Một khắc trước
Chương 6
“Ba nghìn năm trước, ta dùng cây bút này quyết định tiền đồ tiên quan.”
Tôi đặt đầu bút xuống trang giấy.
“Nhưng ngươi quên mất.”
“Ta không dựa vào tiên lực.”
Tên Hứa Trọng Sơn xuất hiện.
Làm giả hồ sơ luân hồi.
Bao che trộm công đức.
Cấu kết phá Thiên Giám.
Quan bào của Hứa Trọng Sơn nổ tung.
Quan ấn bay thẳng vào tay tôi.
Toàn bộ tiên lực trong người hắn biến mất.
Hắn ngã xuống đất như một con chó.
Tôi không nhìn hắn nữa.
Một q//u//ỷ lại vừa phản loạn.
Mỗi nét bút hạ xuống, một kẻ ngã khỏi mây.
Chưa đầy mười nhịp thở.
Toàn bộ tay chân của Bạch Nhược D//a//o bị tước quyền.
“Cây bút của ngươi vẫn nhanh như vậy.”
“Nếu nhanh hơn, ba nghìn năm trước đã không bị người ta đâm sau lưng.”
Bạch Nhược D//a//o hét lên.
“Ngươi không có quyền xét ta!”
“Ta hiện tại chưa khôi phục tiên vị.”
“Cho nên ta không xét ngươi.”
Tiếng chuông thứ ba vang lên.
Cả Điện Luân Hồi quỳ xuống.
Trên bầu trời, một con mắt vàng khổng lồ mở ra.
Mà là một phần thiên quy được tạo ra để giám sát những kẻ thi hành luật.
Một giọng nói không có cảm xúc vang lên.
“Phát hiện Chuyển Công Trận.”
“Phát hiện công đức phi pháp.”
“Phát hiện sửa đổi luân hồi.”
“Phát hiện giả mạo Thiện Ác Bộ.”
“Bắt đầu thanh toán.”
Bạch Nhược D//a//o hét lên.
Ánh sáng công đức sau lưng nàng bị kéo ra.
Từng luồng ánh sáng bay về những cái tên thật sự sở hữu chúng.
Có ánh sáng xuyên qua Luân Hồi Đài, đi tìm những h//ồ//n p//h//á//c//h đang ở nhân gian.
Có ánh sáng rơi vào Minh Hà, gọi lại những linh thể gần tan biến.
Có ánh sáng bay vào Thiện Ác Bộ.
Một luồng sáng lớn nhất bay về phía tôi.
Hai nghìn sáu trăm tám mươi điểm.
Đó chỉ là phần còn lại.
Phần công đức đã bị nàng tiêu hao trong hàng nghìn năm không thể tự động trở về.
Nhưng Thiên Giám tiếp tục phán.
“Người chiếm dụng phải bồi hoàn.”
Công đức tự có của Bạch Nhược D//a//o bắt đầu bị rút.
Thiên Giám chuyển sang tiên lực.
Tu vi nàng ta bắt đầu giảm.
Bạch Nhược D//a//o rơi từ trên cao xuống.
Nàng nằm dưới chân tôi.
Không còn tiên y nguyệt bạch.
Không còn gương mặt sáng rực tiên khí.
Chỉ là một h//ồ//n p//h//á//c//h bình thường.
Lần đầu tiên trong mười kiếp.
Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt s//ợ h//ã//i.
“Ta thật sự biết sai rồi.”
“Ngươi từng nói luật cũng phải cho người ta cơ hội sửa sai.”
“Ta có thể bồi thường.”
“Ngươi nhớ kiếp thứ tám của ta không?”
“Ta kéo nước cả ngày.”
“Khát quá nên uống nửa máng.”
“Các ngươi trừ ta ba mươi công đức.”
“Lúc ấy ta có xin không?”
Mặt nàng tr//ắ//n//g b//ệ//c//h.
“Ta nói mình quá khát.”
“Ta nói nếu không uống, ta sẽ ngã.”
“Ngươi đứng cạnh Hứa Trọng Sơn.”
Nàng khi ấy mặc váy trắng, đứng bên cạnh phán quan, dịu dàng nói:
“Thanh Hòa, sai chính là sai.”
“Không thể vì đáng thương mà phá quy củ.”
Tôi lặp lại từng chữ.
“Bạch Nhược D//a//o.”
“Không thể vì đáng thương mà phá quy củ.”
“Ta không trả thù ngươi.”
“Cũng không xin giảm tội cho ngươi.”
“Ngươi đã dùng luật hại ta.”
“Bây giờ để luật xét ngươi.”
“Bạch Nhược D//a//o.”
“Chủ mưu chiếm đoạt công đức.”
“Can thiệp luân hồi bốn mươi bảy người.”
“Ý đồ phá Thiên Giám.”
Âm chín nghìn bảy trăm bốn mươi.
Gần bằng công đức tôi từng có.