Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 12



Nhưng sắc mặt Trần Tư Dao càng khó coi.

Có lẽ cô ta biết mẹ đã nghe chuyện.

Mẹ không làm khó cô ta.

Chỉ quay sang nói với tôi:

“Lát nữa tài xế đưa con về nhé.”

Trần Tư Dao đột nhiên lên tiếng:

“Tớ có thể nói với cậu một câu không?”

Cô ta im lặng vài giây.

“Tớ không nên hắt nước vào cậu.”

Ít nhất lời xin lỗi này rõ ràng hơn Hứa Giai Kỳ.

“Cậu tha thứ cho tớ rồi à?”

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi.”

“Còn có tha thứ hay không là chuyện khác.”

Tôi không muốn làm khó.

Nhưng cũng không muốn giả vờ như chưa từng xảy ra.

Sau này chúng tôi không trở thành bạn.

Gặp nhau trên lớp vẫn gật đầu.

Tôi cảm thấy như thế đã đủ.

Người cuối cùng vẫn chưa chịu dừng lại là Hứa Giai Kỳ.

Sau khi biết tôi xuất hiện ở sự kiện thương hiệu, cô ta đăng một dòng trạng thái.

【Có người sinh ra đã đứng ở đích.】

【Còn có người cố gắng cả đời cũng chỉ là trò cười của người ta.】

Nhưng ai cũng biết đang nói ai.

Đường Tâm tức hơn tôi.

“Cậu không đăng gì à?”

Đường Tâm nghẹn hai giây.

Nhưng hai ngày sau, Hứa Giai Kỳ tự xóa bài.

Bởi vì có người bình luận bên dưới:

【Sinh ra ở đâu không quyết định chuyện cậu tự ý lấy đồ người khác đi bán.】

Bình luận ấy được rất nhiều lượt thích.

Sau đó có người khác viết:

【Nghèo không đáng xấu hổ.】

【Nhưng lấy hoàn cảnh của mình làm lý do bắt người khác chịu thiệt thì không đúng.】

Lần này chẳng liên quan gì đến tôi.

Đó là phản ứng của những người từng chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Tôi bỗng nhận ra mình không cần phải chiến thắng mọi cuộc tranh luận.

Sự thật chỉ cần được đặt đúng chỗ.

Thời gian sẽ tự làm phần còn lại.

Cuối học kỳ, tôi gần như không còn nghe tin về Hứa Giai Kỳ.

Cho đến ngày thi cuối kỳ.

Cô ta ngồi phía trước tôi hai hàng.

Sau khi nộp bài, cô ta đột nhiên đứng đợi tôi ngoài hành lang.

So với đầu năm, cô ta thay đổi rất nhiều.

Không còn chiếc túi hàng hiệu mua bằng tiền đơn hàng.

Không còn nhóm người vây quanh.

Cô ta nhìn tôi hồi lâu.

“Tôi sắp chuyển trường.”

“Bố mẹ tôi muốn tôi về quê.”

“Nhưng họ không cho tôi tiền nữa.”

Tôi không biết cô ta muốn tôi nói gì.

“Lúc đầu tôi thật sự nghĩ 12 tệ là đủ.”

“Tôi xem quá nhiều video trên mạng.”

“Người ta đều nói mỹ phẩm lợi nhuận gấp mấy chục lần.”

“Tôi nghĩ nhà cậu bán 468 thì giá vốn chắc chỉ vài tệ.”

“Tôi còn cảm thấy mình rất thông minh.”

“Giúp mọi người ép được giá xuống.”

“Sau khi tôi nói không bán thì sao?”

Ban đầu không hiểu giá thành có thể là ngu ngốc.

Nhưng sau khi chủ sở hữu đã từ chối, vẫn tự ý nhận tiền thì không còn là hiểu lầm nữa.

Rất lâu sau, cô ta nói:

“Sau đó tôi chỉ không muốn mất mặt.”

“Tôi đã khoe với mọi người.”

“Ai cũng khen tôi giỏi.”

“Nếu tôi nói cậu không đồng ý, tôi sẽ thành trò cười.”

“Chỉ cần ép cậu đồng ý là được.”

Cuối cùng cô ta cũng nói ra.

“Đó mới là chuyện cậu sai.”

“Tôi chỉ hơi ghét cậu.”

Cô ta nhìn ra sân trường.

“Lúc nhập học, tôi thấy bố cậu lái xe đưa cậu đến.”

“Vali của cậu đắt hơn sinh hoạt phí cả năm của tôi.”

“Đồ dưỡng da cũng toàn thứ tôi không mua nổi.”

“Tôi thấy không công bằng.”

“Tôi nghĩ cậu mất vài trăm nghìn cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

“Nhưng nếu tôi kiếm được vài nghìn thì lại khác.”

“Thế nên tiền của tôi không phải tiền?”

“Tài sản của người có tiền thì người khác có quyền lấy à?”

“Cậu có thể ghét việc tôi sinh ra trong gia đình khá giả.”

“Đó là cảm xúc của cậu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...