Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 18



“Quận chúa nương nương, tẩu phu nhân, hôm nay chúng thuộc hạ chỉ nghe lời từ một phía đã tự tiện đến chất vấn. Là chúng thuộc hạ hồ đồ.”

“Chuyện Hầu phủ xử lý thế nào, người ngoài quả thật không nên can thiệp.”

Những người khác cũng lần lượt đứng lên cáo lui.

Không còn ai tiếp tục nói nếu Cố Cầu An không cưới Thẩm Ngạo Tuyết thì sẽ khiến lòng quân nguội lạnh.

Chỉ trong chốc lát, tiền sảnh vốn đông người đã trở nên vắng vẻ.

Thẩm Ngạo Tuyết đứng một mình giữa sảnh, nhìn theo những người vừa rời đi. Vẻ yếu đuối trên mặt nàng ta dần biến mất, thay vào đó là sự oán hận lạnh lẽo.

“Lục Tịch Nguyệt, ta đã xem thường ngươi.”

Nàng ta siết chặt bàn tay.

“Ngày mai là thiên thu yến của Thái hậu. Ta có giấy thông hành của Binh bộ, cũng có quân công do Hoàng thượng đích thân ghi nhận.”

“Ngươi nói Hầu gia chưa từng hứa cưới ta, vậy ngày mai chúng ta đến trước ngự tiền, để Hoàng thượng và Thái hậu phân xử.”

Nói xong, nàng ta xoay người rời khỏi tiền sảnh.

Mẹ chồng nhìn bóng lưng nàng ta, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Nàng ta muốn đưa chuyện này đến trước ngự tiền, vậy chúng ta sẽ để nàng ta tự tay kéo lớp da cuối cùng trên mặt mình xuống.”

13

Đêm hôm ấy, Thẩm Ngạo Tuyết rời khỏi Hầu phủ.

Nàng ta mang theo quân bài, giấy thông hành của Binh bộ và hai rương hành lý. Trước khi đi, nàng ta để lại cho Cố Cầu An một phong thư.

Trong thư, nàng ta viết mình đã chịu đủ sự nhục nhã của Hầu phủ. Nếu ngay cả Cố Cầu An cũng không còn tin nàng, ba năm cùng nhau vào sinh ra t/ử chẳng qua chỉ là một trò cười.

Dòng cuối cùng chỉ có một câu:

“Nếu ngày mai ta không thể đòi lại công bằng, từ nay trên đời không còn Thẩm Ngạo Tuyết từng sống ch/ết cùng huynh.”

Cố Cầu An đọc xong liền đứng bật dậy.

“Người đâu, chuẩn bị ngựa!”

Ta bước ra chặn trước cửa.

“Phu quân định đi đâu?”

“Ngạo Tuyết đang kích động, ta phải tìm nàng ấy nói rõ. Nếu nàng ấy làm chuyện dại dột, ta sẽ ân hận cả đời.”

“Chàng có biết nàng ta ở đâu không?”

“Hẳn là dịch quán của Binh bộ.”

“Đêm khuya, một nam nhân đã có thê tử đến dịch quán gặp một nữ tử chưa xuất giá. Ngày mai trước ngự tiền, nàng ta chỉ cần nói hai người đã gặp riêng để định tình, chàng định giải thích thế nào?”

Bước chân Cố Cầu An lập tức dừng lại.

Ta nhìn phong thư trong tay hắn.

“Nàng ta cố ý để thư lại không phải vì muốn rời đi, mà vì muốn chàng đuổi theo.”

“Nếu chàng thật sự đến, mọi lời chúng ta nói ngày mai đều sẽ trở nên vô nghĩa.”

Sắc mặt hắn thay đổi mấy lần.

Cuối cùng, hắn siết lá thư rồi chậm rãi ngồi xuống.

“Ta chưa từng nghĩ nàng ấy sẽ dùng những thủ đoạn như vậy.”

“Bởi trước đây chỉ cần nàng ta nói mình đáng thương, chàng sẽ lập tức nhượng bộ. Nàng ta không cần dùng đến thủ đoạn.”

Cố Cầu An không phản bác.

Một lát sau, ánh mắt hắn dừng trên tờ danh sách mười bảy người đang đặt trên án thư.

“Nàng đã tra được bao nhiêu người?”

“Chín người t/ử trận. Trong sáu người trọng thương, ba người đã rời kinh, hai người trở về quê, chỉ còn Triệu Thạch đang sống tại thành Nam.”

Ta chỉ vào cái tên nhỏ nhất ở cuối danh sách.

“Gia đình A Phúc vẫn ở kinh thành.”

Cố Cầu An nhìn cái tên ấy rất lâu.

Dường như mãi đến lúc này, hắn mới nhớ ra bên cạnh Thẩm Ngạo Tuyết còn có một tiểu binh mười bảy tuổi từng nhường ngụm nước cuối cùng cho mình.

Hắn đứng dậy lần nữa.

“Đưa ta đến gặp mẫu thân A Phúc.”

Chúng ta đến con ngõ nhỏ phía Tây thành khi đã gần canh hai.

Nhà A Phúc chỉ là một căn viện cũ có ba gian phòng. Mẫu thân cậu đã ngoài năm mươi, sống dựa vào việc may vá cho hàng xóm. Nghe Cố Cầu An tự xưng thân phận, bà run rẩy quỳ xuống nhưng hắn lập tức đỡ bà dậy.

Khi được hỏi về tiền tuất, bà lấy từ đáy rương ra một tờ biên nhận đã ố vàng.

“Sau khi A Phúc mất, quân doanh đưa đến mười lượng bạc. Họ nói con ta chỉ là tiểu binh, không có quân công đặc biệt nên chỉ được nhận từng ấy.”

Cố Cầu An cầm tờ giấy, bàn tay khẽ run.

“Mười lượng?”

“Vâng. Nhờ số bạc ấy, ta mới lo được tang lễ cho phụ thân nó. A Phúc không thể trở về, ta cũng không dám đòi hỏi thêm.”

Bà quay người lấy ra một đôi giày vải đã may xong từ ba năm trước.

“Nó nhập ngũ lúc mới mười sáu tuổi. Trước khi đi còn nói chờ đánh thắng trận sẽ về mở một quán mì, không để ta phải khâu vá thuê nữa.”

“Năm sau ta may đôi giày này, nhưng không kịp gửi đi.”

Cố Cầu An nhìn đôi giày nhỏ hơn chân mình rất nhiều, hồi lâu không nói được lời nào.

Trên đường trở về, hắn không cưỡi ngựa mà đi bộ suốt một quãng dài.

Mãi đến khi cổng Hầu phủ xuất hiện trước mắt, hắn mới khàn giọng nói:

“Ta nhớ Ngạo Tuyết dẫn viện quân trở lại, bởi nàng ấy còn sống và luôn nhắc ta về chuyện ấy.”

“Ta lại quên những người đã ch/ết ngay bên cạnh mình.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...