Một khắc trước
Chương 7
“Tước tiên tịch vĩnh viễn.”
“Không được vào tiên đạo trong chín nghìn năm.”
“Những kiếp tiếp theo do Luân Hồi Ti sắp xếp theo nghiệp thực tế.”
Bạch Nhược D//a//o bỗng ngẩng đầu.
Nàng lao về phía tôi.
“Ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
Tôi tránh sang một bên.
“Không phải ta đối xử với ngươi.”
“Ngươi tin nó nhất mà.”
Hai q//u//ỷ s//a//i bước tới.
Lần này không phải thuộc hạ của Hứa Trọng Sơn.
Chúng khóa Bạch Nhược D//a//o lại.
“Ta không muốn làm s//ú//c s//i//n//h!”
“Thiên Giám phán nàng ta phải vào bàng s//i//n//h đạo sao?”
“Vậy đừng cố ý cho nàng ta vào.”
Tư Mệnh nhìn tôi có chút bất ngờ.
“Ta ghét nhất chính là có người dùng quyền lực sửa luân hồi để trả thù.”
“Ta không muốn biến thành nàng ta.”
Bạch Nhược D//a//o ngẩn ra.
“Nàng ta đáng vào đâu thì vào đó.”
“Đáng chịu gì thì chịu cái đó.”
Tư Mệnh nhìn tôi thật lâu.
Bạch Nhược D//a//o bị kéo đi.
Lần này nàng không còn kêu nữa.
Chỉ quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt phức tạp đến mức tôi không muốn hiểu.
Tôi quay sang Hứa Trọng Sơn.
Hắn đã co người dưới đất.
Thấy tôi nhìn, hắn lập tức bò tới.
“Giám Công đại nhân!”
“Đều là Bạch Nhược D//a//o ép tiểu nhân!”
“Ba nghìn năm trước tiểu nhân chỉ là một q//u//ỷ lại.”
“Không làm theo nàng ta, tiểu nhân sẽ c/h/e/c!”
“Vậy mười kiếp sau thì sao?”
“Lúc đó nàng ta còn ép ngươi?”
“Ngươi từ q//u//ỷ lại lên phán quan.”
“Mỗi lần sửa hồ sơ của ta, ngươi được bao nhiêu?”
Tư Mệnh ném một quyển sổ xuống trước mặt hắn.
“Hứa Trọng Sơn nhận tổng cộng bảy trăm hai mươi điểm công đức.”
“Cộng ba viên Thăng Tiên Đan.”
“Một chức phán quan.”
“Hóa ra giá của ta khá cao.”
Hứa Trọng Sơn dập đầu.
“Ta nhớ lúc làm mèo hoang, ta chui vào miếu tránh tuyết.”
“Ngươi trừ ta năm mươi điểm.”
“Ta nói nếu ra ngoài ta sẽ c/h/e/c cóng.”
Hắn không dám nhìn tôi.
“Thiên quy không xét hoàn cảnh.”
Tôi đặt Thiện Ác Bộ trước mặt hắn.
“Ta không xét hoàn cảnh.”
Hứa Trọng Sơn bị kéo đi.
Sau đó là những q//u//ỷ lại tham gia sửa sổ.
Nhưng vụ án chưa kết thúc.
Bởi vì Tư Mệnh phát hiện một chuyện lớn hơn.
Chuyển Công Trận đã tồn tại ba nghìn năm.
Không thể chỉ dựa vào Bạch Nhược D//a//o và một phán quan.
Thiên Giám Ti mở cuộc đại tra xét toàn bộ Luân Hồi Điện.
Kết quả khiến cả thượng giới chấn động.
Sáu mươi ba quan lại bị đình chức.
Mười bảy người bị bắt.
Ba vị tiên quan cấp cao bị phát hiện từng nhận công đức phi pháp.
Hơn hai trăm hồ sơ luân hồi có dấu hiệu sửa đổi.
Bốn mươi bảy người liên quan trực tiếp tới vụ của tôi chỉ là phần nổi.
Tổng cộng có hơn ba trăm h//ồ//n p//h//á//c//h từng bị đánh cắp công đức trong ba nghìn năm.
Có người đã luân hồi hàng chục kiếp.
Có người cả đời làm việc thiện nhưng lần nào c/h/e/c cũng bị phán công đức âm.
Có người tuyệt vọng đến mức cho rằng mình trời sinh mang tội.
Khi nhìn những hồ sơ ấy, tôi không nói được gì.
Bởi vì tôi hiểu cảm giác đó.
Đáng s//ợ nhất không phải chịu khổ.
Mà là có người khiến ngươi tin rằng tất cả khổ đau đều do ngươi đáng phải chịu.
Tôi được triệu lên Thiên Luật Điện.
Lần này không có x//í//c//h.
Không có q//u//ỷ s//a//i áp giải.
Trên điện có chín vị tiên quan.
Tư Mệnh ngồi bên trái.
Ở giữa là Thiên Luật Đế Quân.
“Vụ án ba nghìn năm trước đã được lật lại.”
“Chứng cứ biển thủ công đức là giả.”
Cuối cùng đổi được ba chữ.
Thiên Luật Đế Quân tiếp tục.
“Tiên vị Giám Công Tiên Quân được khôi phục.”
“Công đức bị chiếm dụng sẽ do Thiên Đình bồi hoàn.”
“Những tổn thất trong mười kiếp…”