Nhiếp Chính Vương Phi 50 Tuổi
CHƯƠNG 3
Kiếp trước là vị hôn phu thanh mai trúc mã của Yên Nhi, Thiếu tướng quân của Trấn Quốc Đại Tướng quân phủ, vậy mà ngay trong đêm tân hôn lại lập tức lên đường ra chiến trường.
Để lại một mình Yên Nhi gồng gánh chèo chống phủ Tướng quân vốn chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch.
Còn bản thân hắn thì ở nơi biên ải nạp thiếp, lén lút có con với ả ngoại thất bên ngoài.
Đáng hận hơn nữa là, trên dưới Khương gia đều biết rõ chuyện này, nhưng lại lấy cớ Yên Nhi không sinh được con để đem đứa con hoang ấy nhận làm con thừa tự, ghi vào danh nghĩa của Yên Nhi nuôi dưỡng.
Yên Nhi một mặt lấy của hồi môn của mình bù đắp chi tiêu trong nhà, một mặt dốc lòng nuôi nấng đứa con hoang do Khương Ngọc Hành và ả ngoại thất sinh ra, đằng đẵng chờ đợi suốt bảy năm trời.
Ngờ đâu, Khương Ngọc Hành thắng trận trở về, việc đầu tiên hắn làm lại là giáng thê xuống làm thiếp, dùng quân công để xin cưới ả ngoại thất kia làm chính thê.
Hắn thậm chí còn công khai sự thật rằng đứa con nuôi của Yên Nhi thực chất chính là cốt nhục của hắn cùng ả ngoại thất.
Khi ấy, Vĩnh An Hầu phủ đã sa sút suy tàn, không còn được như xưa.
Yên Nhi không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa vững chắc, không thể tranh đoạt với một Khương Ngọc Hành đang ở thời kỳ hiển hách tột cùng, đành phải ngậm đắng nuốt cay chịu đựng tất cả.
Cuối cùng con bé sinh bệnh không được chữa trị, ôm hận mà qua đời.
Còn ta, người làm tổ mẫu này, phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Cứ nghĩ đến tên Khương Ngọc Hành bề ngoài đạo mạo nhưng thực chất lại mưu mô tính kế của hồi môn của Hầu phủ ta, những lời thề non hẹn biển khi cầu thân toàn là lời dối trá, ta tức giận đến mức muốn phát điên.
Thế nhưng Yên Nhi trước mắt dường như vẫn chưa nhận ra vị hôn phu của mình thực chất là một kẻ lòng lang dạ sói, bạc tình bạc nghĩa. Ta làm tổ mẫu cũng không tiện vạch trần ngay lúc này.
Ta chỉ bảo:
“Yên Nhi, con t.u.ổ.i còn nhỏ, tổ mẫu cũng chỉ có một đứa cháu gái là con, thực sự không nỡ gả con đi sớm."
"Con ở lại bên cạnh tổ mẫu thêm hai năm nữa, được chăng?"
Kiếp trước, phủ Trấn Quốc Tướng quân không còn chống đỡ nổi nữa nên Khương Ngọc Hành mới vội vàng cầu hôn Yên Nhi.
Sau khi Yên Nhi mang theo của hồi môn hậu hĩnh gả vào phủ Tướng quân, hắn không còn nỗi lo về sau, liền lập tức ra chiến trường lập quân công.
Nếu ta để Yên Nhi xuất giá muộn hai năm, Khương gia không trụ nổi nửa năm ắt sẽ lộ nguyên hình.
Đến lúc đó, để xem bọn chúng còn mặt mũi nào dám bước chân tới cửa ép Thẩm gia chúng ta thực hiện hôn ước!
Yên Nhi quả nhiên hiếu thảo, nghe xong lời ấy liền thẹn thùng gật đầu:
"Yên Nhi cũng muốn ở bên cạnh phụng dưỡng tổ mẫu nhiều hơn. Mấy hôm trước, nếu không có tổ mẫu tìm đến, e là Yên Nhi đã gặp chuyện chẳng lành rồi!"
"Tổ mẫu chính là ân nhân cứu mạng của Yên Nhi, Yên Nhi đều nghe theo lời người, con sẽ lập tức viết thư báo cho Ngọc Hành ca ca dời ngày hôn lễ lại!"
Ta vui mừng ôm chặt lấy con bé:
“Cháu ngoan, tổ mẫu quả nhiên không thương uổng công con..."
Chỉ cần Yên Nhi của ta không gả vào cái hang hùm miệng cọp đó thì sẽ không phải chịu oan ức tủi nhục.
Còn về cái gia đình lang sói, ăn cây táo rào cây sung kia phá sản hay lụi bại thì liên quan gì đến nhà chúng ta chứ?
Nhi tử và con dâu khi biết ta muốn hoãn việc xuất giá của Yên Nhi thì vô cùng mừng rỡ.
Hai phu thê họ lén đến gặp ta.
Nhi tử vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề:
"Mẫu thân làm vậy, có phải đã nghe ngóng được phong thanh gì rồi chăng?"
"Con nghe nói Khương gia kia từ lâu đã lụi bại, chỉ còn dựa vào uy danh của Lão Trấn Quốc công mà thôi, nay chẳng qua chỉ là cái vỏ rỗng, nghe đâu đến tiền tiêu hàng tháng của người hầu kẻ hạ cũng sắp không phát nổi rồi. Chỉ có Yên Nhi nhà ta thật thà chất phác, cứ khăng khăng đòi thực hiện hôn ước để sang đó chịu khổ."
Con dâu Vương thị cũng phụ họa:
“Đúng vậy ạ, con chỉ có mỗi Yên Nhi là con gái, sao nỡ để con bé chịu khổ được chứ?"
"Nay mẫu thân làm như vậy là quá đúng đắn, đợi qua hai năm nữa, tâm ý của Yên Nhi phai nhạt rồi, chúng con sẽ chọn cho con bé một lang quân như ý khác, cùng nhau hiếu kính mẫu thân, người thấy có được không?"
Thấy nhi tử và con dâu đồng lòng với mình, ta không giấu nổi niềm vui sướng:
"Tốt, các con hiểu chuyện là tốt rồi!"
Ta và phu quân chỉ có một người con trai duy nhất, dĩ nhiên là thương yêu hết mực. Khi phụ thân nó qua đời, nó mới mười hai t.u.ổ.i, một tay ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn thành người.
Thê tử của nó là con gái của biểu muội bên nhà mẹ đẻ ta, tuy xuất thân từ gia đình thương nhân nhưng gia tài bạc triệu, tính tình lại dịu dàng hiền thục.
Rất xứng đôi với đứa con trai thật thà chất phác của ta.
Kiếp trước, ta và Vương thị sợ Yên Nhi gả qua đó chịu khổ nên hầu như đã gom hết của hồi môn của cả hai chúng ta cho con bé.
Nếu không thì Vĩnh An Hầu phủ của chúng ta cũng chẳng đến mức suy tàn lụi bại như vậy.
Lần này, chúng ta tuyệt đối sẽ không để lũ sâu mọt ở phủ Tướng quân tiêu xài một đồng mồ hôi nước mắt nào của chúng ta nữa.
5.
Ta để Yên Nhi mỗi ngày đều đến Phật đường nhỏ, bồi ta chép kinh lạy Phật.
Lại sai hạ nhân chặn đứt thư từ qua lại giữa Yên Nhi và Khương Ngọc Hành.
Yên Nhi của ta là đại gia khuê tú, hiểu lễ nghĩa quy củ nhất, quyết không làm ra chuyện lén lút tư hội với nam nhân bên ngoài.
Thử xem không có người đưa thư thay Khương Ngọc Hành, hắn còn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt Yên Nhi của ta thế nào nữa.
Không ngờ, chưa tới nửa tháng, tên Khương Ngọc Hành kia vậy mà đã tìm tới cửa.
"Khởi bẩm Lão phu nhân, Thiếu tướng quân của phủ Trấn Quốc Tướng quân cầu kiến bên ngoài! Nói là đến bái phỏng người và Đại tiểu thư."
Nhi tử đang đưa con dâu về thăm nhà mẹ đẻ, trong phủ chỉ còn ta và Yên Nhi, toàn là nữ quyến.
Ta nghe vậy, động tác lần tràng hạt chợt khựng lại, lạnh lùng cất lời:
“Không gặp!"
Lại nghe gã gác cổng nói tiếp:
“Đi cùng... còn có Nhiếp chính vương."
Tiêu Nguyên Triệt!!!
Gương mặt ta chốc lát mất đi huyết sắc, bàn tay cầm tràng hạt run bần bật.
"Hắn hắn hắn... sao hắn lại tới đây?"
Ngày đó ta nhất thời lỡ lời, đã xưng rõ thân phận của mình.
Hắn sẽ không phải đến tìm ta tính sổ đó chứ?
Hồng Thử đứng cạnh nhận ra ta khác thường, bèn lên tiếng:
“Lão phu nhân, Nhiếp chính vương là thân thúc thúc của bệ hạ, quyền khuynh triều dã, hơn nữa nghe nói hắn lòng dạ độc ác, có thù tất báo, không thể đắc tội đâu ạ..."
Chuyện này sao ta có thể không biết?
Lần đầu gặp mặt ngày đó, ta đã từng kiến thức sự dũng mãnh của hắn rồi.
Ta cố lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ ngày ấy Tiêu Nguyên Triệt trúng dược, đánh mất lý trí, thần trí không rõ.
Chưa chắc đã nhớ được bà già này.
Liền phân phó:
“Chuẩn bị trà, mời Nhiếp chính vương và Thiếu tướng quân vào."
Tại sảnh tiếp khách, ta ngồi ngay ngắn sau bức bình phong, tay cầm Phật châu khẽ gật đầu hướng ra ngoài, bảo Hồng Thử dâng trà cho khách.
"Lão thân ở góa, không tiện gặp khách, mạn phép thất lễ với Nhiếp chính vương."
Phu quân đã khuất của ta là Vĩnh An Hầu, năm xưa cũng từng đi theo Tiên đế, lập nên chiến công.
Cũng không đến mức bắt một bà già hơn nửa đời người như ta, phải quỳ lạy hành lễ với một kẻ trẻ t.u.ổ.i như hắn.
Tiêu Nguyên Triệt lại chẳng hề tỏ ra bất thường gì, nhàn nhạt nói:
“Không sao! Là bản vương và Khương tiểu tướng quân không thỉnh tự đến."
Ta nhíu mày:
“Không biết Vương gia cùng Khương tiểu tướng quân đến Vĩnh An Hầu phủ chúng ta, là có việc gì?"
Khương Ngọc Hành vừa định mở lời, chợt nghe thấy giọng của Yên Nhi vang lên ngoài cửa.
"Ngọc Hành ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Khương Ngọc Hành đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ lo âu nhìn con bé.
"Yên Nhi, thấy muội không sao, ta cũng yên tâm rồi."
"Những ngày này ta viết thư cho muội, muội đều không hồi âm, ta còn lo muội đã xảy ra chuyện gì!"
Yên Nhi nghe thế bèn nhíu mày.
"Thư? Thư gì cơ?"
"Mấy ngày trước tổ mẫu lâm bệnh, giữ ta ở lại bên cạnh bầu bạn, chắc là hạ nhân quên mang tới, ta về kiểm tra lại là được."
Nói đoạn, ánh mắt liền rơi vào người Tiêu Nguyên Triệt đang ngồi bên cạnh.
"Vị này... là?"
Khương Ngọc Hành lập tức nói:
“Yên Nhi, không được vô lễ, đây là đương kim Nhiếp chính vương điện hạ."
Yên Nhi vội vàng hành lễ.
"Dân nữ Thẩm Yên, bái kiến Nhiếp chính vương điện hạ!"
Tiêu Nguyên Triệt không đáp lời, chỉ gật đầu một cái, ánh mắt không hề lưu lại trên người Yên Nhi.
Ta thì lại căng thẳng siết chặt lấy chiếc khăn tay, chỉ sợ Tiêu Nguyên Triệt nhìn ra manh mối gì.
Kiếp trước, Yên Nhi chính là bị Tiêu Nguyên Triệt phá thân, sau đó gả vào phủ Tướng quân, ôm nỗi khổ thủ tiết trọn đời.
Ta không muốn Yên Nhi giẫm lại vết xe đổ, vội vàng chạy đi cứu con bé, cuối cùng bản thân ta lại đi vào chính vết xe đổ ấy...
Mày mắt của Yên Nhi có vài phần giống ta, Tiêu Nguyên Triệt ngàn vạn lần đừng nhìn ra thứ gì mới tốt!
Ngay lúc ta đang suy nghĩ miên man, Tiêu Nguyên Triệt bỗng lên tiếng.
"Nửa tháng trước, cô nương ở đâu? Có từng đến Báo Quốc Tự ngoài thành chưa?"
6.
Chỉ một câu của Tiêu Nguyên Triệt, đã khiến tim ta nhảy lên tận cổ họng.
Yên Nhi tuy ngây thơ hồn nhiên, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc cái gì cũng không hiểu.
Con bé biết chuyện hôm đó mình bị đánh ngất, suýt nữa bị kẻ xấu bắt đi là chuyện không hề nhỏ.
Liền đáp ngay:
“Chưa từng ạ, nửa tháng trước dân nữ ở nhà bầu bạn cùng tổ mẫu, chẳng đi đâu cả!"