Nhiếp Chính Vương Phi 50 Tuổi
CHƯƠNG 4
Ta vội nói đỡ:
“Đúng vậy, Yên Nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết bà già này một mình hiu quạnh, nên thường xuyên ở bên bầu bạn."
"Nhắc đến chuyện này, Khương tiểu tướng quân, lão thân có một việc cần ngươi đồng ý."
"Yên Nhi vừa mới đến t.u.ổ.i cập kê, t.u.ổ.i tác vẫn còn nhỏ, ta cùng phụ mẫu con bé đã bàn bạc, hôn kỳ của các ngươi dời lại chút, đợi Yên Nhi qua mười tám t.u.ổ.i, mới suy xét chuyện cưới xin."
Ta vừa nói dứt lời, sắc mặt Khương Ngọc Hành đại biến, buột miệng hô lên:
“Không được!"
Yên Nhi sửng sốt.
"Ngọc Hành ca ca, vì sao vậy?"
Khương Ngọc Hành trước mặt con bé luôn là dáng vẻ ôn hòa lễ độ, có bao giờ dùng ngữ khí như thế mà nói chuyện?
"Tổ mẫu cũng là vì xót ta, huynh hung dữ như thế làm gì?"
Khương Ngọc Hành ý thức được sự thất hố của mình, nặn ra một nụ cười gượng:
“Không phải đâu Yên Nhi, ta chỉ là quá yêu muội, muốn sớm ngày thành thân với muội."
"Cách lúc muội mười tám t.u.ổ.i còn những ba năm nữa! Ta sợ mình chờ không nổi."
Ta lập tức lạnh mặt, nói:
“Quy củ của Thẩm gia chúng ta, chưa đủ mười tám t.u.ổ.i, không được thành thân!"
"Nếu Khương tiểu tướng quân chờ không nổi, chi bằng hủy đi mối hôn sự này, tìm mối lương duyên khác!"
Biểu cảm trên mặt Khương Ngọc Hành hoảng hốt trông thấy rõ, vội vàng biện bạch:
“Lão phu nhân hiểu lầm rồi, vãn bối không có ý đó."
"Chỉ là, chỉ là..."
Ta cười lạnh:
“Chỉ là cái gì?"
Chỉ là Khương gia các ngươi đã sớm lâm vào cảnh sơn cùng thủy tận, sắp sửa phá sản, nên đang gấp rút lấy của hồi môn của Thẩm gia chúng ta đi lấp chỗ khuyết chứ gì?
Yên Nhi nghe ta nói thì có chút sốt ruột.
"Tổ mẫu..."
Ta đưa mắt ra hiệu cho Hồng Thử bên cạnh.
Hồng Thử lập tức giữ tay con bé lại, khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên lên tiếng.
Yên Nhi tuy không hiểu, nhưng vẫn ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Trong lòng ta thập phần an ủi.
Quả nhiên là đứa cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của ta, không uổng công tổ mẫu vì con mà trù tính nhiều như vậy.
Khương Ngọc Hành nhìn ta, nắm chặt tay cắn răng, trong lòng dường như đang giằng xé kịch liệt, không biết đang nghĩ cái gì.
Ta lại chỉ mượn bóng mờ sau bức bình phong, lạnh lùng dán mắt vào tên bạc tình kiếp trước đã khiến cháu gái ta phải chịu hết thảy khổ ải này.
"Khương tiểu tướng quân, ý tứ của lão thân đã biểu đạt rất rõ ràng."
"Tình cảnh của Khương gia lúc này ra sao, chắc lão thân chẳng cần nói thêm, bản thân ngươi cũng tự hiểu rõ."
"Yên Nhi là hòn ngọc quý trên tay Thẩm gia ta, ta và phụ mẫu con bé, sẽ quyết không gả nó đi để chịu khổ."
"Nếu ngươi thực sự yêu Yên Nhi, lão thân có thể cho ngươi thời gian ba năm để vực dậy Khương gia."
"Nếu làm không được, mối hôn sự này, về sau đừng nhắc tới nữa, ngươi có dám đánh cược với lão thân một ván không?"
Nực cười, có cho hắn ba năm hắn cũng không làm được.
Không có Thẩm gia chúng ta chống lưng, chưa tới một năm, trên dưới phủ Tướng quân phải vác bụng đói hết!
Khương Ngọc Hành nghe thấy lời ta, thân mình lảo đảo, như thể vừa gánh chịu một đả kích nặng nề.
Nhưng lại không thể không gượng xốc lại tinh thần để đối phó với ta.
Hắn lắc đầu, cười khổ nói:
"Lẽ nào, trong mắt Lão phu nhân, Khương mỗ chính là một kẻ vô dụng như vậy sao?"
Đúng vậy, ngay từ kiếp trước, ta đã nhìn thấu bản chất cặn bã của ngươi rồi.
Ngươi chẳng qua, chỉ là một con đỉa bám vào hút m.á.u người Thẩm gia chúng ta mà thôi.
Còn những thứ gọi là chiến công kia của ngươi, so với cháu trai ta, căn bản không đáng để nhắc tới.
7.
Kiếp trước, ta cùng con dâu Trương thị, gần như lấy toàn bộ của hồi môn đưa cho Yên Nhi làm của bồi giá.
Cháu trai ta Thẩm Chiêu, thân là người kế thừa duy nhất của Hầu phủ, lại chẳng mảy may có nửa câu oán thán, thậm chí để chấn hưng Thẩm gia, cũng noi theo mà ra chiến trường.
Không ngờ Khương Ngọc Hành c.h.ế.c tiệt kia, lại cướp đoạt quân công của cháu trai ta.
Hắn thân là phó tướng, lúc lâm trận lại đâm sau lưng chủ soái, sau đó tưởng rằng Thẩm Chiêu đã tử trận nên mạo nhận công lao, ngụy trang bản thân thành một thiếu niên tướng quân dùng binh như thần, không biết xấu hổ mà dẫn quân hồi triều.
Còn cháu trai Thẩm Chiêu của ta, trong hoàn cảnh chẳng ai biết thằng bé còn sống, chỉ mang theo mấy trăm thân vệ, tiếp tục tiến sâu vào hậu phương địch, tập kích doanh trại, cuối cùng thu phục được phần đất đã mất, lập nên kỳ công hiếm thấy.
Nhưng đợi lúc thằng bé trở về, chân tướng phơi bày rõ ràng, muội muội nó đã bệnh tật qua đời, vĩnh viễn không thể thấy được cảnh tượng Thẩm gia khôi phục vinh quang ngày xưa.
Đời này, có ta sắp xếp trước, ta xem Khương Ngọc Hành kia lấy gì cướp công lao của cháu ta!
Tên Khương Ngọc Hành này, càng nhìn càng thấy chướng mắt, huống hồ trước mặt Tiêu Nguyên Triệt, ta không muốn vòng vo vô ích với hắn.
Liền nói:
“Chớ nói mấy lời vô dụng này nữa, hiện giờ, ý của Vĩnh An Hầu phủ ta Khương tiểu tướng quân đã hiểu rõ rồi chứ."
"Nếu không đồng ý, cùng lắm lão thân xả bỏ thân phận Cáo mệnh phu nhân này, đích thân ra ngự tiền, cầu bệ hạ nể mặt tổ phụ của Yên Nhi, hủy đi mối hôn sự này là xong!"
"Bà!"
Khương Ngọc Hành trừng mắt nhìn ta, diễn cũng diễn không nổi nữa.
"Ta và Yên Nhi thật lòng yêu nhau, mụ già nhà bà, lại nhẫn tâm chia rẽ uyên ương!"
Yên Nhi nghe thấy câu này, lập tức tức giận.
"Khương Ngọc Hành, huynh mắng tổ mẫu ta là gì cơ?"
Khương Ngọc Hành nổi giận nói:
“Yên Nhi, tổ mẫu muội đang cố tình làm khó ta, không muốn gả muội cho ta, muội không nhìn ra sao?"
Yên Nhi tức đến òa khóc:
“Tổ mẫu làm vậy, cũng là nghĩ cho tương lai của chúng ta, đốc thúc huynh cầu tiến, con người huynh sao lại không biết tốt xấu như thế?"
Khương Ngọc Hành phẫn nộ quát:
“Lẽ nào, muội cũng chê cười phủ Trấn Quốc Tướng quân lụi bại, cảm thấy ta là kẻ vô tích sự???"
"Mối hôn sự này ban đầu là do tổ phụ muội và tổ phụ ta định ra khi còn tại thế, không ngờ Vĩnh An Hầu phủ các người lại hám danh hám lợi, khinh người đến thế."
Ta bị những lời lẽ khốn nạn của tiểu tử này chọc cho tức đến run rẩy cả người.
Nếu không phải hắn giở trò mưu đồ tính kế trước, Vĩnh An Hầu phủ ta sao lại làm ra chuyện bội tín bạc nghĩa chứ?
Ngay lúc ta đang hận đến thấu xương, Tiêu Nguyên Triệt nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên uống trà bỗng lên tiếng.
"Làm càn!"
"Thẩm Lão phu nhân là di sương của công thần, là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân được Tiên đế đích thân ngự bút phong thưởng, vai vế ngang với tổ phụ ngươi, Khương tiểu tướng quân sao dám buông lời ngông cuồng vô lễ với Lão phu nhân?"
"Bản vương ngược lại muốn hỏi xem Khương lão tướng quân dạy dỗ con trai thế nào."
"Nếu lão không biết dạy, bản vương cũng không ngại dạy thay!"
Vĩnh An Hầu phủ ở thế hệ này chẳng có hạt giống nào để theo đường sách thánh hiền, đứa nhi tử kia của ta là hổ phụ sinh khuyển tử, chẳng qua cũng chỉ giữ một hư danh quan văn.
Huynh trưởng duy nhất của Yên Nhi, hiện giờ cũng chưa làm nên chức quan nửa tước nào.
Đắc tội thì cũng đắc tội rồi.
Nhưng người ta là Tiêu Nguyên Triệt cơ mà, hắn là con trai út của Tiên đế, thân thúc thúc của Thiếu đế.
Người ta giậm chân một cái, cả kinh thành đều phải run rẩy bần bật.
Quả nhiên, Tiêu Nguyên Triệt vừa dứt lời, Khương Ngọc Hành lập tức quỳ xuống tạ tội.
"Điện hạ bớt giận, tại hạ chỉ là nhất thời nóng nảy, đánh mất chừng mực."
"Xin điện hạ khai ân, ta nguyện tiếp nhận đề nghị của Lão phu nhân, ra chiến trường kiến công lập nghiệp, chờ ba năm sau công thành danh toại, lại tới cầu hôn thiên kim Hầu phủ!"
Tiêu Nguyên Triệt tựa lưng vào ghế, nhìn cũng không thèm nhìn Khương Ngọc Hành lấy một cái, nhàn nhạt cất giọng:
“Trước lúc lên đường, tới Tiên phong doanh của bản vương lĩnh năm mươi quân côn trước đã."
Ánh mắt như có thể xuyên thấu qua bức bình phong, rơi thẳng lên mặt ta.
"Cách xử trí này, Lão phu nhân xem đã hài lòng chưa?"
Hài lòng, ta vô cùng hài lòng.
Nếu có thể trực tiếp đánh c.h.ế.c cái đồ súc sinh này thì tốt quá, đỡ mất công ta phải vòng vo ứng phó với hắn.
"Lão thân không dám, hết thảy đều nghe theo sắp xếp của điện hạ."
8.
Dẫu sao cũng là cách một tấm bình phong, ta cũng không sợ Tiêu Nguyên Triệt nhìn thấy mặt ta rồi sinh lòng nghi ngờ.
Chỉ viện cớ thân thể mỏi mệt, tính đường rời đi.
"Xin điện hạ miễn trách, lão thân t.u.ổ.i cao sức yếu, vừa mới ốm dậy, không thể ngồi lâu, xin phép lui xuống trước."
"Yên Nhi, thay ta tiễn điện hạ và Khương tiểu tướng quân."
Yên Nhi vâng lời:
“Dạ, tổ mẫu."
Lại nghe Tiêu Nguyên Triệt quay sang nói với Khương Ngọc Hành:
“Nghe thấy chưa, Lão phu nhân đã hạ lệnh đuổi khách, ngươi có thể cút rồi."
Khương Ngọc Hành đầy mặt phẫn uất, nhưng nào dám ngỗ nghịch Nhiếp chính vương.
Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chắp tay ôm quyền.
"Tại hạ cáo lui!"
Rồi mang theo vẻ hậm hực đi ra ngoài.
Yên Nhi chớp chớp mắt, tò mò quan sát Tiêu Nguyên Triệt trước mặt.
"Điện hạ, sắc trời không còn sớm nữa, ngài không hồi phủ sao?"
Khác với thái độ khi đối mặt với Khương Ngọc Hành, Tiêu Nguyên Triệt ôn hòa chớp chớp mắt với Yên Nhi.
"Sắc trời không còn sớm nữa, bản vương thấy mệt rồi, hôm nay muốn mượn Vĩnh An Hầu phủ trọ lại một đêm, không biết Lão phu nhân có bằng lòng thu nhận bản vương không."
Trông thấy thái độ của Tiêu Nguyên Triệt với Yên Nhi, ta thầm kinh hãi.
Kiếp trước, Yên Nhi chính là thất thân vào tay Tiêu Nguyên Triệt.
Tuy kiếp này người đó đổi thành ta, nhưng Yên Nhi ngoan ngoãn đáng yêu, khó bảo đảm tên này sẽ không nảy sinh tâm tư xằng bậy nào khác.
Liền theo bản năng mà từ chối:
“Trong phủ tổ tôn ta toàn nữ quyến, Nhiếp chính vương thân là nam nhân ngoại tộc lại ngủ lại chốn này, e rằng không hợp lẽ."
Không ngờ, Tiêu Nguyên Triệt lại giở giọng vô lại:
“Vậy nếu bản vương đêm nay nhất quyết muốn ở lại đây thì sao?"