Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 17
“Nói bậy! Cầu An đã hứa chỉ cần chúng ta còn sống, Hầu phủ nhất định có một chỗ cho ta.”
“Có một chỗ cho ngươi và cưới ngươi làm bình thê là cùng một chuyện sao?”
Ta nhìn thẳng vào nàng ta.
“Tiền viện có khách viện, ngoài thành có trang viên, trong kinh cũng có thể mua phủ đệ. Hầu phủ có vô số nơi có thể cho ngươi an thân.”
“Vì sao nơi ngươi nhất định muốn lại là vị trí bên cạnh phu quân ta?”
Thẩm Ngạo Tuyết nghẹn lời.
Ta không cho nàng ta cơ hội tiếp tục dùng nước mắt và ân tình đánh lạc hướng mọi người.
“Ngươi cứu mạng Cố Cầu An, đó là công lao của ngươi. Ta không phủ nhận, càng không định xóa bỏ.”
“Nếu ngươi muốn vàng bạc, ta có thể mở kho.”
“Nếu ngươi muốn trang viện, Hầu phủ có thể chọn một nơi tốt nhất ngoài thành sang tên cho ngươi.”
“Nếu ngươi muốn phủ đệ, chúng ta có thể mua một tòa nhà ngay tại kinh thành. Ngươi muốn tiếp tục làm tướng, Cố gia cũng có thể dâng tấu lên Hoàng thượng, xin người luận công ban thưởng.”
“Nhưng vị trí chính thê của ta không phải vàng bạc, không phải ruộng đất, càng không phải món đồ Cố Cầu An có thể tùy ý cắt một nửa đem trả ân.”
Ta quay sang nhìn phu quân.
“Chàng nợ nàng ta một mạng, vậy hãy dùng tài sản, công danh và chính tính mạng của chàng để trả.”
“Đừng lấy cuộc đời của ta làm vật báo đáp.”
Sắc mặt Cố Cầu An tái đi.
“Tịch Nguyệt, ta chưa từng muốn lấy cuộc đời nàng…”
“Chàng muốn cưới nàng ta làm bình thê, để nàng ta cùng ta không phân lớn nhỏ. Chàng muốn nàng ta chia một nửa quyền quản gia, một nửa danh phận và một nửa mọi thứ vốn thuộc về phu thê chúng ta.”
Ta bình tĩnh hỏi:
“Như vậy còn chưa gọi là lấy cuộc đời ta ra trả sao?”
Hắn không thể trả lời.
Chu Nham cau mày:
“Tẩu phu nhân, chúng thuộc hạ hiểu nỗi khó xử của người. Nhưng nếu không có Thẩm tướng quân, Hầu gia đã bỏ mạng tại Lạc Nhạn Cốc. Ân cứu mạng này quả thật không thể chỉ dùng tiền bạc để tính toán.”
“Chu phó tướng nói rất đúng.”
Ta ra hiệu cho nha hoàn mang quyển sổ quân lương đã chuẩn bị sẵn đặt lên bàn.
“Ân cứu mạng không thể chỉ dùng tiền bạc tính toán. Vậy công sức của những người ở hậu phương có thể bị xóa sạch bằng một câu ‘phụ nhân hậu trạch’ sao?”
Ta mở sổ.
“Mùa đông năm Khánh Lịch thứ năm, biên cương gặp tuyết lớn. Ta bán ba gian cửa hiệu và hai thôn trang trong số của hồi môn, lấy bạc đặt may năm nghìn chiếc áo bông.”
“Chi phí mỗi chiếc áo là bốn lượng hai tiền, Binh bộ chỉ trả hai lượng. Riêng đợt hàng ấy, ta bù vào một vạn một nghìn lượng bạc.”
“Mùa thu năm Khánh Lịch thứ sáu, trong quân xảy ra dịch bệnh. Mẫu thân suốt đêm vào cung xin Thái hậu điều động Thái y viện. Ta cùng người của hiệu thuốc thức trắng bảy ngày, chuẩn bị dược liệu đưa ra biên cương.”
“Ba năm qua, tổng số bạc ta dùng cho tiền tuyến là bốn vạn sáu nghìn lượng.”
Mấy vị phó tướng nhìn nhau, vẻ mặt dần thay đổi.
Ta nhìn Chu Nham.
“Các vị cầm đ/ao ngoài chiến trường, dùng tính mạng bảo vệ Đại Tề, đương nhiên có công.”
“Nhưng người trồng lương thực, người may áo bông, người chuẩn bị thuốc men và những gia đình bán sạch tài sản để quân sĩ sống qua mùa đông, chẳng lẽ đều chỉ là đám người hưởng thụ phía sau?”
“Không có những phụ nhân hậu trạch mà Thẩm tướng quân luôn miệng coi thường, các vị lấy đâu ra áo mặc, thuốc dùng và lương thực để tiếp tục chiến đấu?”
Chu Nham cúi nhìn quyển sổ, không thể phản bác.
Ta lại lấy tờ danh sách Triệu Thạch giao, chậm rãi mở ra trước mặt mọi người.
“Các vị nói Thẩm Ngạo Tuyết một mình cứu Cố Cầu An tại Lạc Nhạn Cốc.”
“Nhưng theo danh sách này, hôm ấy bên cạnh hắn còn có mười bảy thân binh.”
“Chín người t/ử trận, sáu người trọng thương. Có người cõng hắn qua nửa dặm đường núi, có người dìu hắn vào hang đá, còn một tiểu binh mười bảy tuổi đã nhường ngụm nước cuối cùng cho hắn.”
Cố Cầu An bất ngờ đứng bật dậy.
“Nàng lấy danh sách này ở đâu?”
“Người sống sót giao cho ta.”
Ta không nói tên Triệu Thạch, chỉ đặt tờ giấy giữa bàn.
“Ta không phủ nhận Thẩm tướng quân dẫn quân địch rời đi và đưa viện binh quay lại. Nhưng công lao ở Lạc Nhạn Cốc không thuộc về một mình nàng ta.”
“Mười sáu người còn lại cũng từng dùng mạng bảo vệ chủ soái. Vì sao ba năm qua không ai nhắc đến tên họ?”
Mấy vị phó tướng truyền tay nhau xem danh sách.
Một người trong số họ nhận ra vài cái tên, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“A Phúc… Ta từng gặp tiểu tử này. Nó đúng là thân binh bên cạnh Hầu gia.”
Người khác khẽ nói:
“Triệu Thạch cũng từng ở Lạc Nhạn Cốc. Sau trận ấy ông ta què một chân rồi giải ngũ.”
Những ánh mắt vốn đứng về phía Thẩm Ngạo Tuyết bắt đầu xuất hiện sự nghi ngờ.
Chu Nham im lặng hồi lâu rồi đứng dậy, chắp tay với ta và mẹ chồng.