Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 11



“Tôi không nên đối đầu với cậu.”

Thì ra vẫn không hiểu.

Trong suy nghĩ của cô ta, lỗi lớn nhất không phải tự ý xâm phạm quyền lợi người khác.

Mà là chọn nhầm người để bắt nạt.

Nếu tôi không phải con gái của chủ thương hiệu.

Nếu nhà tôi thật sự chỉ mở một trung tâm thẩm mỹ nhỏ.

Nếu tôi không có đủ bằng chứng.

Có lẽ đến bây giờ người bị ép xin lỗi đã là tôi.

“Tôi sẽ không xin nhà trường tăng mức xử lý.”

“Nhưng cũng không nói dối giúp cậu.”

Hứa Giai Kỳ lập tức thay đổi sắc mặt.

Vẻ đáng thương biến mất.

“Cậu nhất định phải tuyệt tình thế à?”

Tôi đi thẳng vào ký túc xá.

Phía sau vang lên giọng cô ta.

“Cậu tưởng có tiền thì giỏi lắm sao?”

Có tiền chẳng có gì ghê gớm.

Tôi có quyền quyết định bán hay không.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Kỳ huấn luyện quân sự kết thúc sau đó một tuần.

Ngày tổng kết, chúng tôi chụp ảnh tập thể.

Tôi đứng ở hàng thứ ba.

Đường Tâm huých tay tôi.

“Cậu thật sự không đen đi mấy.”

“Thế kem nhà cậu thật sự tốt nhỉ.”

“Không phải ai dùng cũng giống nhau.”

“Đợi tớ có tiền sẽ mua.”

“Chọn loại phù hợp với mình là được.”

“Biết rồi, tiểu thư 468 tệ.”

Chuyện tưởng như vậy là hết.

Nhưng tháng sau, công ty nhà tôi tổ chức một buổi giới thiệu sản phẩm mới ngay tại thành phố.

Mẹ hỏi tôi có muốn đến không.

Tôi vốn không định đi.

Nhưng Đường Tâm cực kỳ hứng thú.

“Cho người ngoài vào xem được không?”

Cuối tuần, tôi đưa cô ấy đến.

Không ngờ vừa bước vào khu vực check-in đã gặp Trần Tư Dao.

Cô ta đi cùng một nữ sinh khác.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi.

Bạn cô ta lại không biết chuyện.

“Nghe nói hôm nay người sáng lập thương hiệu sẽ xuất hiện đấy.”

Tôi giả vờ không thấy.

Một lát sau, hội trường bắt đầu.

Bà mặc vest đơn giản.

“Xin chào mừng bà Tô Văn Nhã, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc Thịnh Nhan.”

Trần Tư Dao ngồi cách chúng tôi hai hàng.

Tôi nhìn thấy rõ cô ta cứng người.

Sau đó quay xuống nhìn tôi.

Trần Tư Dao không nói được câu nào.

Đường Tâm ghé sát tai tôi.

“Thảo nào hôm trước cậu nói sản phẩm nhà cậu.”

“Chứ cậu tưởng tớ nói đùa à?”

Sau phần giới thiệu sản phẩm là hỏi đáp.

Một phóng viên hỏi đúng chuyện từng lan truyền trên mạng.

“Gần đây có tranh luận cho rằng kem chống nắng của Thịnh Nhan có giá cao trong khi những sản phẩm giá thấp cũng có thể đạt hiệu quả tương tự.”

“Bà nhìn nhận thế nào?”

Mẹ tôi không hề né tránh.

Bà nói rất bình tĩnh.

“Người tiêu dùng có quyền lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách.”

“Chúng tôi không cho rằng sản phẩm giá cao phù hợp với tất cả mọi người.”

“Giá bán của một sản phẩm không chỉ được quyết định bởi một thành phần đơn lẻ.”

“Nó liên quan đến công thức, nguyên liệu, nghiên cứu, kiểm nghiệm, quy trình sản xuất, độ ổn định, trải nghiệm sử dụng và nhiều yếu tố khác.”

“Người tiêu dùng hoàn toàn có thể không mua.”

“Nhưng chúng tôi cũng không thể bán một sản phẩm dưới giá thành chỉ vì có người yêu cầu.”

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi không biết mẹ có cố ý nhắc chuyện của tôi không.

Nhưng Đường Tâm cười đến mức vai rung lên.

Trần Tư Dao thì từ đầu đến cuối không quay đầu lại.

Sau sự kiện, mẹ gọi tôi vào khu vực hậu trường.

Mẹ đưa cho cô ấy một bộ sample nhỏ.

Đường Tâm vui đến mức cảm ơn liên tục.

Trần Tư Dao không biết vì sao cũng đi theo nhóm bạn vào hậu trường.

Lúc nhìn thấy mẹ tôi, cô ta do dự hồi lâu rồi mới gọi:

“Cháu là bạn Thanh Nghiên?”

“Bạn… cùng phòng cũ ạ.”

Mẹ tôi “à” một tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...