Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 16
“Bây giờ huynh đã bình an trở về, có phụ mẫu, có thê tử và vinh hoa phú quý. Còn lời hứa giữa đống x/ác ch/ết năm ấy, huynh đã quên sạch rồi sao?”
Mấy vị phó tướng nghe xong đều lộ vẻ xúc động.
Chu Nham nhìn về phía Cố Cầu An:
“Hầu gia, lời Thẩm tướng quân nói có thật không?”
Cố Cầu An im lặng hồi lâu rồi gật đầu.
“Ở Lạc Nhạn Cốc, ta quả thật từng bẻ đôi miếng ngọc.”
“Ta cũng từng nói chỉ cần có thể sống sót trở về, Hầu phủ sẽ luôn có một chỗ dành cho Ngạo Tuyết.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo sự cầu xin rõ ràng.
“Tịch Nguyệt, khi ấy ta bị trọng thương, không biết mình có thể sống được hay không. Ngạo Tuyết đã không bỏ mặc ta. Ta không thể nuốt lời với nàng ấy.”
Ta biết hắn đang chờ điều gì.
Chỉ cần ta chủ động nhượng bộ, hắn sẽ không phải mang tiếng vong ân trước mặt những thuộc hạ cũ.
Hắn vẫn có thể là vị chủ soái trọng tình trọng nghĩa, còn tất cả thiệt thòi chỉ cần một mình ta nuốt xuống.
Ta bất giác cúi đầu.
Ba năm qua, mỗi khi gặp chuyện khó xử, ta đều làm như vậy. Chỉ cần ta nhường một bước, mọi người sẽ được yên ổn, còn ta vẫn là người vợ hiền lương mà ai cũng khen ngợi.
Thế nhưng lần này, mẹ chồng bỗng đập mạnh tay xuống bàn.
“Lục Tịch Nguyệt, con lại cúi đầu làm gì?”
Ta giật mình ngẩng lên.
Bà nhìn ta, vẻ mặt giận dữ hơn cả lúc đối diện Thẩm Ngạo Tuyết.
“Suốt ba năm, ngày nào ta cũng chê con cứng như khúc gỗ, bắt bẻ con từ cách búi tóc đến cách bước đi. Con tưởng ta ăn no rửng mỡ, chỉ thích hành hạ con dâu sao?”
Cả tiền sảnh im phăng phắc.
“Ta chọn con làm thê tử của Cầu An vì tổ phụ con là Đế sư ba triều, phụ thân con dám đứng giữa triều đình can gián Hoàng đế. Người Lục gia có thể mất quan, mất bổng lộc nhưng chưa từng mất khí tiết.”
“Ta tưởng trong xương cốt con cũng có sự kiêu hãnh ấy.”
“Không ngờ vừa bước vào Hầu phủ, con đã tự rút sạch xương sống của mình!”
Hốc mắt ta nóng lên.
Mẹ chồng chỉ thẳng vào ta, từng lời đều như roi quất xuống lớp vỏ nhẫn nhịn ta đã khoác suốt ba năm:
“Ta chê búi tóc con quá nhạt, vì một chủ mẫu không thể lúc nào cũng khiến mình mờ nhạt.”
“Ta chê giọng con quá nhỏ, vì người quản lý cả Hầu phủ phải khiến kẻ dưới nghe rõ mệnh lệnh.”
“Ta ngày ngày tìm lỗi, không phải muốn con học cách khom lưng trước mặt ta. Ta muốn ép con nổi giận, ép con phản bác, ép con lộ ra xương cốt của mình!”
Bà quay sang chỉ vào nửa miếng ngọc trong tay Thẩm Ngạo Tuyết.
“Bây giờ người khác cầm một mảnh đá vỡ, ngay trước mặt cả đám nam nhân, muốn giẫm lên mặt con để bò vào nội viện.”
“Nam nhân của con còn định dùng sự nhẫn nhịn của con đổi lấy thanh danh cho nó.”
“Vậy mà con vẫn đứng đây cúi đầu?”
Giọng bà bỗng lạnh xuống:
“Nếu con vẫn muốn tiếp tục làm một người không biết phản kháng, ta sẽ lập tức sai người đưa con trở về Lục gia.”
“Trấn Bắc Hầu phủ cần một vị chủ mẫu có thể giữ vững môn hộ, không cần một con rối chỉ biết nói vâng.”
Ta đứng sững giữa sảnh.
Những lời trách mắng từng khiến ta tủi thân suốt ba năm đột nhiên mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Bà chưa từng muốn ta trở nên ngoan ngoãn hơn.
Bà vẫn luôn chờ ta biết nổi giận.
Ta chậm rãi thẳng lưng, sau đó nhìn về phía Cố Cầu An.
“Phu quân, nửa miếng ngọc còn lại đâu?”
Hắn theo bản năng đưa tay che túi hương bên hông.
“Tịch Nguyệt, nàng muốn làm gì?”
“Lấy ra.”
Giọng ta không lớn nhưng không còn chút do dự.
Cố Cầu An nhìn ta hồi lâu, cuối cùng vẫn tháo túi hương, lấy nửa miếng ngọc còn lại đặt vào tay ta.
Ta bước tới trước mặt Thẩm Ngạo Tuyết.
Nàng ta muốn rút tay lại, nhưng ta đã giật lấy mảnh ngọc trong lòng bàn tay nàng.
Hai nửa miếng ngọc cuối cùng cũng nằm cạnh nhau.
Ta nhìn Cố Cầu An, rồi nhìn Thẩm Ngạo Tuyết.
Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, ta giơ tay đ/ập mạnh xuống nền đá.
12
Hai mảnh ngọc rơi xuống nền đá, vỡ thành bốn phần.
Âm thanh không lớn, nhưng khiến tất cả mọi người trong tiền sảnh đồng loạt im bặt.
Thẩm Ngạo Tuyết nhìn những mảnh ngọc dưới đất, sắc mặt trắng bệch.
“Lục Tịch Nguyệt, ngươi dám!”
“Vì sao ta không dám?”
Ta cúi xuống nhặt một mảnh ngọc lên, đưa cho những người có mặt nhìn rõ hoa văn tường vân được khắc phía sau.
“Miếng ngọc này vốn là của hồi môn của Lục gia. Ngày ta xuất giá, mẫu thân đã tự tay buộc nó vào thắt lưng Cố Cầu An, mong phu thê chúng ta đời đời bình an.”
“Phu quân ta ở chiến trường đem của hồi môn của ta bẻ đôi, giao một nửa cho ngươi. Ta chưa từng trách hắn, bởi khi ấy tình thế nguy cấp, miếng ngọc chỉ là tín vật để người còn sống mang tin trở về.”
Ánh mắt Cố Cầu An chợt thay đổi.
Thẩm Ngạo Tuyết lập tức phản bác: