc, hàng hóa bị phá và toàn bộ lời khai của người chứng kiến.

Sau khi đám đông giải tán, lão binh què chân vẫn đứng lại trước cửa hiệu.

Ông nhìn ta, vẻ mặt như đang cân nhắc một chuyện vô cùng quan trọng.

“Đa tạ lão bá vừa rồi đã lên tiếng làm chứng.”

Ta hành lễ với ông.

“Xin hỏi lão bá từng ở doanh nào? Nếu chiếc áo đã rách, ta có thể đổi cho người một chiếc mới.”

Ông lắc đầu.

“Áo này là vật cứu mạng, ta không đổi.”

Nói xong, ông nhìn những gia đinh xung quanh rồi hạ thấp giọng:

“Thiếu phu nhân, lão phu tên Triệu Thạch, từng là thân binh dưới trướng Hầu gia.”

“Có một chuyện liên quan đến trận Lạc Nhạn Cốc, lão phu muốn nói riêng với người.”

Ta đưa ông vào gian phòng phía sau cửa hiệu.

Cửa vừa đóng lại, Triệu Thạch đã nhìn thẳng vào mắt ta.

“Thiếu phu nhân, trận Lạc Nhạn Cốc không phải chỉ có một mình Thẩm tướng quân cứu Hầu gia.”

10

Chương trước Chương tiếp
Loading...