Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 14



Căn phòng phía sau cửa hiệu rất yên tĩnh.

Triệu Thạch ngồi đối diện ta, hai tay chống trên đầu gậy. Gương mặt ông hằn đầy dấu vết năm tháng, mỗi khi nhắc đến Lạc Nhạn Cốc, ánh mắt lại trầm xuống như thể vẫn còn nhìn thấy trận chiến năm ấy.

“Ngày đó, quân địch cố ý để lộ một con đường vận chuyển lương thảo. Hầu gia dẫn một đội thân binh đến thăm dò, không ngờ vừa tiến vào Lạc Nhạn Cốc đã bị quân địch từ hai phía bao vây.”

“Đi theo Hầu gia khi ấy có tất cả mười bảy thân binh.”

“Thẩm tướng quân cũng ở trong đội?”

Triệu Thạch gật đầu.

“Khi đó nàng ấy vẫn chưa được phong Du kích tướng quân, chỉ là một giáo úy dưới trướng Hầu gia. Nàng cưỡi ngựa giỏi, d/ao pháp cũng nhanh, trong trận vây kích đã ch/ém mở một con đường để mọi người rút lui.”

“Vậy lời Cầu An nói nàng ấy một mình dẫn quân địch đi là thật?”

“Thật, nhưng chỉ đúng một nửa.”

Triệu Thạch chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc.

Khi quân địch khép vòng vây, Thẩm Ngạo Tuyết chủ động mang theo ba kỵ binh giả làm Cố Cầu An, dẫn một toán quân địch về hướng ngược lại. Nhờ đó, những người còn lại mới có cơ hội đưa chủ soái đang bị thương rời khỏi chiến trường.

Ba kỵ binh đi cùng nàng, hai người không bao giờ trở về.

Người còn lại bị trúng tên, mất một mắt.

Nhưng sau khi về kinh, trong những lời truyền miệng chỉ còn lại một mình Thẩm Ngạo Tuyết cưỡi ngựa dẫn quân địch rời đi.

“Trong số mười bảy thân binh bị vây tại Lạc Nhạn Cốc, chín người t/ử trận, sáu người trọng thương. Người mất tay, người mất chân, có người trở về chưa đầy nửa năm đã qua đời vì vết thương tái phát.”

Triệu Thạch vỗ lên chân phải đã không thể co duỗi.

“Chân ta cũng bị một mũi tên bắn xuyên trong trận ấy.”

Ta nhìn chiếc chân què của ông.

“Là người cõng Cầu An rời khỏi chiến trường?”

“Không chỉ mình ta.”

Ông lắc đầu.

“Hầu gia bị thương ở vai và bụng, lại mất quá nhiều m/áu. Ta cõng ngài ấy được nửa dặm đường núi thì chân trúng tên, không thể đi tiếp.”

“Sau đó, Trương Hổ và Lưu Thành thay nhau dìu ngài ấy. Một tiểu binh tên A Phúc chạy trước dò đường, tìm được một hang đá khuất sau bụi gai.”

“A Phúc khi ấy mới mười bảy tuổi.”

Giọng Triệu Thạch trở nên khàn đặc.

“Trong túi nước chỉ còn lại một ngụm cuối cùng. Nó sốt cao, môi nứt đến chảy m/áu nhưng nhất quyết không chịu uống, chỉ nói chủ soái còn sống thì những người còn lại mới có cơ hội được cứu.”

“Nó nhường ngụm nước ấy cho Hầu gia.”

Ta khẽ siết bàn tay đặt trên đầu gối.

“A Phúc có sống sót không?”

Triệu Thạch im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.

“Nó bị thương ở lưng. Đến đêm thứ hai, vết thương nhiễm trùng, người bắt đầu mê man. Trước khi nhắm mắt, nó còn hỏi ta viện quân đã đến chưa.”

“Nó là một trong chín người t/ử trận.”

Ta bỗng nhớ đến vẻ mặt Cố Cầu An khi kể về Lạc Nhạn Cốc.

Hắn nói Thẩm Ngạo Tuyết một mình dẫn quân địch đi, sau đó đưa viện quân trở lại, cứu hắn khỏi đống x/ác ch/ết.

Trong câu chuyện ấy không có Triệu Thạch với chiếc chân què, không có Trương Hổ và Lưu Thành dìu hắn qua đường núi, càng không có A Phúc nhường ngụm nước cuối cùng.

“Thẩm Ngạo Tuyết đưa viện quân đến vào lúc nào?”

“Trưa ngày thứ ba.”

Triệu Thạch không phủ nhận công lao của nàng ta.

“Nàng ấy dẫn quân địch đi, sau đó vòng qua đường núi, tìm được đội quân tiếp viện. Nếu nàng ấy đến chậm thêm nửa ngày, những người trong hang có lẽ không ai sống được.”

“Vì vậy, chúng ta đều biết ơn nàng ấy. Nàng ấy có công cứu Hầu gia, chuyện này không giả.”

“Nhưng không thể nói chỉ một mình nàng ấy cứu người.”

Ta hỏi đến nửa miếng ngọc.

Triệu Thạch khép mắt hồi tưởng một lát rồi mới nói:

“Khi ấy Hầu gia sốt rất cao, biết mình có thể không qua khỏi nên lấy miếng ngọc bình an bên người ra.”

“Ngài ấy dùng chuôi d/ao đập miếng ngọc làm đôi. Một nửa giao cho ta, một nửa đưa cho Thẩm Ngạo Tuyết.”

“Hầu gia nói, nếu ngài ấy không thể trở về, người nào còn sống phải mang ngọc đến Trấn Bắc Hầu phủ báo tin, để phụ mẫu và phu nhân không phải chờ đợi vô vọng.”

Ta nghe đến đây, tim chợt nhói lên.

Miếng ngọc ấy là vật mẫu thân ta buộc vào thắt lưng Cố Cầu An trong ngày thành thân.

Hắn bẻ đôi nó không phải để định tình với Thẩm Ngạo Tuyết.

Hắn chỉ muốn người sống sót mang tin t/ử trận về cho gia đình.

“Còn lời Hầu phủ sẽ luôn có một chỗ cho nàng ta?”

“Sau khi viện quân đến, Thẩm tướng quân nói mình không còn người thân, nếu vì cứu chủ soái mà bị thương tàn phế thì sau này không biết nương tựa vào đâu.”

“Hầu gia khi ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ngài ấy nói chỉ cần mọi người sống sót trở về, Hầu phủ sẽ không bạc đãi bất kỳ ai. Nếu Thẩm tướng quân không có nơi để đi, Hầu phủ nhất định cho nàng ấy một chỗ an thân.”

Triệu Thạch nhìn ta, nghiêm túc nói:

Chương trước Chương tiếp
Loading...