Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 21
“Bệ hạ, trước khi ban thưởng cho Thẩm tướng quân, thần phụ xin người hỏi nàng ta một câu.”
Ta mở quyển danh sách, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thẩm Ngạo Tuyết.
“Ở Lạc Nhạn Cốc, rốt cuộc có bao nhiêu người đã cứu Cố Cầu An?”
15
Câu hỏi của ta khiến Thẩm Ngạo Tuyết thoáng biến sắc.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng ta đã lấy lại bình tĩnh.
“Trận chiến khi ấy vô cùng hỗn loạn, đương nhiên còn có những tướng sĩ khác. Nhưng người dẫn quân địch rời đi, tìm viện binh quay lại cứu Cầu An chính là ta.”
“Ta chưa từng phủ nhận công lao ấy.”
Ta mở quyển danh sách trong tay.
“Thần phụ chỉ không hiểu vì sao trong câu chuyện Thẩm tướng quân kể suốt ba năm, mười sáu người còn lại đều biến mất.”
Ta lần lượt đọc tên mười bảy thân binh bị vây tại Lạc Nhạn Cốc.
Mỗi cái tên đi kèm quê quán, chức vụ và kết cục của họ.
“Trong mười bảy người, chín người t/ử trận, sáu người trọng thương. Triệu Thạch cõng Cố Cầu An qua nửa dặm đường núi, sau đó bị tên bắn xuyên chân.”
“Trương Hổ và Lưu Thành thay nhau dìu hắn đến hang đá.”
“Tiểu binh A Phúc mới mười bảy tuổi, bản thân sốt cao và bị thương ở lưng nhưng vẫn nhường ngụm nước cuối cùng cho chủ soái. Đêm hôm sau, cậu ấy không qua khỏi.”
Đại điện dần trở nên yên tĩnh.
Những võ tướng ngồi hai bên bắt đầu nhìn Thẩm Ngạo Tuyết bằng ánh mắt khác trước.
Ta lấy thêm một xấp giấy từ trong tay áo.
“Đây là hồ sơ tiền tuất của chín người đã mất. Gia đình A Phúc chỉ nhận được mười lượng bạc, trong khi quy định của triều đình dành cho thân binh t/ử trận khi bảo vệ chủ soái tuyệt đối không chỉ có từng ấy.”
“Thần phụ xin Bệ hạ tra rõ số bạc còn lại đã đi đâu và vì sao công lao của những người này chưa từng được ghi vào quân báo.”
Hoàng thượng đưa mắt ra hiệu.
Nội thị lập tức nhận lấy danh sách cùng hồ sơ, dâng lên ngự án.
Hoàng thượng xem được vài trang, sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống.
“Những lời này có nhân chứng không?”
“Có.”
Ta cúi đầu.
“Triệu Thạch, cựu thân binh của Trấn Bắc Hầu, hiện đang chờ ngoài cửa cung. Thần phụ không dám tự tiện đưa người vào thiên thu yến, xin Bệ hạ cho phép triệu kiến.”
Hoàng thượng lập tức ra lệnh truyền người.
Không lâu sau, Triệu Thạch chống gậy bước vào điện. Ông quỳ xuống hành lễ, sau đó kể lại toàn bộ trận chiến như đã từng kể với ta.
Ông xác nhận Thẩm Ngạo Tuyết quả thật có công dẫn một toán quân địch rời đi, sau đó đưa viện quân quay lại Lạc Nhạn Cốc.
Nhưng trước khi viện quân đến, mười bảy thân binh đã dùng tính mạng mở đường, thay nhau đưa Cố Cầu An thoát khỏi vòng vây.
“Thẩm tướng quân có công, lão binh không dám phủ nhận.”
Triệu Thạch ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.
“Nhưng nếu không có chín huynh đệ đã nằm lại trong cốc, không có A Phúc nhường ngụm nước cuối cùng, Hầu gia không thể sống đến lúc viện quân tới.”
Hoàng thượng hỏi:
“Nửa miếng ngọc bình an là chuyện thế nào?”
“Khi ấy Hầu gia sốt cao, cho rằng mình khó qua khỏi nên dùng chuôi d/ao đ/ập miếng ngọc làm đôi.”
“Một nửa giao cho lão binh, một nửa giao cho Thẩm tướng quân. Hầu gia dặn ai còn sống phải đem ngọc về Hầu phủ báo tin, để phụ mẫu cùng phu nhân không phải chờ đợi vô vọng.”
Thẩm Ngạo Tuyết đột nhiên cắt lời:
“Nhưng Cầu An còn nói Hầu phủ sẽ luôn có một chỗ cho ta!”
“Đúng.”
Triệu Thạch bình tĩnh đáp.
“Thẩm tướng quân nói mình không còn thân nhân, nếu bị thương tàn phế sẽ không có nơi nương tựa. Hầu gia hứa Hầu phủ sẽ cho cô một nơi an thân, chưa từng hứa cưới cô làm thê tử.”
“Những người sống sót lúc ấy đều nghe thấy.”
Thẩm Ngạo Tuyết quay sang Cố Cầu An, dường như vẫn muốn hắn phủ nhận lời nhân chứng.
Cố Cầu An bước lên, quỳ trước ngự án.
“Bệ hạ, lời Triệu Thạch hoàn toàn là sự thật.”
“Vi thần chưa từng hứa cưới Thẩm Ngạo Tuyết. Nửa miếng ngọc cũng không phải hôn ước.”
“Vi thần biết nàng ấy có công cứu mạng nên nhiều lần dung túng, lại không nói rõ giới hạn, khiến nàng ấy hiểu lầm và làm tổn thương chính thê.”
“Chuyện đi đến hôm nay, vi thần cũng có lỗi. Xin Bệ hạ trách phạt.”
Sắc mặt Thẩm Ngạo Tuyết trắng bệch.
Nàng ta nhìn Cố Cầu An như thể không thể tin người vẫn luôn bảo vệ mình lại công khai nói những lời ấy.
“Cầu An, ngay cả huynh cũng phản bội ta sao?”
“Ta chưa từng hứa điều nàng muốn.”
“Nhưng huynh biết ta yêu huynh!”
Tiếng hét của nàng ta vang vọng khắp đại điện.
Mọi tiếng bàn tán lập tức biến mất.
Hai chữ “huynh đệ” mà nàng ta dùng để che đậy mọi hành động suốt ba năm cuối cùng đã bị chính nàng ta xé bỏ.
Cố Cầu An nhắm mắt.
“Ta biết quá muộn.”
“Cũng vì biết quá muộn nên đã khiến Tịch Nguyệt phải chịu ấm ức. Đó là lỗi của ta, nhưng không thể vì ta đã sai mà tiếp tục dùng một sai lầm lớn hơn để bù đắp cho nàng.”
Thẩm Ngạo Tuyết lảo đảo lùi lại.