Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 10



Tôi biết chuyện từ cô Chu.

“Em có nhớ đường link sản phẩm giá rẻ ban đầu xuất hiện từ đâu không?”

“Từ group tân sinh viên.”

Lúc ấy tin nhắn quá nhiều.

Tôi mở ảnh chụp màn hình đã lưu.

Người đầu tiên gửi ảnh sản phẩm 5,8 tệ là một tài khoản tên “Kỳ Kỳ mua sắm”.

Tài khoản đó không dùng tên thật.

“Nhà trường xác minh được tài khoản ấy đăng ký bằng số điện thoại phụ của Hứa Giai Kỳ.”

Đường link mua hàng mà tài khoản ấy gửi có mã giới thiệu.

Mỗi đơn phát sinh, người chia sẻ nhận được hoa hồng.

Hứa Giai Kỳ không chỉ tìm đại một sản phẩm rẻ tiền để công kích tôi.

Cô ta còn tranh thủ kiếm tiền.

Cô ta biết hơn nghìn sinh viên đang cần kem chống nắng.

Sau khi không ép được tôi bán 12 tệ, cô ta chuyển sang giới thiệu loại 5,8 tệ.

Mỗi chai cô ta nhận hoa hồng chưa đến một tệ.

Nhưng hàng trăm đơn cộng lại cũng không ít.

“Cô ấy có biết sản phẩm có vấn đề không?”

“Chưa có bằng chứng chứng minh em ấy biết.”

“Vậy nên không thể nói như thế.”

Điều này phải phân biệt rõ.

Hứa Giai Kỳ tham tiền là một chuyện.

Cô ta có biết sản phẩm không đảm bảo hay không lại là chuyện khác.

Nhưng với nhà trường, chỉ riêng việc dùng tài khoản phụ quảng bá sản phẩm kiếm hoa hồng trong lúc đang xảy ra tranh chấp đã đủ nghiêm trọng.

Những sinh viên bị kích ứng biết chuyện thì nổi giận.

Lần này không còn ai đứng về phía cô ta.

Một nữ sinh bị sưng mặt hai ngày trực tiếp tìm đến lớp.

Cả hành lang chật kín người.

Hứa Giai Kỳ không chịu ra.

Cô gái kia đứng ngoài cửa, giơ điện thoại.

“Cậu nói loại này giống hệt hàng của Tô Thanh Nghiên!”

“Cậu nói 5,8 tệ cũng dùng tốt!”

“Cuối cùng cậu còn ăn hoa hồng?”

Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng bước ra.

“Tôi chỉ chia sẻ link!”

“Có ai ép cậu mua à?”

Tôi đứng cách đó không xa.

Bỗng cảm thấy câu nói này rất quen.

Mấy ngày trước tôi từng nói:

Không ai ép các cậu mua sản phẩm nhà tôi.

Nhưng hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tôi không quảng cáo sản phẩm 5,8 tệ.

Cũng không nhận tiền.

Còn Hứa Giai Kỳ đã chủ động giới thiệu nó như một lựa chọn thay thế, sau đó nhận hoa hồng.

Cô gái bị kích ứng tức đến đỏ mắt.

“Nhưng cậu nói nó an toàn!”

Hứa Giai Kỳ phản bác:

“Tôi có phải nhà sản xuất đâu!”

“Có vấn đề thì đi tìm cửa hàng!”

Một người trong đám đông đột nhiên hỏi:

“Vậy lúc cậu bán kem nhà Tô Thanh Nghiên, sao cậu lại có quyền thay nhà sản xuất định giá?”

Nhưng câu ấy còn đau hơn tiếng cười.

Lần xử lý thứ hai nghiêm trọng hơn lần đầu.

Nhà trường không công khai chi tiết đời tư của sinh viên, nhưng thông báo rõ rằng hành vi quảng bá hàng hóa, thu lợi trong group sinh viên và gây tranh chấp đã được xử lý theo quy định.

Hứa Giai Kỳ bị hủy một số tư cách xét danh hiệu trong năm học.

Cô ta cũng phải phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến đường link bán hàng.

Những người bị kích ứng tự làm việc với bên bán và các bên liên quan.

Sản phẩm đó không phải nhà tôi.

Tôi chỉ cung cấp ảnh chụp màn hình khi được yêu cầu.

Nhưng Hứa Giai Kỳ lại cho rằng tôi đứng sau tất cả.

Một tối nọ, cô ta chặn tôi dưới ký túc xá.

Lần này trông cô ta tiều tụy hơn rất nhiều.

Đây là lần đầu tiên cô ta nói ba chữ ấy với tôi bằng giọng bình thường.

“Chúng ta hòa giải được không?”

“Hòa giải chuyện gì?”

“Cậu nói với nhà trường giúp tôi.”

“Bảo chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm.”

“Bố mẹ tôi nói nếu còn bị kỷ luật nữa thì sẽ bắt tôi nghỉ học.”

Cô ta nắm tay áo tôi.

“Tôi thật sự không thể mất việc học.”

“Cậu xin lỗi tôi vì chuyện gì?”

“Vì bán hàng của tôi?”

“Vì hắt nước vào người tôi?”

“Vì đăng bài bôi nhọ?”

“Hay vì quảng bá sản phẩm giá rẻ để kiếm hoa hồng?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...