Một khắc trước
Chương 8
Một vị tiên quan cau mày.
“Ngươi vừa khôi phục tiên vị đã muốn sửa thiên quy?”
Tôi đặt mười quyển Thiện Ác Bộ xuống.
“Ta muốn sửa cách thi hành.”
“Giữ chuồng là bản năng và trách nhiệm được giao.”
“Không thể chỉ vì làm hại thú săn mồi mà mặc định là ác.”
“Bắt chuột để bảo vệ lương thực không thể chỉ tính s//á//t nghiệp mà bỏ qua hoàn cảnh.”
“Ăn, uống, tự vệ, bảo vệ con non là nhu cầu sinh tồn.”
“Không thể lấy tiêu chuẩn của tiên áp lên bàng s//i//n//h.”
“Người chấm công không thể đồng thời nắm quyền sửa hồ sơ.”
“Thiện Ác Bộ phải lưu dấu mọi lần chỉnh sửa.”
“Bất kỳ thay đổi nào cũng phải có ít nhất ba người phê chuẩn.”
“Người bị xét có quyền yêu cầu phúc tra.”
“Bàng s//i//n//h cũng vậy.”
Một vị tiên quan bật cười.
“Con chó cũng được kháng án?”
“Nếu nó không biết nói, Thiên Giám có thể tra ký ức.”
“Nếu nó không hiểu luật, phải có người đại diện.”
“Không thể vì kẻ yếu không biết kêu oan mà mặc định bản án đúng.”
Thiên Luật Đế Quân nhìn tôi rất lâu.
Tôi lấy ra hồ sơ của ba trăm h//ồ//n p//h//á//c//h.
“Không chỉ trả công đức.”
“Những kiếp bị sửa sai phải được ghi nhận.”
“Người đáng vào nhân đạo phải cho họ cơ hội vào nhân đạo.”
“Người đáng có phúc báo phải trả phúc báo.”
“Như vậy phải sửa hàng nghìn hồ sơ.”
“Tốn rất nhiều nhân lực.”
“Ba nghìn năm làm sai không thấy tốn.”
“Bây giờ sửa lại mới thấy tốn?”
Thiên Luật Đế Quân ho một tiếng.
Nhưng tôi nhìn thấy khóe miệng ông cũng hơi cong.
Đề nghị được thông qua.
Chưởng Luật Ti mở lại.
Tấm biển cũ được treo lên.
Ngày đầu tiên trở lại, trên bàn tôi đã có hơn hai nghìn hồ sơ chờ phúc tra.
Tôi nhìn đống sổ cao hơn đầu.
Bỗng cảm thấy làm dê cũng không tệ.
Ít nhất ăn cỏ xong có thể ngủ.
Tư Mệnh đứng ngoài cửa cười.
“Giờ hối hận còn kịp.”
“Có thể quay lại làm dê không?”
“Nhưng vẫn phải xử lý hết đống này trước.”
Tôi lập tức đóng cửa.
Nhưng có một hồ sơ khiến tôi dừng lại.
Một trong bốn mươi bảy người bị Bạch Nhược D//a//o lấy công đức.
Một con chó già ở nhân gian.
Nó từng cứu một đứa trẻ khỏi dòng nước.
Từng giữ nhà mười ba năm.
Từng bị chủ bỏ lại sau khi chuyển nhà.
“C//ắ//n người đưa thư.”
Người đưa thư hôm đó vô tình giẫm lên chân bị th//ư//ơ//n//g của nó.
Nó chỉ phản xạ c//ắ//n vào ống quần.
Không hề làm người kia bị thương.
“Công đức thực tế đủ vào nhân đạo.”
Một luồng sáng vàng bay xuống nhân gian.
Không hiểu sao tôi bỗng nhớ đến chính mình khi còn là dê.
Chỉ vì giành thêm vài miếng mà bị phán tham lam.
Nhưng bây giờ nghĩ lại.
“Hai con ta sinh ra sau đó thế nào?”
Có lẽ không ngờ tôi hỏi chuyện này.
“Con lớn được một gia đình mua về.”
Rõ ràng đã trở lại làm tiên.
Nhưng những ký ức làm súc sinh vẫn còn.
Tôi vẫn nhớ cảm giác liếm sạch lông cho con.
Nhớ hai cục nhỏ mềm mại nằm sát bụng mình.
Nhớ khi chủ nhà đem chúng đi, tôi kêu suốt một ngày.
Thiện Ác Bộ khi ấy còn ghi:
“Ta của ba tháng trước.”
“Không đập Hứa Trọng Sơn thêm hai cái.”
Ông cười đến suýt ngã khỏi cửa.
Luật phúc tra chính thức được áp dụng cho Lục Đạo Luân Hồi.
Thiện Ác Bộ mới có ba phần.
Không còn chuyện chỉ ghi kết quả mà không ghi nguyên nhân.
Tất cả thay đổi đều để lại dấu Thiên Giám.
Quan xét xử không được tự ý xóa.
Còn Bạch Nhược D//a//o?