Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 6



Một tấm là ảnh chiếc đồng hồ trên tay tôi.

Bên dưới bắt đầu có người “bóc giá”.

【Đồng hồ sáu chữ số.】

【Vali cũng mấy chục nghìn.】

【Bảo sao chẳng coi sinh viên nghèo ra gì.】

Bởi vì người đăng bài dùng tài khoản ẩn danh.

Nhưng cô ta phạm một lỗi rất ngu.

Trong ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện đính kèm bài viết, góc trên cùng hiện pin điện thoại 37%.

Cùng thời điểm đó, Hứa Giai Kỳ vừa gửi ảnh vào group phòng.

Tất nhiên, chỉ thế chưa đủ chứng minh.

Nhưng tôi không cần chứng minh.

Tôi chỉ cần để cô ta tiếp tục.

Chưa đầy một tiếng sau, một tài khoản mạng xã hội chuyên đăng chuyện trường học đã đăng lại.

Lần này tiêu đề còn khoa trương hơn.

【Nữ sinh nhà giàu ép bạn cùng phòng nghèo bồi thường hàng chục nghìn chỉ vì giúp bán hàng.】

Bình luận bắt đầu vượt khỏi phạm vi trường.

“Con cần bộ hồ sơ của kem chống nắng.”

“Có người nói sản phẩm nhà mình giá vốn 5,8 tệ.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi lập tức biết có người sắp xui xẻo.

Tối hôm đó, tài khoản chính thức của thương hiệu nhà tôi đăng thông báo.

Trang đầu là giấy kiểm nghiệm sản phẩm.

Trang hai là danh sách thành phần cùng nguồn nguyên liệu.

Trang ba là chi phí sản xuất được kiểm toán cho từng lô.

Trang bốn là thông báo pháp lý.

Sản phẩm kem chống nắng dòng S-07 có giá bán lẻ đề xuất 468 tệ.

Giá thành sản xuất, chưa bao gồm chi phí nghiên cứu, kiểm nghiệm, vận chuyển, marketing và hậu mãi, đã vượt 130 tệ/chai.

Sản phẩm 5,8 tệ đang lan truyền trên mạng không phải hàng của công ty.

Bao bì của sản phẩm kia có dấu hiệu mô phỏng thiết kế nhận diện thương hiệu.

Công ty đã thu thập chứng cứ và xử lý theo quy định.

Cuối cùng là một câu:

【Công ty chưa từng ủy quyền cho bất kỳ cá nhân nào tại Đại học Minh Thành bán sản phẩm S-07 với giá 12 tệ.】

【Mọi giao dịch phát sinh từ lời chào bán trên không liên quan đến công ty và thương hiệu.】

Bài đăng lập tức được chuyển vào group tân sinh viên.

Sau đó có người nhắn:

【Vậy… giá vốn thật sự hơn 130?】

【Chưa tính nghiên cứu với vận chuyển.】

【Thế bán 12 tệ thật sự lỗ à?】

【Không chỉ lỗ. Lỗ hơn 100 tệ một chai.】

Một người tính rất nhanh.

【1.126 chai, nếu chỉ tính giá thành 130 tệ thì cũng gần 150 nghìn rồi.】

【Hứa Giai Kỳ muốn người ta chịu lỗ hơn trăm nghìn để cứu mình à?】

Lúc này mới có người nhớ lại những gì tôi nói từ đầu.

Một bạn gửi ảnh chụp màn hình.

【18:58 tối qua Tô Thanh Nghiên đã nói rõ không bán rồi.】

【Đúng, lúc đó tôi có trong group.】

【Là Hứa Giai Kỳ cứ bảo mọi người yên tâm chuyển khoản.】

Hướng gió bắt đầu thay đổi.

Hứa Giai Kỳ cuống lên.

【Giấy tờ do nhà cô ấy tự đăng thì đương nhiên muốn viết thế nào chẳng được.】

Tôi còn chưa kịp trả lời, một sinh viên ngành hóa đã lên tiếng.

【Cậu có biết giấy kiểm nghiệm này do đơn vị nào cấp không?】

【Cái này không phải công ty nhà người ta tự viết đâu.】

【Với cả giá thành bao nhiêu cũng không quan trọng.】

【Sản phẩm của người ta, người ta báo giá 468. Không mua thì thôi.】

【Tại sao Hứa Giai Kỳ có quyền thay người ta bán 12 tệ?】

Cuối cùng cũng có người nói được câu bình thường.

Nhưng chuyện chưa kết thúc.

Một bạn đã chuyển 60 tệ cho Hứa Giai Kỳ hỏi:

Ngay lập tức cả group lại bắt đầu.

【Tôi cũng chưa nhận.】

【Tôi nhắn riêng không trả lời.】

【Tôi mua cho cả lớp, 240 tệ đây.】

Nhưng tắt máy không khiến khoản nợ biến mất.

Tối đó, bố mẹ cô ta đến trường.

Tôi gặp bố mẹ Hứa Giai Kỳ lần đầu tiên ở văn phòng cố vấn.

Mẹ cô ta vừa bước vào đã khóc.

Không hỏi con gái mình đã làm gì.

Bà ta trực tiếp nắm tay tôi.

“Cháu là Thanh Nghiên đúng không?”

“Cô nghe Giai Kỳ nói rồi.”

“Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...