Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân

Chương 5



“Tiền viện còn mấy gian khách phòng, ngay bên cạnh chuồng ngựa. Nơi ấy rộng rãi, ra vào thuận tiện, rất phù hợp với người luyện võ.”

Sắc mặt Thẩm Ngạo Tuyết lập tức đen lại.

“Bản tướng là Du kích tướng quân tam phẩm, các người lại muốn để ta ở cạnh chuồng ngựa?”

Lão Hầu gia bình thản nhìn nàng ta.

“Chính miệng ngươi nói mình là huynh đệ của Cầu An, không quen quy củ hậu trạch. Tiền viện là nơi nam khách nghỉ lại, chẳng phải vừa đúng ý ngươi sao?”

Ông không đợi nàng ta phản bác, trực tiếp gọi quản sự vào căn dặn:

“Từ hôm nay, Thẩm tướng quân ở khách viện phía Tây tiền viện. Không có lệnh của Quận chúa hoặc thiếu phu nhân, không được bước vào nội viện.”

“Nếu muốn gặp Cầu An, hai người gặp nhau tại thao trường hoặc thư phòng tiền viện. Mọi yêu cầu về ăn ở, xe ngựa và hạ nhân đều phải thông qua quản sự, không được tự ý điều động người trong phủ.”

“Trong quân có quân pháp, Hầu phủ cũng có gia quy. Đã bước vào cửa nhà người khác thì phải biết tuân thủ quy củ của chủ nhà.”

Giọng ông không lớn nhưng chẳng ai dám phản bác.

Thẩm Ngạo Tuyết nghiến chặt răng. Cuối cùng, nàng ta chỉ có thể ôm quyền hành lễ, sau đó xoay người rời khỏi chính sảnh.

Khi đi ngang qua ta, bước chân nàng ta dừng lại trong thoáng chốc.

Ánh mắt ấy không giống một vị khách đang nhìn nữ chủ nhân của Hầu phủ, mà giống một kẻ săn mồi đang quan sát thứ sớm muộn cũng thuộc về mình.

Ra khỏi chính viện, nàng ta quay đầu nhìn cánh cổng ngăn cách tiền viện với nội viện rồi lạnh lùng nói với tỳ nữ đi bên cạnh:

“Một đám phụ nhân hậu trạch mà thôi.”

“Ta không tin mình không bước qua nổi cánh cửa ấy.”

04

Thẩm Ngạo Tuyết nói không tin mình không bước qua nổi cánh cửa nội viện.

Sáng hôm sau, nàng ta thật sự xông vào.

Khi ấy, ta đang hầu mẹ chồng dùng điểm tâm. Bà vừa ăn được hai thìa yến sào đã tìm thấy một sợi lông nhỏ đến mức ta phải nhìn thật kỹ mới thấy, lập tức gọi quản sự phòng bếp đến trách mắng.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng tranh cãi.

“Tránh ra! Ta đến tìm Cầu An, ai dám ngăn cản?”

“Thẩm tướng quân, Lão Hầu gia đã có lệnh, người không được tự tiện bước vào nội viện.”

“Ta và Cầu An từng sống ch/ết có nhau, lúc ở biên cương ngay cả doanh trướng cũng có thể cùng vào. Bây giờ ta muốn gặp hắn, còn phải xin phép đám nô tài các ngươi sao?”

Ngay sau đó là tiếng nha hoàn kêu đau.

Cánh cửa bị đẩy mạnh ra. Thẩm Ngạo Tuyết bước vào giữa ánh mắt hoảng hốt của đám hạ nhân đang chạy theo phía sau.

Hôm nay nàng ta không mặc chiến giáp mà thay một bộ cẩm bào tay hẹp màu đen, mái tóc được buộc cao bằng dải lụa đỏ. Dáng vẻ vẫn phóng khoáng như một thiếu niên anh tuấn, chỉ có chiếc đai lưng bên hông khiến ánh mắt ta khựng lại.

Chiếc đai ấy do chính tay ta may cho Cố Cầu An vào mùa đông năm đầu tiên hắn xuất chinh.

Miếng ngọc trắng khảm giữa đai vốn là vật mẫu thân cho ta làm của hồi môn. Ta từng thức liên tiếp ba đêm, dùng chỉ bạc thêu hoa văn tường vân rồi gửi ra biên cương cùng lô áo bông đầu tiên.

Trong bức thư hồi âm khi ấy, Cố Cầu An nói mình rất thích.

Bây giờ, nó lại đang nằm trên người Thẩm Ngạo Tuyết.

Trong tay nàng ta còn cầm một chiếc áo trong của nam nhân. Phần vai áo bị rách một đường, bên cạnh đã có vài mũi kim vừa mới khâu.

Thẩm Ngạo Tuyết nhìn thấy ta, không những không có ý định che giấu mà còn cố tình giơ chiếc áo lên.

“Tịch Nguyệt muội muội, ta đang tìm Cầu An. Muội có biết huynh ấy đi đâu không?”

Hai chữ “muội muội” khiến mấy nha hoàn trong phòng đồng loạt biến sắc.

Nàng ta chưa bước vào cửa Hầu phủ, cũng chưa có bất kỳ danh phận nào, vậy mà đã ngang nhiên tự đặt mình vào vị trí ngang hàng, thậm chí còn muốn đứng trên ta.

Ta nhìn chiếc đai lưng trên người nàng ta.

“Thẩm tướng quân đang đeo đồ của phu quân ta?”

Nàng ta cúi xuống nhìn rồi thản nhiên đáp:

“Chiếc đai của ta bị hỏng, Cầu An thấy vậy liền đưa chiếc này cho ta dùng tạm. Ở biên cương, chúng ta thường xuyên dùng chung đồ vật, chẳng ai để ý những tiểu tiết như nữ nhân kinh thành.”

Nói xong, nàng ta lại giơ chiếc áo trong lên trước mặt ta.

“Hôm qua Cầu An thay y phục, ta thấy chiếc áo này bị rách nên tiện tay mang về khâu lại. Trước kia trong quân doanh, y phục của huynh ấy bị rách đều do ta vá.”

“Ta vốn định giao những việc này lại cho muội. Nhưng thấy muội bận hầu hạ Quận chúa, e rằng chẳng thể chăm sóc Cầu An chu toàn nên đành chịu khó thêm một lần.”

Nàng ta nói như thể mình mới là người đã chăm sóc Cố Cầu An nhiều năm, còn ta chỉ là một thê tử hữu danh vô thực không hiểu thói quen của phu quân.

Nếu là trước đây, có lẽ ta sẽ cố nuốt cơn giận xuống, sau đó tìm Cố Cầu An hỏi riêng.

Nhưng lời mẹ chồng nói tối qua vẫn còn vang bên tai ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...