Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 7



“Cô có biết cô ấy làm gì không?”

Bà ta liên tục gật đầu.

“Chẳng phải chỉ bán giúp cháu chút kem chống nắng thôi sao?”

Hứa Giai Kỳ kể với bố mẹ phiên bản của cô ta.

“Giai Kỳ nhà cô từ nhỏ đã nhiệt tình.”

“Nó thấy các bạn phơi nắng đáng thương nên mới muốn giúp.”

“Cháu nhà có điều kiện, chắc cũng không thiếu chút tiền ấy.”

Cho nên tôi phải chịu thiệt.

Cho nên con gái bà ta lấy đồ nhà tôi đem bán cũng không sao.

“Nếu cháu lấy xe nhà cô bán cho người khác 1.000 tệ, sau đó nói cô giao xe đi vì nhà cô không thiếu tiền, cô có đồng ý không?”

“Đó sao giống nhau được!”

“Tại sao không giống?”

“Vậy hơn nửa triệu tiền hàng không phải tài sản lớn?”

Bố Hứa Giai Kỳ từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.

“Con bé cũng biết sai rồi.”

“Bây giờ quan trọng là giải quyết vấn đề.”

“Nhà cháu sản xuất thứ này, giá vốn chắc chắn không cao như giá bán.”

“Chú không yêu cầu cháu bán 12 tệ.”

Sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống.

“Làm người nên chừa cho nhau một đường lui.”

“Chú nói câu này với con gái chú đi.”

“Nếu tối qua cô ấy chừa cho cháu một đường lui thì hôm nay chúng ta không cần ngồi đây.”

Ông ta đập tay xuống bàn.

“Cháu đừng được voi đòi tiên!”

Cô Chu lập tức lên tiếng.

“Phụ huynh Hứa Giai Kỳ, xin chú ý thái độ.”

“Vậy chúng tôi hoàn tiền.”

“Chuyện đến đây kết thúc.”

“Tiền của các bạn ấy, nhà chú hoàn lại là chuyện giữa các bạn.”

“Còn chuyện của cháu chưa kết thúc.”

Mẹ Hứa Giai Kỳ biến sắc.

Tôi đặt điện thoại lên bàn.

“Bài đăng trên diễn đàn.”

“Bài đăng trên tài khoản mạng xã hội.”

“Ảnh cá nhân của cháu bị phát tán.”

“Thông tin sai lệch về sản phẩm nhà cháu.”

“Và việc bắt nạt trong ký túc xá.”

Mẹ cô ta lập tức quay sang Hứa Giai Kỳ.

“Có phải hay không, nhà trường sẽ xác minh.”

“Còn xử lý thế nào là việc của nhà trường.”

Hứa Giai Kỳ đột nhiên bật khóc.

“Cậu muốn ép tôi ch e c à?”

“Cậu lại bắt đầu rồi đấy.”

“Từ hôm qua đến giờ, mỗi lần cậu gây ra chuyện, cậu đều hỏi tại sao người khác ép cậu.”

“Cậu tự ý bán hàng của tôi.”

“Tôi không đồng ý, cậu nói tôi ép cậu bồi thường.”

“Cậu tiêu tiền của người khác.”

“Người ta đòi lại, cậu nói họ ép cậu.”

“Cậu đăng bài bôi nhọ tôi.”

“Tôi yêu cầu đính chính, cậu lại nói tôi ép cậu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Không ai ép cậu cả.”

“Cậu chỉ đang phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm thôi.”

Cả văn phòng im lặng.

Cuối cùng, gia đình Hứa Giai Kỳ hoàn lại toàn bộ tiền.

Nhưng đúng lúc mọi người tưởng chuyện sắp kết thúc, một chuyện khác xảy ra.

Có người mua kem chống nắng 5,8 tệ trong ảnh hôm trước.

Hơn ba mươi sinh viên vì tức tôi nên tối hôm đó tự đặt loại kem ấy.

Ba ngày sau hàng tới.

Bao bì gần giống sản phẩm nhà tôi.

Mấy người còn cố tình đăng ảnh vào group.

【Không cần 468 tệ vẫn chống nắng được nhé.】

【Đừng đóng thuế IQ nữa mọi người.】

Ai muốn dùng gì là quyền của họ.

Nhưng hai ngày sau, trong lúc huấn luyện quân sự, một nữ sinh đột nhiên ôm mặt khóc.

Không phải kiểu đỏ do phơi nắng.

Mà nổi từng mảng ban đỏ, hai bên má sưng lên.

Sau đó người thứ hai.

Đến chiều, tổng cộng tám người xuất hiện tình trạng kích ứng ở mức độ khác nhau.

Những người còn lại hoảng hốt ngừng sử dụng.

Chuyện này nhanh chóng kinh động đến nhà trường.

Lúc ấy chẳng ai còn nói loại 5,8 tệ giống loại 468 tệ nữa.

Một bạn trong group đột nhiên tag tôi.

【@Tô Thanh Nghiên, cậu biết thành phần của loại này không?】

Chương trước Chương tiếp
Loading...