Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 3



Nhưng mùa xuân ấy, chiến sự không kết thúc.

Sang năm thứ hai, quân đội tiến sâu vào vùng biên giới, thư của hắn dần ngắn lại.

Hắn không còn hỏi ta có ngủ ngon hay không, chỉ hỏi phụ thân gần đây có tái phát bệnh đau chân, mẫu thân đã dùng hết số nhân sâm trong kho chưa và Hầu phủ có thể gom thêm bao nhiêu áo bông đưa ra tiền tuyến.

Mùa đông năm ấy, biên cương gặp trận tuyết lớn hiếm thấy.

Quốc khố thiếu hụt, quân nhu không thể chuẩn bị đủ. Ta bán ba gian cửa hiệu đắt khách trong số của hồi môn, đổi lấy năm nghìn chiếc áo bông rồi thuê xe ngựa vận chuyển ra biên cương.

Mẹ chồng biết chuyện, tức giận mắng ta là đồ ngốc.

“Đó là của hồi môn Lục gia cho con phòng thân, ai cho phép con tự tiện bán đi?”

Ta chỉ đáp rằng nếu Cố Cầu An và những binh sĩ ngoài tiền tuyến không thể vượt qua mùa đông ấy, giữ lại bao nhiêu cửa hiệu cũng chẳng còn ý nghĩa.

Bà nhìn ta hồi lâu, cuối cùng không mắng nữa.

Ba ngày sau, bà mang kim bài Tiên đế ban cho mình vào cung, ép Hộ bộ phải mở kho phát thêm lương thực. Lão Hầu gia thì dùng quan hệ cũ trong quân, tìm đủ xe và người hộ tống áo bông vượt qua con đường đã bị tuyết phủ kín.

Không ai trong chúng ta nói thêm một lời, nhưng từ hôm ấy, ta bắt đầu hiểu Hầu phủ này không chỉ do một mình ta chống đỡ.

Đến năm thứ ba, trong quân bùng phát dịch bệnh.

Ta cùng người của hiệu thuốc thức trắng bảy ngày, kiểm tra từng gói dược liệu trước khi đóng lên xe. Mẹ chồng ngồi trong cung suốt một đêm, xin Thái hậu điều động thái y và thuốc dự trữ đến biên cương.

Sau lần ấy, ta bệnh gần nửa tháng.

Cố Cầu An gửi thư về, nhưng trong thư không hề biết ta vừa trải qua một trận bệnh.

Hắn chỉ viết rằng Thẩm Ngạo Tuyết vì chăm sóc binh sĩ mắc bệnh mà kiệt sức, dặn ta chuẩn bị thêm nhân sâm và thuốc bổ đưa tới.

Ta vẫn làm theo.

Sau đó, tên nàng ta xuất hiện trong thư ngày càng nhiều.

Thẩm Ngạo Tuyết lập công. Thẩm Ngạo Tuyết bị thương. Thẩm Ngạo Tuyết không chịu uống thuốc. Thẩm Ngạo Tuyết bị những tướng lĩnh khác xem thường vì là nữ tử. Thẩm Ngạo Tuyết tính tình thẳng thắn, mong ta sau này gặp nàng đừng chấp nhặt những lời vô tâm.

Trong mười một bức thư cuối cùng, có đến chín bức nhắc tên nàng ta.

Ta từng nhiều lần nhận ra điều bất thường, nhưng rồi lại tự khuyên mình không nên đa nghi.

Nàng ta là đồng bào cùng hắn vào sinh ra t/ử. Nếu ta chưa từng gặp mặt đã sinh lòng đố kỵ, chẳng phải sẽ trở thành người vợ nhỏ nhen khiến hắn thất vọng sao?

Bởi vậy, trước ngày đại quân trở về, ta vẫn thức từ canh tư để kiểm tra tiệc đón.

Ta sai người treo đèn lồng mới, trải thảm đỏ từ cổng lớn đến chính viện, còn tự mình xuống bếp dặn dò đầu bếp hầm món canh vịt hắn từng thích nhất.

Ta chọn một bộ váy xanh nhạt, mong mình trông đoan trang và dịu dàng khi đứng cạnh hắn.

Không ngờ vừa bước ra khỏi phòng, ta đã gặp mẹ chồng.

Bà nhìn ta từ đầu đến chân, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Phu quân khải hoàn mà con ăn mặc nhạt nhẽo như đi viếng thế này sao?”

Ta còn chưa kịp giải thích, bà đã sai nha hoàn mở rương, lấy ra một bộ váy đỏ thẫm thêu hoa văn chìm.

Sau khi ta thay y phục, bà lại chọn cây trâm phượng bằng vàng ròng cài lên tóc ta. Cây trâm quá nặng, khiến ta vô thức cúi thấp đầu.

Mẹ chồng lập tức nâng cằm ta lên.

Đúng lúc ấy, ngoài phủ truyền đến tiếng vó ngựa.

Ta đi theo bà ra cổng, nhìn Cố Cầu An đỡ Thẩm Ngạo Tuyết xuống ngựa. Nàng ta vừa nhìn thấy ta đã cười nhạt, chê ta yếu mềm đến mức gió lớn cũng có thể thổi ngã.

Cố Cầu An chỉ bất đắc dĩ nói:

“Ngạo Tuyết, đừng nói bừa.”

Hắn gọi hai chữ “Ngạo Tuyết” tự nhiên và thân thuộc, dường như đã gọi như thế hàng nghìn lần trong ba năm qua.

Còn tên ta, hắn phải khựng lại một nhịp mới nhớ đến.

Ta bất giác cúi đầu, nhưng mẹ chồng lập tức đưa tay chỉnh lại cây trâm phượng đang hơi lệch trên tóc ta.

Bà ghé sát bên tai, giọng nói không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng:

“Hôm nay con mặc áo đỏ, trên gia phả viết tên con.”

“Bất kể nó dẫn ai trở về, con cũng không được tự hạ mình.”

03

Khi ta thoát khỏi hồi ức, Cố Cầu An vẫn đang quỳ giữa chính sảnh.

Bát canh sâm đã vỡ tan trên nền đá, nước canh nóng chảy xuống chân bàn. Thẩm Ngạo Tuyết đứng bên cạnh hắn, nửa người bị hắt ướt, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.

Nàng ta nhìn mẹ chồng, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.

Có lẽ từ lúc lập công ngoài chiến trường đến nay, chưa từng có ai dám đối xử với nàng ta như vậy.

Cố Cầu An ngẩng đầu, vội vàng giải thích:

“Mẫu thân, người chưa biết đầu đuôi sự việc. Trong trận chiến tại Lạc Nhạn Cốc, nếu không có Ngạo Tuyết, nhi tử đã không thể sống sót trở về.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...