Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 22



Đúng lúc ấy, Kinh Triệu doãn được truyền vào điện, dâng bản cung khai của người đàn ông gây rối tại cửa hiệu phố Đông.

Người ấy thừa nhận đã nhận hai mươi lượng bạc từ Thanh Nhi, tỳ nữ thân cận của Thẩm Ngạo Tuyết. Số bạc được chuyển qua một viên lại mục trong kho Binh bộ.

Chiếc túi đựng bạc có ký hiệu của kho quân nhu, trùng khớp với lời khai.

Kinh Triệu doãn còn trình bày Thanh Nhi từng bị bắt khi lục kho hồi môn, trên người có danh sách cửa hiệu Lục gia và sơ đồ nội viện Hầu phủ.

Hoàng thượng nhìn Thẩm Ngạo Tuyết, giọng lạnh lẽo:

“Ngươi dùng giấy thông hành của Binh bộ để xông vào thiên thu yến, xuyên tạc lời hứa của chủ soái, kích động cựu binh gây rối và có liên quan đến việc che giấu công lao, tiền tuất của những người khác.”

“Ngươi còn gì để nói?”

Thẩm Ngạo Tuyết quỳ giữa điện, bờ vai run lên.

“Thần chỉ muốn đòi lại thứ vốn thuộc về mình.”

“Vị trí chính thê của người khác chưa từng thuộc về ngươi.”

Thái hậu lạnh lùng lên tiếng.

“Ngươi có quân công nhưng ỷ công sinh kiêu, miệng coi thường nữ tử hậu trạch, bản thân lại dùng đủ thủ đoạn để chen vào hậu trạch.”

“Ngươi không làm nhục Lục Tịch Nguyệt. Ngươi đang làm nhục chiến công của chính mình.”

Hoàng thượng hạ chỉ thu hồi quân bài và chức Du kích tướng quân của Thẩm Ngạo Tuyết, giáng nàng xuống thứ dân, trong ba ngày phải rời khỏi kinh thành, không có chiếu triệu không được quay lại.

Công cứu viện tại Lạc Nhạn Cốc vẫn được ghi nhận, nên nàng được ban một trăm lượng vàng, tránh để triều đình mang tiếng xóa bỏ quân công vì tranh chấp tư tình.

Đồng thời, Hoàng thượng truyền truy thưởng chín người t/ử trận, bổ sung tiền trợ cấp cho sáu người trọng thương và giao Đại Lý Tự phối hợp Binh bộ điều tra toàn bộ số tiền tuất bị thất thoát.

Khi bị thị vệ đưa khỏi điện, Thẩm Ngạo Tuyết đi ngang qua ta.

Nàng ta nghiến răng:

“Ngươi thắng vì ngươi sinh ra đã có tất cả. Gia thế, của hồi môn, cáo mệnh và một người mẹ chồng chống lưng.”

“Nếu ta có những thứ ấy, ta chưa chắc thua ngươi.”

Ta nhìn nàng ta, bình tĩnh đáp:

“Ngươi không thua vì không có những thứ ấy.”

“Ngươi thua vì đã có quân công và chức vị trong tay, lại vẫn muốn cướp thân phận của người khác để chứng minh giá trị của mình.”

Nàng ta cứng người, nhưng thị vệ đã đưa nàng rời khỏi đại điện.

Sau khi cung yến kết thúc, xe ngựa Hầu phủ dừng ngoài cửa cung.

Cố Cầu An không bước lên ngựa theo chúng ta trở về.

Hắn quay người đi về phía Binh bộ, tự xin đình chức ba tháng để phối hợp điều tra toàn bộ khoản tiền tuất đã bị tham ô.

16

Vụ án tiền tuất kéo dài suốt ba tháng.

Đại Lý Tự phối hợp với Binh bộ kiểm tra lại toàn bộ sổ sách quân nhu trong ba năm, cuối cùng tra ra một viên lang trung họ Tôn đã lợi dụng chiến sự để khai khống số binh sĩ t/ử trận.

Những gia đình ở xa kinh thành không biết quy định, hắn liền cắt bớt tiền tuất, thậm chí xóa tên một số binh sĩ khỏi danh sách lĩnh thưởng. Phần bạc bị cắt xén được chuyển qua nhiều kho, sau đó rơi vào túi hắn cùng mấy viên lại mục.

Thẩm Ngạo Tuyết không trực tiếp tham gia tham ô.

Nhưng Tôn lang trung từng nhiều lần dựa vào danh nghĩa của nàng để điều động xe ngựa, mở kho và khiến thuộc hạ không dám kiểm tra. Đổi lại, hắn giúp nàng lấy giấy thông hành vào cung, đồng thời sai người liên hệ với những cựu binh bất mãn để gây rối cửa hiệu Lục gia.

Hơn ba vạn lượng bạc được truy thu.

Chín binh sĩ t/ử trận tại Lạc Nhạn Cốc được truy thưởng. Sáu người trọng thương cũng được bổ sung tiền trợ cấp cùng ruộng dưỡng lão.

Mẫu thân A Phúc nhận lại số bạc thuộc về con trai mình.

Ngày nhận bạc, bà không khóc, chỉ nhờ người gửi đến Hầu phủ một giỏ táo khô cùng đôi giày vải đã cất giữ ba năm.

Trong thư, bà viết:

“A Phúc không thể mang đôi giày này trở về. Xin Hầu gia giữ lấy, để sau này còn nhớ từng có một đứa trẻ mười bảy tuổi đã cùng ngài chiến đấu.”

Cố Cầu An ngồi trong thư phòng nhìn đôi giày suốt một đêm.

Sáng hôm sau, hắn dâng tấu tự nhận tội.

Hắn thừa nhận mình là chủ soái nhưng không kiểm tra danh sách thương vong và tiền tuất, chỉ quan tâm chiến công mà bỏ quên những người đã hy sinh.

Hoàng thượng niệm hắn có công giữ biên cương nên không tước chức, nhưng phạt một năm bổng lộc, ghi lỗi vào hồ sơ và lệnh hắn đích thân đưa tiền truy lĩnh đến từng gia đình có người t/ử trận.

Suốt một tháng, Cố Cầu An không mặc quan phục, cũng không mang nghi trượng.

Hắn cùng những thuộc hạ còn lại khiêng từng rương bạc đến các con ngõ nghèo, những thôn trang xa xôi và các gia đình đã chờ suốt ba năm.

Có người đóng cửa không gặp.

Có người nhận bạc rồi hỏi vì sao con họ phải ch/ết ba năm mới được triều đình nhớ tên.

Cố Cầu An không biện giải. Mỗi lần như vậy, hắn đều đứng ngoài cửa cúi đầu nhận lỗi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...