Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 15
“Lão phu cùng năm người còn sống đều nghe thấy. Hầu gia chưa từng nói sẽ cưới nàng, càng không hứa cho nàng vị trí bình thê.”
Sự thật cuối cùng đã rõ ràng.
Một tín vật báo tin bị biến thành vật định tình.
Một lời hứa cho nơi an thân bị biến thành lời hứa cưới hỏi.
Công lao của mười bảy người bị thu lại chỉ còn tên một nữ tướng quân.
“Vì sao suốt ba năm không ai nói ra?”
Triệu Thạch cười khổ.
“Thẩm tướng quân là nữ tử hiếm hoi có thể lập công trong quân. Chúng ta không muốn bị người khác nói một đám nam nhân tranh công với nàng.”
“Hơn nữa, nàng ấy quả thật dẫn được viện binh trở lại. Mọi người nghĩ ai được nhắc tên nhiều hơn cũng chẳng quan trọng, chỉ cần chiến thắng thuộc về Đại Tề là đủ.”
“Nhưng gần đây nghe tin nàng ấy dùng ân cứu mạng ép Hầu gia cưới làm bình thê, lão phu mới hiểu sự im lặng của chúng ta đã khiến nàng ấy coi toàn bộ công lao là của riêng mình.”
Ông lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đã cũ, đặt lên bàn.
Trên đó ghi đủ mười bảy cái tên, quê quán, tình trạng thương tích và nơi ở hiện tại của những người còn sống.
Ta cẩn thận gấp tờ giấy lại.
“Triệu lão bá, chuyện hôm nay xin người tạm thời đừng nói với ai.”
“Thiếu phu nhân muốn giấu sự thật?”
“Không. Ta muốn tìm đủ người và đủ chứng cứ trước khi công khai.”
Ta sẽ tra khoản tiền tuất của chín người đã mất, tìm sáu người trọng thương và hỏi rõ gia đình họ đã nhận được những gì.
Nếu lập tức đánh động Thẩm Ngạo Tuyết, nàng ta nhất định sẽ tìm cách sửa lời khai hoặc tiêu hủy chứng cứ.
Trước khi rời khỏi cửa hiệu, ta mở tờ danh sách ra nhìn thêm một lần.
Mười bảy cái tên được viết trên một trang giấy mỏng, nhưng phía sau mỗi cái tên đều là một gia đình đã chờ người thân trở về.
Thẩm Ngạo Tuyết muốn dùng một nửa miếng ngọc đổi lấy vị trí của ta.
Vậy ta sẽ dùng mười bảy cái tên này, trả lại sự thật cho tất cả mọi người.
11
Ta trở về Hầu phủ khi trời đã nhá nhem tối.
Chuyện cửa hiệu phố Đông được giải quyết, nhưng ta chưa kịp nghỉ ngơi thì quản sự đã báo sáng mai có mấy vị phó tướng dưới trướng Cố Cầu An đến thăm.
Bọn họ nói đến thăm Lão Hầu gia, nhưng ai cũng hiểu mục đích thật sự là gì.
Quả nhiên, sáng hôm sau ta vừa dìu mẹ chồng bước vào tiền sảnh đã nghe một giọng nói thô kệch vang lên:
“Hầu gia, không phải thuộc hạ muốn xen vào chuyện nhà của ngài. Nhưng Thẩm tướng quân lập công ở Lạc Nhạn Cốc bằng đ/ao thật kiếm thật, vừa trở về kinh thành đã bị phạt đứng ba canh giờ. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến lòng tướng sĩ nguội lạnh.”
Một người khác lập tức phụ họa:
“Thẩm tướng quân tính tình thẳng thắn, không hiểu những chuyện quanh co của hậu trạch. Cho dù nàng ấy có vô tình đắc tội tẩu phu nhân, cũng không đáng bị làm nhục như vậy.”
Cố Cầu An ngồi ở ghế trên, sắc mặt khó xử.
Thẩm Ngạo Tuyết ngồi bên dưới, đầu gối được quấn một lớp vải trắng, gương mặt tái nhợt như thể vừa chịu oan khuất lớn.
Thấy ta và mẹ chồng bước vào, nàng ta lập tức cúi mắt, không nói thêm lời nào.
Mẹ chồng bật cười lạnh.
“Ngưỡng cửa Hầu phủ ta thấp đến mức ai cũng có thể bước vào dạy con dâu ta quản gia sao?”
Mấy vị phó tướng vội vàng đứng dậy hành lễ.
Người dẫn đầu tên Chu Nham, từng theo Lão Hầu gia nhiều năm nên vẫn còn vài phần can đảm.
“Quận chúa nương nương, thuộc hạ không dám can thiệp gia sự. Chúng thuộc hạ chỉ cảm thấy Thẩm tướng quân đã cứu mạng Hầu gia, Hầu phủ không nên đối xử bạc bẽo với nàng ấy.”
“Vậy ngươi đưa nàng ta về phủ mình cung phụng đi.”
Mẹ chồng thản nhiên đáp:
“Nàng ta thích vá áo trong cho nam nhân, thích dùng chung bát đũa, còn có thể cầm binh khí xông vào nội viện. Phủ của Chu phó tướng có mấy vị nữ quyến, chắc hẳn sẽ rất hoan nghênh một vị khách như vậy.”
Chu Nham lập tức nghẹn lời.
Thẩm Ngạo Tuyết chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Cầu An.
“Cầu An, chuyện đã đến mức này, ta chỉ muốn hỏi huynh một câu.”
Nàng ta lấy từ trong ngực ra nửa miếng ngọc màu trắng.
Tim ta lập tức thắt lại.
Đó chính là nửa còn lại của miếng ngọc bình an mẫu thân ta đã trao cho Cố Cầu An trong ngày thành thân.
Thẩm Ngạo Tuyết nâng miếng ngọc trước mặt mọi người.
“Năm đó ở Lạc Nhạn Cốc, quân địch bao vây bốn phía, huynh trọng thương đến mức không thể đứng dậy. Ta cùng huynh trốn trong hang đá ba ngày ba đêm, tưởng rằng không thể sống sót trở về.”
“Huynh đã tự tay đập miếng ngọc này làm đôi, đưa một nửa cho ta.”
“Huynh nói chỉ cần chúng ta còn sống, một ngày có Cố Cầu An huynh thì một ngày Hầu phủ còn có chỗ cho Thẩm Ngạo Tuyết ta.”
Nàng ta siết chặt miếng ngọc, giọng nói nghẹn ngào: