Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 6
Ta đặt chén trà xuống, bình tĩnh hỏi:
“Thẩm tướng quân nói trước kia thường xuyên vá y phục cho phu quân ta?”
“Không sai.”
Nàng ta ngẩng cao cằm, thậm chí còn có chút đắc ý.
“Trong quân không có nữ nhân chăm sóc, mọi chuyện ăn mặc và sinh hoạt của Cầu An đều do một tay ta lo liệu. Chúng ta là đồng bào, không câu nệ những lễ nghi rườm rà của hậu trạch.”
Ta nhìn nàng ta một lát rồi mới hỏi:
“Bên cạnh chủ soái không có thân binh sao?”
Nụ cười trên môi Thẩm Ngạo Tuyết hơi cứng lại.
“Đương nhiên là có.”
“Đã có thân binh phụ trách ăn mặc và sinh hoạt, vì sao một vị Du kích tướng quân tam phẩm như ngươi lại bỏ quân vụ, tranh làm công việc của nha hoàn thô sử?”
Sắc mặt nàng ta lập tức trở nên khó coi.
“Ta chỉ tiện tay giúp huynh ấy!”
“Tiện tay giúp một lần có thể gọi là tình đồng bào. Nhưng ngươi vừa nói y phục của hắn trước kia đều do ngươi vá.”
Ta nhìn chiếc áo trong trên tay nàng ta, cố giữ cho giọng nói không run.
“Thẩm tướng quân đường đường là nữ tử chưa xuất giá, lại thường xuyên giữ y phục sát thân của một nam nhân đã có thê tử. Ngươi còn mặc đai lưng của hắn, tự tiện xông vào nội viện rồi mang những chuyện ấy đến trước mặt chính thê khoe khoang.”
“Đó rốt cuộc là tình đồng bào hay nam nữ tư trao?”
Thẩm Ngạo Tuyết siết chặt chiếc áo trong tay.
“Lục Tịch Nguyệt, ngươi nói chuyện phải có bằng chứng! Ta và Cầu An trong sạch, không cho phép ngươi dùng tâm tư bẩn thỉu của phụ nhân hậu trạch để suy đoán chúng ta!”
“Nếu thật sự trong sạch, ngươi cần gì phải đem những thứ này đến trước mặt ta?”
Ta chỉ vào chiếc đai lưng của nàng ta.
“Ngươi luôn miệng coi thường phụ nhân hậu trạch tranh giành tình cảm, nhưng những việc ngươi đang làm có khác gì một người cố tình mang vật riêng tư của nam nhân đến trước mặt chính thê để thị uy?”
“Ít nhất những nữ nhân ngươi coi thường còn biết nam nữ hữu biệt. Còn ngươi, ngay cả hai chữ liêm sỉ cũng muốn dùng câu ‘không câu nệ tiểu tiết’ để che đậy.”
“Ngươi muốn ch/ết!”
Thẩm Ngạo Tuyết nổi giận, bàn tay lập tức đưa về phía con d/ao găm bên hông.
Ta vô thức lùi lại nửa bước.
Nàng ta chưa kịp rút d/ao, một chén trà đã bay thẳng tới, vỡ tan ngay dưới chân nàng ta.
“Hỗn xược!”
Mẹ chồng đứng bật dậy, sắc mặt lạnh như băng.
“Dám động binh khí trong viện của ta, ngươi thật sự coi Trấn Bắc Hầu phủ là quân doanh của mình sao?”
Thẩm Ngạo Tuyết nghiến răng:
“Quận chúa nương nương, ta kính người là trưởng bối, nhưng mẹ chồng nàng dâu các người liên tiếp nhục mạ một vị công thần, không sợ khiến lòng tướng sĩ nguội lạnh sao?”
“Ngươi bỏ khách viện không ở, trái lệnh xông vào nội viện, mặc đồ của nam nhân đã thành thân, còn cầm áo trong của hắn đến khiêu khích chính thê.”
Mẹ chồng bật cười lạnh.
“Nếu Hoàng thượng biết vị nữ tướng quân mình đích thân sắc phong không thích làm tướng, chỉ thích tranh việc với nha hoàn may vá, có lẽ người sẽ đổi chức cho ngươi thành nữ quan của Thượng Y cục.”
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa.
Cố Cầu An chạy vào. Vừa nhìn thấy mảnh sứ vỡ trên mặt đất và bàn tay Thẩm Ngạo Tuyết đang đặt trên chuôi d/ao, hắn lập tức bước tới chắn trước mặt nàng ta.
“Mẫu thân, Ngạo Tuyết mới về kinh, không hiểu quy củ trong phủ. Người cần gì phải làm khó nàng ấy đến mức này?”
Hắn không hỏi ta có bị thương hay không.
Thậm chí cũng không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của ta.
Ánh mắt hắn chỉ dừng trên người Thẩm Ngạo Tuyết, như thể nàng ta mới là người vừa bị uy hiếp.
Mẹ chồng chỉ vào chiếc áo trong tay nàng ta.
“Nó mang y phục sát thân của con đến trước mặt thê tử con, còn suýt rút d/ao. Con vẫn cảm thấy ta đang làm khó nó?”
Cố Cầu An nhìn thấy chiếc áo, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên.
Hắn hạ giọng nói với Thẩm Ngạo Tuyết:
“Chẳng phải ta đã nói những việc này không cần nàng làm sao?”
Vành mắt nàng ta lập tức đỏ lên.
Cố Cầu An do dự một lúc rồi quay sang ta:
“Ngạo Tuyết sống thẳng thắn, không có ác ý. Chẳng qua chỉ là một bộ y phục, Tịch Nguyệt không thể bao dung nàng ấy thêm một chút sao?”
Trái tim ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Thì ra trong mắt hắn, người rút d/ao không có ác ý, còn người bị ép phải lùi lại lại là kẻ không đủ bao dung.
Mẹ chồng không tiếp tục mắng con trai.
Bà chậm rãi quay sang nhìn ta, ánh mắt nghiêm khắc hơn bất cứ lần nào trước đây.
“Người ta đã cầm nội y của nam nhân con đến tận mặt diễu võ dương oai.”
“Lục Tịch Nguyệt, con vẫn định đứng đó chờ ta nói thay sao?”
05
Câu hỏi của mẹ chồng khiến cả căn phòng im bặt.
Ta nhìn chiếc áo trong tay Thẩm Ngạo Tuyết, lại nhìn chiếc đai lưng nàng ta đang đeo bên hông. Những lời muốn nói rõ ràng đã dâng đến cổ họng, nhưng thói quen nhẫn nhịn suốt ba năm vẫn khiến ta chần chừ.