Ngày đầu tiên của đợt huấn luyện quân sự kết thúc

Chương 8



【Không phải sản phẩm nhà mình.】

【Cậu có thể giúp bọn mình xem không?】

【Có vấn đề về da thì đi khám. Đừng dựa vào phán đoán trong group.】

Đây là lần đầu tiên group yên lặng nghe lời tôi.

Tối hôm ấy, một trong số những người bị kích ứng gửi kết quả khám.

Bác sĩ nghi ngờ viêm da tiếp xúc, yêu cầu ngừng sản phẩm.

Ngay lập tức, cửa hàng bán kem 5,8 tệ bị mọi người tìm đến.

Nhưng cửa hàng biến mất.

Tài khoản không liên lạc được.

Đến lúc này, mọi người mới phát hiện một chuyện đáng sợ hơn.

Bao bì sản phẩm 5,8 tệ không chỉ giống hàng nhà tôi.

Tên thương hiệu cũng cố tình đổi đúng một chữ cái.

【Đây có phải hàng giả không?】

Tôi gửi câu hỏi cho mẹ.

Nửa tiếng sau, mẹ trả lời.

Công ty đã mua mẫu từ cửa hàng đó ngay hôm bài đăng xuất hiện.

Kết quả kiểm nghiệm sơ bộ vừa có.

Sản phẩm không liên quan đến nhà tôi.

Nguồn gốc không rõ ràng.

Công ty đang tiếp tục xử lý.

Tôi chuyển nguyên văn thông báo chính thức vào group.

Lần này chẳng ai dám chế giễu nữa.

Một nữ sinh từng mắng tôi “thu thuế IQ” chủ động nhắn riêng.

【Hôm đó mình nói hơi quá.】

Không phải tôi rộng lượng.

Chỉ là tôi không có hứng thú truy cứu từng người.

Người thực sự cần giải quyết vẫn chưa xong.

Ba ngày sau, nhà trường công bố kết quả xử lý sơ bộ.

Hứa Giai Kỳ bị cảnh cáo vì tự ý thu tiền, gây tranh chấp tập thể và đăng thông tin sai lệch.

Trần Tư Dao bị phê bình vì hành vi bắt nạt trong ký túc xá.

Phùng Nhược Đồng bị nhắc nhở và ghi nhận trong hồ sơ quản lý ký túc xá vì tham gia gây áp lực, cổ vũ hành vi không phù hợp.

Nhưng Hứa Giai Kỳ không chấp nhận.

Cô ta cho rằng tôi đã “dựa vào quan hệ gia đình để ép nhà trường”.

Buổi tối trước ngày tôi chuyển phòng, cô ta chặn cửa.

“Bố mẹ tôi bắt tôi trả lại tiền cái túi.”

“Trong lớp bây giờ ai cũng nhìn tôi như kẻ lừa đảo.”

“Nếu cậu chịu bán kem ngay từ đầu thì có chuyện gì xảy ra?”

Cô ta vẫn nghĩ mình không sai.

Tôi bỗng chẳng muốn nói nữa.

“Cậu phải đăng bài nói rõ.”

“Nói chuyện này chỉ là hiểu lầm.”

“Nói tôi không lừa tiền.”

“Vậy cậu đừng hòng đi!”

Cô ta giơ tay định giật vali của tôi.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Hai cán bộ quản lý ký túc xá đứng bên ngoài.

Phía sau còn có cô Chu.

Tôi bình thản kéo vali.

“Tôi đã nhắn cô Chu trước rồi.”

“Tôi biết chuyển phòng hôm nay có thể không thuận lợi.”

Mặt Hứa Giai Kỳ trắng bệch.

Lần này tôi đi khỏi phòng 407 mà không quay đầu.

Tôi tưởng đó là kết thúc.

Nhưng một tuần sau, mẹ gọi cho tôi.

“Con có biết một người tên Hứa Giai Kỳ không?”

“Con bé gửi hồ sơ xin thực tập tới công ty.”

Mẹ tôi cũng cảm thấy khó hiểu.

“Bộ phận nhân sự gửi danh sách thực tập sinh cho mẹ ký.”

“Mẹ nhìn thấy tên thấy quen.”

“Trường Đại học Minh Thành.”

“Ngành truyền thông thương hiệu.”

Tôi im lặng vài giây.

Đúng là đời có những chuyện còn vô lý hơn tiểu thuyết.

Thì ra đợt thực tập này Hứa Giai Kỳ đã đăng ký từ trước khi nhập học.

Công ty nhà tôi hợp tác với trường nhiều năm.

Mỗi năm đều dành một số vị trí thực tập cho sinh viên năm nhất và năm hai tham gia trải nghiệm ngắn hạn.

Hứa Giai Kỳ học ngành truyền thông.

Hồ sơ cấp ba của cô ta khá đẹp.

Từng tham gia cuộc thi marketing.

Vì vậy đã qua vòng hồ sơ từ tháng trước.

Ngày danh sách được công bố, cô ta cực kỳ vui vẻ.

Tôi đang ngồi trong lớp thì nghe mấy người phía sau chúc mừng.

“Giai Kỳ giỏi thật đấy!”

“Công ty Thịnh Nhan khó vào lắm mà.”

“Tớ nghe nói sản phẩm kem chống nắng đang hot kia cũng của Thịnh Nhan.”

Hứa Giai Kỳ cố tình nói rất to.

“Chỉ là thực tập thôi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...