Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 9



Sau đó cô ta nhìn sang tôi.

Ánh mắt đầy khiêu khích.

“Có những người sinh ra đã có bố mẹ trải đường.”

“Bọn mình không có điều kiện đó thì phải tự dựa vào bản thân thôi.”

Mấy người bên cạnh im lặng.

Bởi vì sau chuyện vừa rồi, rất nhiều người đã biết Thịnh Nhan là công ty nhà tôi.

Tôi cúi đầu đọc sách.

Hứa Giai Kỳ tưởng tôi không dám nói.

“Ít nhất tớ vào công ty bằng năng lực.”

Không phải vì tôi nhịn.

Mà vì tôi đang suy nghĩ.

Bộ phận nhân sự có biết chuyện vừa rồi không?

Mẹ hỏi tôi có muốn nói gì không.

“Không cần vì con mà loại cô ấy.”

“Nếu hồ sơ phù hợp thì cứ làm theo quy trình.”

Tôi không muốn biến chuyện cá nhân thành lý do can thiệp vào tuyển dụng.

Nhưng tôi cũng nói thêm:

“Những chuyện công khai trên mạng, nếu bộ phận nhân sự có quy trình kiểm tra thì cứ kiểm tra bình thường.”

Danh sách chính thức được cập nhật.

Tên Hứa Giai Kỳ biến mất.

Cô ta lập tức lao đến tìm tôi.

Tôi đang nói chuyện với bạn cùng bàn.

Cô ta đập điện thoại xuống trước mặt tôi.

“Có phải cậu làm không?”

Email thông báo không được tiếp nhận vào chương trình thực tập.

“Cậu bảo họ loại tôi đúng không?”

“Tôi không yêu cầu loại cậu.”

“Không phải cậu thì tại sao tôi đã qua vòng hồ sơ rồi còn bị loại?”

Tôi chưa kịp trả lời.

Điện thoại cô ta rung.

Có lẽ vì cô ta đã gửi thư hỏi lý do nên nhân sự phản hồi chi tiết hơn.

Hứa Giai Kỳ mở ngay trước mặt mọi người.

Chương trình thực tập thuộc bộ phận truyền thông thương hiệu.

Ứng viên cần đáp ứng tiêu chuẩn về tính trung thực trong truyền thông và nhận thức về quyền sở hữu thương hiệu.

Trong quá trình rà soát thông tin công khai, bộ phận tuyển dụng phát hiện ứng viên từng:

Tự ý sử dụng hình ảnh sản phẩm của công ty để chào bán khi chưa được ủy quyền.

Công bố mức giá không được doanh nghiệp xác nhận.

Phát tán nhận định sai lệch về giá thành sản phẩm.

Sử dụng hình ảnh sản phẩm tương tự không rõ nguồn gốc để so sánh với hàng chính hãng.

Sau khi đánh giá, bộ phận tuyển dụng cho rằng hành vi này không phù hợp với yêu cầu của vị trí truyền thông thương hiệu.

Không một chữ nào nhắc đến tôi.

Cũng không phải “con gái chủ công ty trả thù”.

Toàn bộ đều là chuyện chính cô ta đã công khai làm.

Mặt Hứa Giai Kỳ trắng bệch.

Không biết ai phía sau khẽ nói:

“Cái này… hình như hợp lý mà.”

Một người khác tiếp lời:

“Làm truyền thông cho thương hiệu mà tự ý lấy sản phẩm thương hiệu ra bán giá giả thì hơi…”

Hứa Giai Kỳ quay phắt lại.

Cô ta cầm điện thoại chạy khỏi lớp.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Có những cái hố người ta đào cho người khác.

Cuối cùng chính mình rơi xuống.

Sau vụ thực tập, Hứa Giai Kỳ nghỉ học ba ngày.

Trần Tư Dao cũng bắt đầu tránh mặt tôi.

Tôi đã chuyển sang phòng 512.

Bạn cùng phòng mới khá bình thường.

Không ai hỏi tôi sản phẩm nhà tôi giá vốn bao nhiêu.

Không ai đòi tôi bán đồ với giá một phần bốn mươi.

Thậm chí sau khi biết chuyện, một bạn tên Đường Tâm còn hỏi tôi:

“Nếu tớ muốn mua kem chống nắng nhà cậu thì mua ở đâu?”

Tôi gửi cửa hàng chính thức.

“Đương nhiên. Không hợp túi tiền thì tớ mua loại khác.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy.

Tôi bỗng nhận ra chuyện vốn dĩ phải đơn giản đến thế.

Chẳng ai có nghĩa vụ phải giảm giá chỉ vì người khác muốn mua.

Nhưng tôi không ngờ chuyện tưởng đã yên lại bùng lên lần nữa.

Lần này nguyên nhân là kem chống nắng 5,8 tệ.

Kết quả kiểm nghiệm chính thức có rồi.

Sản phẩm bị phát hiện có vấn đề về nhãn mác và nguồn gốc nguyên liệu.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý nơi bán.

Nhưng trong quá trình điều tra nguồn hàng, một cái tên bất ngờ xuất hiện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...