Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 4
“Ngày ấy quân địch bất ngờ tập kích, cắt đứt đường lui của chúng con. Nhi tử dẫn theo thân binh phá vòng vây nhưng không thành, còn bị trọng thương rơi xuống sườn núi.”
“Chính Ngạo Tuyết đã một mình dẫn quân địch đi, sau đó quay lại đưa viện binh đến cứu nhi tử. Ân tình này lớn hơn trời, nhi tử không thể làm kẻ vong ân phụ nghĩa.”
Khi nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt hắn nhìn Thẩm Ngạo Tuyết chứa đầy cảm kích.
Thẩm Ngạo Tuyết cũng cúi xuống nhìn hắn. Sự ăn ý giữa hai người giống như một bức tường vô hình, ngăn tất cả những người còn lại ra bên ngoài.
Ta đứng ngay đó nhưng lại cảm thấy mình mới là người thừa.
Mẹ chồng chẳng hề bị câu chuyện sống ch/ết kia lay động. Bà chậm rãi ngồi trở lại nhuyễn tháp, ra hiệu cho ma ma thay một chén trà mới rồi hỏi:
“Nàng ta đã cứu con, ta có phủ nhận quân công của nàng ta không?”
Cố Cầu An khựng lại.
“Nhi tử không có ý ấy.”
“Vậy con quỳ trước mặt ta nói một tràng dài như thế để làm gì?”
Mẹ chồng nâng chén trà, lạnh lùng nhìn hắn.
“Đã là công thần có công cứu chủ soái, con có thể dâng tấu xin Hoàng thượng ban thưởng. Quan tước, vàng bạc, ruộng tốt, phủ đệ, triều đình thiếu thứ nào?”
“Nếu con cảm thấy những thứ ấy vẫn chưa đủ, Hầu phủ có thể lấy thêm bạc trong kho riêng để báo đáp. Dù nàng ta muốn một vạn lượng hay hai vạn lượng, ta cũng không nói nửa chữ.”
Bà đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Nhưng vì sao món nợ của con lại phải dùng vị trí của chính thê để trả?”
Cố Cầu An nhất thời không đáp được.
Một lát sau, hắn mới nhìn về phía ta, giọng nói dịu xuống như thể đang khuyên một người không hiểu chuyện:
“Tịch Nguyệt là người hiền lương rộng lượng. Nàng ấy quản lý Hầu phủ suốt ba năm, nhất định hiểu ân cứu mạng quan trọng đến mức nào.”
“Huống hồ ta chỉ muốn cưới Ngạo Tuyết làm bình thê, không hề có ý định hạ thấp địa vị của Tịch Nguyệt. Hai người không phân lớn nhỏ, sau này vẫn có thể hòa thuận sống chung.”
Nghe đến đây, ta bỗng hiểu vì sao lúc nãy mẹ chồng lại tức giận đến vậy.
Cố Cầu An nói sẽ không hạ thấp địa vị của ta, nhưng lại muốn mang một nữ nhân khác về chia đôi chính viện, quyền quản gia và cả phu quân của ta.
Hắn đã lấy đi một nửa mọi thứ thuộc về ta, sau đó còn muốn ta cảm kích vì hắn chưa lấy hết.
Thẩm Ngạo Tuyết thấy Cố Cầu An bị trách mắng, lập tức bước lên.
“Quận chúa nương nương không cần làm khó Cầu An. Ta chưa từng ham muốn vinh hoa phú quý của Hầu phủ, càng không cần người khác dùng vàng bạc mua chuộc.”
“Ta và Cầu An là huynh đệ từng cùng nhau vào sinh ra t/ử. Giữa chúng ta không có những tính toán nhỏ nhặt của phụ nhân hậu trạch.”
Mẹ chồng nhướng mày.
“Huynh đệ?”
“Không sai.”
Thẩm Ngạo Tuyết ngẩng cao cằm.
“Trong quân doanh, ta và hắn cùng ăn cùng ở, cùng xông pha trận mạc. Hắn có thể giao sau lưng cho ta, ta cũng có thể thay hắn đỡ đao. Tình nghĩa của chúng ta tuyệt đối không phải thứ những nữ nhân quanh năm bị nhốt trong hậu viện có thể hiểu được.”
Mẹ chồng nhìn nàng ta từ đầu đến chân, chậm rãi hỏi:
“Ngươi là nam nhân sao?”
Thẩm Ngạo Tuyết sững người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
“Mạt tướng đương nhiên là nữ tử. Nhưng ở chiến trường không phân nam nữ, điều đó không cản trở ta và Cầu An đối đãi với nhau như huynh đệ.”
“Đã là huynh đệ, vậy cứ tiếp tục làm huynh đệ.”
Mẹ chồng khẽ phẩy khăn tay.
“Ngươi muốn uống rượu với nó, có thể đến thao trường tiền viện. Muốn luận bàn binh pháp, thư phòng bên ngoài có đủ bản đồ. Muốn so tài cưỡi ngựa bắn cung, chuồng ngựa của Hầu phủ cũng không thiếu ngựa tốt.”
“Nhưng ngươi vừa muốn hưởng sự tùy tiện không cần tránh né giữa nam nhân, vừa muốn dùng thân phận nữ tử bước vào nội viện, chia địa vị với chính thê của nó.”
“Lợi ích của nam nhân ngươi muốn, danh phận của nữ nhân ngươi cũng muốn. Trên đời này làm gì có chuyện tốt đều để một mình ngươi chiếm hết?”
Gương mặt Thẩm Ngạo Tuyết đỏ bừng.
“Quận chúa đừng ngậm m/áu phun người! Ta và Cầu An trong sạch, tuyệt đối không có nửa phần tư tình!”
“Nếu đã trong sạch, vì sao nhất định phải cưới?”
Mẹ chồng hỏi thẳng khiến nàng ta hoàn toàn nghẹn lời.
Cố Cầu An thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, vội vàng quay sang cầu cứu Lão Hầu gia.
“Phụ thân, Ngạo Tuyết vừa trở về kinh thành, không có người thân cũng chưa có phủ đệ. Nhi tử đã đồng ý để nàng ấy tạm thời ở lại Hầu phủ. Xin người cho nàng ấy một nơi an thân.”
Lão Hầu gia từ đầu đến cuối vẫn ngồi bên cạnh bóc vải thiều.
Ông cẩn thận bỏ hạt, đặt phần thịt quả trắng trong vào chiếc đĩa thủy tinh trước mặt thê tử. Đợi mẹ chồng ăn xong một quả, ông mới thong thả lau tay.
“Nếu là khách do con dẫn về, Hầu phủ đương nhiên không thể đuổi ra ngoài.”
Ánh mắt Cố Cầu An vừa sáng lên, Lão Hầu gia đã tiếp tục: