Mẹ Chồng Ném Canh Vào Ân Nhân Của Phu Quân
Chương 7
Mẹ chồng không thúc giục, chỉ lạnh lùng nhìn ta.
Ánh mắt ấy giống như đang chờ xem ta sẽ tiếp tục lùi bước hay tự mình bước lên.
Ta siết chặt đầu ngón tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu.
“Thẩm tướng quân, xin trả lại chiếc đai lưng và áo trong của phu quân ta.”
Thẩm Ngạo Tuyết cười nhạt:
“Chỉ là hai món đồ không đáng tiền, Tịch Nguyệt muội muội cần gì phải so đo đến vậy?”
“Có đáng tiền hay không, không do ngươi quyết định.”
Giọng ta vẫn chưa đủ sắc bén, nhưng ít nhất không còn run rẩy như trước.
“Miếng ngọc trên đai lưng là của hồi môn mẫu thân ta trao cho ta. Chiếc đai cũng do chính tay ta may cho phu quân. Còn áo trong là y phục sát thân của nam nhân đã thành thân, vốn không nên nằm trong tay một nữ tử khác.”
“Ngươi đã tự tiện xông vào nội viện, còn suýt động binh khí. Ta niệm ngươi mới trở về kinh, tạm thời không truy cứu. Nhưng từ hôm nay, nếu không có lời mời của ta hoặc mẫu thân, xin Thẩm tướng quân đừng bước qua cửa nội viện thêm lần nào nữa.”
Sắc mặt Thẩm Ngạo Tuyết lúc xanh lúc trắng.
Nàng ta còn muốn tranh luận, nhưng Cố Cầu An đã hạ giọng khuyên:
“Ngạo Tuyết, đưa đồ cho Tịch Nguyệt trước đi. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, đừng làm lớn thêm.”
Hắn vẫn gọi đó là hiểu lầm.
Nhưng ta không còn sức tranh cãi với hắn.
Thẩm Ngạo Tuyết tháo đai lưng, ném cùng chiếc áo lên bàn rồi xoay người bỏ đi. Cố Cầu An nhìn theo bóng lưng nàng ta, do dự một lát cũng đuổi ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn không hỏi ta có sợ hay không.
Đêm ấy, kinh thành đổ một trận mưa lớn.
Tiếng mưa rơi xuống mái ngói hòa với tiếng sấm vọng từ xa. Ta ngồi dưới hành lang ngoài viện của mẹ chồng, nhìn nước mưa chảy thành dòng trước bậc đá.
Trong phòng, bà liên tục chê tiếng mưa quá lớn, đệm lưng không đủ mềm, ngay cả trà an thần cũng có vị đắng hơn mọi ngày.
Ma ma thân cận của bà ra vào mấy lượt, cuối cùng dừng trước mặt ta, khẽ nói:
“Thiếu phu nhân, Quận chúa đã hỏi ba lần vì sao người còn chưa vào.”
Ta hít sâu một hơi rồi bưng chén trà mới bước qua cửa.
Mẹ chồng đang nửa nằm trên nhuyễn tháp. Thấy ta, bà liếc qua đôi mắt đã đỏ lên của ta rồi lập tức cau mày.
“Khóc rồi?”
“Con không khóc.”
“Mắt đỏ như thỏ còn dám nói dối.”
Ta đặt chén trà xuống, im lặng hồi lâu mới lấy hết can đảm hỏi:
“Mẫu thân vốn không thích con, vì sao hôm nay lại đứng ra bảo vệ con?”
Bàn tay đang nâng nắp chén của bà chợt dừng lại.
Ngoài cửa, tiếng sấm lại vang lên. Bà hơi run nhưng lập tức ngồi thẳng người, làm như mình không hề sợ hãi.
“Ai nói ta thích con?”
Ta cúi mắt.
“Mẫu thân ngày nào cũng chê con…”
“Ta quả thật không thích cái tính nhẫn nhịn của con.”
Bà đặt chén trà xuống, thẳng thắn đến mức không cho ta chút hy vọng hiểu lầm nào.
“Người khác nói nặng một câu, con lập tức kiểm điểm xem mình sai ở đâu. Bị giẫm lên chân, con còn lo đế giày của họ có bị đau không. Ta nhìn thấy dáng vẻ ấy của con là tức giận.”
“Nhưng không thích là một chuyện, để người ngoài làm nhục con lại là chuyện khác.”
Bà nhìn thẳng vào ta.
“Con đã vào gia phả Cố gia, gọi ta một tiếng mẫu thân. Ta có thể dạy con, có thể mắng con, bởi ta phải chịu trách nhiệm với con. Thẩm Ngạo Tuyết là thứ gì mà dám cầm đồ riêng tư của con trai ta đến trước mặt con diễu võ dương oai?”
“Huống hồ chuyện lần này, người sai không phải con.”
Sống mũi ta bỗng cay xè.
Suốt ba năm qua, ta luôn cố gắng trở thành một nàng dâu hoàn hảo. Ta quản lý Hầu phủ, hầu hạ trưởng bối, chưa từng than phiền nửa câu, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình chưa đủ tốt.
Đây là lần đầu tiên có người nói với ta rằng chuyện xảy ra không phải lỗi của ta.
“Mẫu thân, phu quân chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng.”
“Báo ân thì trả bạc, trả quyền, trả mạng. Vì sao phải lấy cuộc đời của con ra trả?”
Bà lạnh lùng hừ một tiếng.
“Cầu An không muốn mang tiếng phụ bạc ân nhân, nhưng nó cũng biết con sẽ nhẫn nhịn. Nó không dám ép Thẩm Ngạo Tuyết từ bỏ, vậy nên quay sang mong con nhường.”
“Nói cho cùng, chẳng qua vì nó cho rằng con dễ bắt nạt hơn.”
Ta khẽ siết tay.
“Phu quân nói mình khó xử.”
“Đàn ông thích nhất hai chữ khó xử. Đối với bên ngoài, chúng muốn giữ thanh danh trọng tình trọng nghĩa; đối với người trong nhà, chúng lại muốn thê tử hiểu chuyện.”
“Cuối cùng, cái khó xử của chúng đều biến thành sự thiệt thòi của vợ.”
Ngoài cửa bỗng vang lên một tiếng ho khan.
Mẹ chồng liếc về phía bóng người in trên cửa sổ rồi cố ý nâng cao giọng:
“Năm xưa phụ thân Cầu An cũng từng đưa một nữ nhân đáng thương về phủ, nói chỉ muốn cho nàng ta một nơi trú thân.”
Bóng người ngoài cửa lập tức cứng lại.
Ta ngạc nhiên nhìn bà.
“Mẫu thân đã xử lý thế nào?”