Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 20



Nàng ta sải bước ra giữa đại điện, quỳ một gối theo lễ của võ tướng.

“Thần Thẩm Ngạo Tuyết kính chúc Thái hậu nương nương phúc thọ an khang.”

“Thần có một nỗi oan khuất, khẩn xin Hoàng thượng và Thái hậu làm chủ!”

Tiếng đàn sáo lập tức dừng lại.

Thái hậu đặt chén rượu xuống, nhìn nàng ta.

“Hôm nay là thiên thu yến của ai gia. Ngươi có chuyện gì không thể chờ sau yến tiệc mới bẩm báo?”

Thẩm Ngạo Tuyết cúi đầu nhưng giọng nói vẫn vang khắp đại điện:

“Bẩm Thái hậu, việc này liên quan đến lời hứa của Trấn Bắc Hầu Cố Cầu An và thanh danh của tướng sĩ ngoài biên cương. Thần không còn con đường nào khác, chỉ có thể mạo muội cầu xin người làm chủ.”

Nói xong, nàng ta bắt đầu kể lại trận chiến tại Lạc Nhạn Cốc.

Trong lời kể của nàng ta, Cố Cầu An trọng thương, bị quân địch bao vây giữa núi rừng. Một mình nàng dẫn quân địch rời đi, lại bất chấp nguy hiểm quay về cứu hắn.

Nàng ta còn nhắc đến nửa miếng ngọc đã bị ta đ/ập vỡ.

“Trong lúc cho rằng không thể sống sót, Hầu gia từng hứa nếu thần có thể đưa ngài ấy trở về, Hầu phủ nhất định cho thần một danh phận.”

“Thần không ham phú quý, càng không muốn tranh đoạt với chính thê của Hầu gia. Nhưng từ ngày bước vào Hầu phủ, thần liên tục bị Quận chúa và phu nhân làm nhục.”

“Họ bắt thần ở cạnh chuồng ngựa, ép thần ăn bánh bột mì thô cùng nước trắng, còn phạt thần đứng ba canh giờ trước mặt hạ nhân.”

“Thần chỉ muốn giữ lời hứa sống ch/ết năm xưa, nhưng Hầu phủ lại nói thần không biết liêm sỉ, muốn dựa vào ân tình để trèo cao.”

Nàng ta ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.

“Thần xin Hoàng thượng niệm tình ba năm thần trấn thủ biên cương, ban cho thần được vào Hầu phủ làm bình thê.”

“Thần không cầu đứng trên Lục phu nhân, chỉ cầu hai người không phân lớn nhỏ, cùng nhau chăm sóc Hầu gia.”

Lời ấy nghe qua vô cùng khiêm nhường.

Nếu không biết những chuyện xảy ra trong Hầu phủ, có lẽ người ta thật sự sẽ cho rằng nàng chỉ là một nữ tử có công bị chính thê ghen tuông chèn ép.

Thái hậu khẽ nhíu mày.

Hoàng thượng nhìn về phía Cố Cầu An.

“Cố ái khanh, ngươi từng hứa cho Thẩm tướng quân một danh phận?”

Cố Cầu An đứng dậy bước ra giữa điện.

Hắn vừa định trả lời, Thẩm Ngạo Tuyết đã quay sang nhìn hắn. Nước mắt lăn xuống gò má, giọng nói run rẩy:

“Cầu An, năm đó giữa đống x/ác ch/ết, huynh nói một ngày còn có huynh thì một ngày sẽ không để ta không nơi nương tựa.”

“Bây giờ trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu, huynh cũng muốn phủ nhận sao?”

Cố Cầu An khựng lại.

Không phải hắn muốn đổi lời, mà bởi nàng ta cố ý trộn hai việc vào nhau. Hắn quả thật hứa cho nàng nơi an thân, nhưng chưa từng hứa cưới nàng.

Chỉ cần trả lời không cẩn thận, hắn sẽ rơi vào cái bẫy vong ân bội nghĩa.

Đúng lúc ấy, mẹ chồng chậm rãi đứng dậy.

“Thái hậu nương nương, trước khi hỏi lời hứa năm xưa, có vài chuyện thần phụ muốn xin Thẩm tướng quân giải thích.”

Thái hậu và mẹ chồng quen biết từ nhỏ, nghe vậy liền gật đầu.

“Vinh An, ngươi nói đi.”

Mẹ chồng lấy khăn tay chấm khóe môi, vẻ mặt vô cùng đau lòng.

“Thẩm tướng quân nói Hầu phủ bạc đãi nàng. Nhưng nàng vừa vào phủ ngày hôm sau đã mặc đai lưng của nhi tử thần phụ, còn cầm áo trong của nó xông vào nội viện.”

“Trước mặt chính thê, nàng luôn miệng khoe ở quân doanh thường xuyên vá y phục sát thân cho một nam nhân đã thành thân.”

Trong điện lập tức vang lên những tiếng bàn tán khe khẽ.

Mấy vị phu nhân nhìn Thẩm Ngạo Tuyết với vẻ khó tin.

Mẹ chồng tiếp tục:

“Nàng chê đồ ăn Hầu phủ xa hoa, nói mình ở biên cương chỉ ăn bánh bột mì thô. Thần phụ sợ làm nhục khí tiết của nàng nên đặc biệt sai người chuẩn bị bánh thô cùng nước trắng.”

“Ai ngờ nàng lại giật bát đũa của con trai thần phụ, dùng đôi đũa mình vừa ăn để gắp cá cho nó, còn khoe hai người thường dùng chung bát đũa trong quân doanh.”

“Cuối cùng, nàng tự tay ném bánh xuống đất nên mới bị phạt đứng theo gia quy.”

Những tiếng bàn tán trong điện càng lớn hơn.

Một vị phu nhân không nhịn được nói:

“Miệng gọi huynh đệ nhưng lại làm toàn những chuyện giữa nam nữ, quả thật kỳ lạ.”

Thẩm Ngạo Tuyết đỏ bừng mặt.

“Trong quân không phân nam nữ! Chúng thần cùng nhau uống rượu, cùng ăn một nồi, những chuyện ấy vốn hết sức bình thường.”

Nàng ta quay sang nhìn ta và các nữ quyến, ánh mắt lại hiện vẻ khinh miệt quen thuộc.

“Thần cầm đ/ao bảo vệ biên cương, không giống những phụ nhân hậu trạch chỉ biết tranh giành tình cảm và hưởng thụ vinh hoa.”

“Cho dù thần có hành xử không hợp lễ nghi kinh thành, quân công của thần cũng không thể bị một đám nữ nhân chưa từng nhìn thấy m/áu phủ nhận!”

Hoàng thượng nghe đến đây, ánh mắt dần trầm xuống.

Ta biết thời cơ đã đến.

Ta đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, mang theo quyển danh sách bước ra giữa điện rồi quỳ xuống bên cạnh Cố Cầu An.

Chương trước Chương tiếp
Loading...