Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 19
“Họ không thể đứng trước mặt ta kể công, cho nên ta coi sự hy sinh của họ là một phần của trận chiến, còn công lao của người sống thì nhớ mãi không quên.”
Ta không an ủi hắn.
Có những sai lầm không thể chỉ dùng một câu “ta đã quên” để xóa bỏ.
Trở về chính viện, mẹ chồng đã sai người chuẩn bị sẵn giấy bút.
Bà nhìn Cố Cầu An:
“Ngày mai vào cung, Thẩm Ngạo Tuyết chắc chắn sẽ nhắc lại lời hứa ở Lạc Nhạn Cốc. Con định trả lời thế nào?”
“Nhi tử sẽ nói thật.”
“Miệng con mềm như bún, ai biết nhìn thấy nàng ta khóc rồi có đổi lời không?”
Mẹ chồng đẩy giấy về phía hắn.
“Viết xuống.”
Cố Cầu An không phản đối.
Hắn tự tay viết ba điều.
Thứ nhất, hắn chưa từng hứa cưới Thẩm Ngạo Tuyết làm bình thê.
Thứ hai, nửa miếng ngọc chỉ là tín vật báo tin, tuyệt đối không phải tín vật định tình hay hôn ước.
Thứ ba, hắn không đồng ý dùng vị trí chính thê của Lục Tịch Nguyệt để trả bất kỳ ân tình nào.
Viết xong, hắn ký tên, đóng dấu tay rồi giao tờ giấy cho ta.
“Tịch Nguyệt, chuyện này là ta sai.”
Ta nhận tờ văn tự nhưng không nói tha thứ.
Một lời nhận sai không thể khiến ba năm đã qua quay trở lại, càng không thể lập tức hàn gắn sự tin tưởng đã bị hắn tự tay phá vỡ.
Sau khi Cố Cầu An rời đi, mẹ chồng gọi ma ma mang vào một chiếc hộp lớn.
Bên trong là bộ triều phục nhất phẩm cáo mệnh màu đỏ thẫm cùng bộ trang sức hồng ngọc lộng lẫy.
“Ngày mai mặc bộ này.”
Ta khẽ hỏi:
“Có quá rực rỡ không?”
“Con càng tiều tụy, người khác càng cho rằng Hầu phủ chúng ta chột dạ. Con phải để cả đại điện nhìn rõ ai mới là chính thê danh chính ngôn thuận.”
Bà tự tay thử cây trâm phượng lên tóc ta, sau đó bỗng kể về một người bạn cũ tên Ninh Hoa.
Ninh Hoa từng là nữ tử tài sắc vẹn toàn, nhưng vì giữ danh hiền thê nên liên tục nhẫn nhịn. Phu quân đưa ngoại thất về, nàng nhịn. Thiếp thất sinh con, nàng vẫn nhịn. Đến khi bị người h/ại đến không thể sinh thêm, nàng vẫn sợ làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng tiền đồ của phu quân.
Ninh Hoa qua đời khi chưa đầy ba mươi tuổi.
Những người từng khen nàng hiền lương chỉ thương tiếc vài ngày. Phu quân nàng nhanh chóng cưới người mới, chẳng còn ai nhớ nàng đã hy sinh những gì.
Mẹ chồng nhìn ta, giọng chậm rãi:
“Ngày con mới gả vào, dáng vẻ cúi đầu của con rất giống nàng ấy. Ta nhìn thấy liền tức giận.”
Ta khẽ hỏi:
“Nếu ngày mai Hoàng thượng thật sự ban hôn thì sao?”
Bà tháo cây trâm phượng xuống, bình thản đáp:
“Vậy ta trả lại tước vị Quận chúa, đưa con cùng toàn bộ của hồi môn rời khỏi Cố gia.”
“Món nợ của đàn ông để hai cha con họ tự trả. Chúng ta tìm một tòa nhà khác, sống còn thoải mái hơn ở đây.”
Ta nhìn bà, nỗi bất an cuối cùng trong lòng cũng dần tan biến.
Ba năm trước, ta mặc áo đỏ chờ phu quân lựa chọn mình.
Ngày mai, ta vẫn mặc áo đỏ.
Nhưng lần này, người đưa ra lựa chọn sẽ là ta.
14
Sáng hôm sau, ta mặc bộ triều phục đỏ thẫm, cùng mẹ chồng vào cung dự thiên thu yến của Thái hậu.
Trước khi bước lên xe ngựa, bà còn tự tay chỉnh lại cây trâm phượng trên tóc ta.
“Ngẩng đầu lên. Hôm nay con không đến cầu xin người khác thương hại, càng không phải đến tranh giành một nam nhân.”
“Con chỉ cần nói rõ sự thật, còn kẻ không biết xấu hổ tự khắc sẽ lộ nguyên hình.”
Ta gật đầu, cất tờ văn tự của Cố Cầu An cùng danh sách mười bảy người vào tay áo.
Thiên thu yến được tổ chức tại điện Bảo Hòa.
Khi chúng ta đến nơi, quan viên cùng gia quyến các phủ đã ngồi gần kín hai bên đại điện. Các nữ quyến có cáo mệnh được xếp chỗ theo phẩm cấp, càng gần vị trí của Thái hậu thì thân phận càng cao quý.
Mẹ chồng là Quận chúa do Tiên đế đích thân sắc phong, được sắp ngồi ngay hàng đầu.
Ta là nhất phẩm cáo mệnh, ngồi bên cạnh bà.
Cố Cầu An và Lão Hầu gia ngồi ở dãy ghế dành cho võ tướng phía đối diện.
Thẩm Ngạo Tuyết quả nhiên cũng có mặt.
Nàng ta có chức quan nhưng chưa được ban tước, cũng không có thân phận nội mệnh phụ. Giấy thông hành của Binh bộ chỉ giúp nàng ta bước qua cửa cung, không thể giúp nàng có một chỗ ngồi tương xứng giữa các quý phụ.
Nàng ta bị xếp ở tận cuối điện, ngay gần cửa ra vào.
Mỗi khi gió thổi qua, rèm cửa lay động, gió lạnh lập tức lùa thẳng vào chỗ nàng ta.
Thẩm Ngạo Tuyết mặc một bộ võ phục màu đỏ sẫm, giữa những bộ triều phục có phẩm cấp rõ ràng trông vô cùng lạc lõng. Ánh mắt nàng ta mấy lần nhìn về phía ta, sự oán hận trong đó chẳng hề che giấu.
Tiếng nội thị truyền báo vang lên.
Hoàng thượng dìu Thái hậu bước vào điện. Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống chúc thọ, sau đó cung yến chính thức bắt đầu.
Rượu qua ba tuần, trên sân khấu vừa diễn đến đoạn Ma Cô dâng rượu mừng thọ, Thẩm Ngạo Tuyết bỗng đứng dậy.