Nhiếp Chính Vương Phi 50 Tuổi

CHƯƠNG 5



Nhất định đòi ở lại, thế này thì còn biết nói gì nữa?

Ta chẳng qua chỉ là một góa phụ không quyền không thế, lẽ nào còn dám ngỗ nghịch ý chỉ của bậc Nhiếp chính vương đường đường chính chính?

Nhìn thấy hai người chúng ta giương cung bạt kiếm, Yên Nhi đành cười xòa lên tiếng.

"Điện hạ bớt giận, tổ mẫu chỉ là ru rú trong nhà đã nhiều năm, e ngại qua lại với người lạ mà thôi."

"Tây viện của phủ hiện đang bỏ trống, là nơi trước đây tổ phụ thường ngắm cảnh uống trà, điện hạ nếu không chê, có thể nán lại một đêm tại đó."

Tiêu Nguyên Triệt lúc này mới bật cười:

“Vẫn là Yên Nhi ngoan."

Yên Nhi nghe thế, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, cúi gầm xuống.

"Điện hạ quá khen rồi."

Ta nhìn thấy thái độ của Yên Nhi đối với hắn, trong lòng thoắt cái thắt lại.

Tên khốn này không phải đang câu dẫn cháu gái ta đấy chứ?

Thấy thái độ của Yên Nhi với Khương Ngọc Hành ngày hôm nay, ắt hẳn con bé đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, cũng không sợ nó nghĩ quẩn nữa.

Nhưng rủi như con bé lại đổi sang để ý Nhiếp chính vương thì ta biết ứng phó ra sao?

Ta không thể nào nói thẳng với nó rằng, người con thích đã từng lăn lộn với tổ mẫu của con được.

Chuyện này quả thực là ngang với sấm sét giữa trời quang.

Không được, ta quyết không thể để Yên Nhi yêu phải tên họa thủy này! Vừa thoát khỏi một hố lửa, lại nhảy sang một hố lửa khác.

Nghĩ đến đây, ta vội vã gọi:

“Yên Nhi, lại đây, mau tới bên cạnh tổ mẫu."

"Hồng Thử, ngươi dẫn điện hạ tới Tây viện nghỉ ngơi."

"Dạ!"

Yên Nhi vâng lời, lật đật chạy về phía ta.

Chẳng hiểu thế nào chân lại vấp một cái, làm cho tấm bình phong chắn trước mặt ta bị xê dịch đi mấy tấc.

Giây tiếp theo, ta cùng Tiêu Nguyên Triệt đang ngồi ngay phía dưới bốn mắt nhìn nhau, cứ thế trừng trừng đối mặt.

Trái tim ta thót lên tận cổ họng.

Ánh mắt sắc bén của Tiêu Nguyên Triệt nhìn chằm chằm vào ta.

Ta cố tỏ vẻ trấn định, thực chất lại đến thở mạnh cũng không dám.

Làm sao đây? Phải làm sao đây?

Ngàn vạn lần đừng có nhận ra ta!

Chớp mắt sau, đôi lông mày lưỡi mác của Tiêu Nguyên Triệt khẽ nhíu lại, thốt ra một câu khiến ta chỉ muốn đập đầu c.h.ế.c ngay tại chỗ.

"Bản vương thấy dung mạo Lão phu nhân trông khá quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"

Ta:

“Ha ha ha! Điện hạ đúng là quý nhân hay quên."

"Điện hạ quên rồi sao, năm đó khi lão thân tiến cung bái kiến mẫu phi của ngài là Đức phi nương nương, còn từng bế ngài cơ mà!"

"Lúc ấy điện hạ vẫn còn là một đứa trẻ bú sữa, lão thân vừa mới ôm vào tay, đã bị ngài tè ướt cả người."

"Chớp mắt một cái, hai mươi mấy năm trôi qua, điện hạ ngài đã lớn nhường này rồi."

Tiêu Nguyên Triệt:

“..."

Nhìn bộ dáng á khẩu của Tiêu Nguyên Triệt, ta thầm nghĩ: Tên nhóc ranh, đòi đấu với tổ mẫu ngươi à, chọc cho ngươi tức c.h.ế.c luôn!

9.

Tiễn xong tên ôn thần Tiêu Nguyên Triệt, ta cuống cuồng chạy về Phật đường nhỏ, quỳ trước bài vị của phu quân tụng kinh sám hối.

"Phu quân, thiếp không cố ý gặp hắn đâu, là tự hắn nhất quyết tìm đến cửa đấy chứ."

"Yên Nhi cũng thật là, vậy mà lại an bài cho hắn trọ ở nơi chàng từng sống khi còn tại thế."

"Thiếp đối với phu quân là một mảnh si tình, khi già c.h.ế.c đi chúng ta phải hợp táng cùng nhau, thiếp tuyệt đối sẽ không phản bội người..."

Ta niệm Tâm Kinh ngót một trăm lần.

Nội tâm lúc này mới bình tĩnh trở lại.

Bạch Thử - người được ta sai đi theo dõi Khương Ngọc Hành chạy về báo cáo.

"Khởi bẩm Lão phu nhân, quả đúng như Lão phu nhân đã liệu, Khương Ngọc Hành rời Hầu phủ liền chạy tới giáo phường, tìm một nữ nhân tên là Như Yên."

"Nô tỳ nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bọn chúng."

Nói đoạn, liền đem những lời lẽ vô liêm sỉ của hai kẻ đó kể lại rành rọt một lượt.

Ta càng nghe càng thấy giận, cũng càng nghe càng kinh hãi.

Chẳng ngờ khi còn ở kinh thành hai kẻ này đã tằng tịu qua lại với nhau.

Cuộc hôn sự này, rõ rành rành là một cái bẫy lừa gạt! Ngay từ lúc bắt đầu, đã nhắm thẳng vào việc ép Yên Nhi nhảy vào hố lửa!

Chén trà trong tay ta không nhịn được mà ném mạnh xuống đất.

"Đồ khốn khiếp! Hắn thực sự coi Vĩnh An Hầu phủ chúng ta không còn ai hay sao?"

Đúng lúc ấy, cháu trai Thẩm Chiêu đi từ ngoài về, thấy ta đập vỡ chén trà liền quan tâm hỏi:

“Tổ mẫu làm sao vậy? Ai chọc tổ mẫu của chúng ta tức giận thế?"

Hồng Thử lập tức kể lại chuyện xảy ra hôm nay cùng với những lời Khương Ngọc Hành nói, việc hắn làm cho Thẩm Chiêu nghe.

Thẩm Chiêu lập tức tức giận đến nhảy dựng lên.

"Khá khen cho Khương Ngọc Hành, vậy mà dám làm ra loại chuyện này!"

"Tổ mẫu chớ vì hắn mà làm hỏng thân thể, cháu đi dạy cho tên tiểu nhân bỉ ổi vô sỉ kia một bài học ngay đây."

Ta sợ thằng bé làm chuyện dại dột, liền đưa tay ra định cản lại.

"Ấy! Chiêu Nhi..."

Nhưng Thẩm Chiêu chỉ trong nháy mắt đã chạy mất tăm mất tích.

Tối hôm đó, chợt nghe tin đồn Khương tiểu tướng quân của phủ Trấn Quốc Tướng quân trên đường uống hoa tửu đi về, bị người ta trùm bao tải đánh cho một trận nhừ tử, chân gãy làm đôi, nếu không nằm liệt giường một năm nửa năm thì đừng mong đứng dậy nổi.

Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là kiệt tác của đứa đích tôn tốt của ta rồi.

"Đúng là cháu trai tốt của tổ mẫu!"

Yên Nhi cũng òa khóc nhào vào lòng ta.

"Tổ mẫu, con thật không ngờ Khương Ngọc Hành lại là hạng người đó."

"Nghĩ đến cảnh hắn lui tới chốn giáo phường, dan díu với đám nữ nhân phong trần, lại còn mở miệng nói yêu con, con đã thấy buồn nôn!"

"Cầu tổ mẫu thay cháu gái sang phủ Tướng quân từ hôn! Cháu gái có c.h.ế.c cũng không thèm gả cho hắn!"

Ta vui mừng khôn xiết ôm chầm lấy bảo bối tôn nữ của mình.

"Được được được, tổ mẫu đều chiều theo con!"

Hôm sau, ta đích thân dẫn người, khua chiêng gõ mõ rình rang kéo đến phủ Tướng quân từ hôn.

Hôn thư bị xé bỏ ngay tại trận, sính lễ bị trả lại không thiếu một đồng.

Dân chúng vây xem chứng kiến tờ danh sách sính lễ tồi tàn của phủ Tướng quân thì nhao nhao bàn tán xôn xao.

10.

"Dẫu sao cũng là phủ Trấn Quốc Tướng quân, dòng dõi Công tước, thế mà sính lễ chỉ có chừng này thôi sao?"

"Nghe nói Thiếu tướng quân của phủ Tướng quân không những dây dưa không rõ với nữ tử thanh lâu, mà lúc về còn bị người ta đánh gãy chân, chuyện rùm beng cả lên, ta mà là Đại tiểu thư Thẩm gia, ta cũng phải lui tới từ hôn."

"Ái chà! Chân thì gãy, lại còn bị từ hôn, vậy chẳng phải tiền đồ coi như đi tong sao? Uổng công Khương tiểu tướng quân kia ngày ngày gào thét đòi kiến công lập nghiệp, xuất nhân đầu địa, hóa ra cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi."

Phu nhân của phủ Tướng quân kia vẫn ầm ĩ không chịu lùi bước, đòi làm loạn lên tận ngự tiền.

Ta cười nhạt:

“Được thôi, ngày đó Khương tiểu tướng quân dám buông lời vô lễ tại Vĩnh An Hầu phủ ta, đã bị Nhiếp chính vương phạt năm mươi quân côn, nếu ngươi không sợ mất đi cái mạng của nhi tử, thì cứ việc làm loạn đi."

"Để xem nhi tử ngươi đang gãy chân, gánh thêm năm mươi quân côn đó thì có c.h.ế.c tươi hay không!"

Tướng quân phu nhân khóc lóc om sòm, kêu trời trách đất.

"Tạo nghiệp mà! Thật là tạo nghiệp! Sao ta lại sinh ra đứa con trai khốn nạn như thế này."

"Mụ già kia, Thẩm gia các người giậu đổ bìm leo, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!"

"Đợi nhi tử ta ra chiến trường lập công, đến lúc đó cháu gái bà có khóc lóc cầu xin cũng đừng hòng gả vào cửa!"

Ta cười gần c.h.ế.c:

“Kẻ thọt mà cũng đòi lên chiến trường, lập quân công sao?"

"Vậy bà già này có phải cũng có thể kiến công lập nghiệp rồi chăng?"

Câu nói ấy khiến người đi đường phá lên cười ngặt nghẽo.

Xử lý xong xuôi mối hôn sự của Yên Nhi, hòn đá tảng đè nặng trong lòng ta xem như cũng được buông xuống.

Kiếp trước, Khương Ngọc Hành là nịnh bợ cháu trai ta, mới trà trộn được lên chức phó tướng.

Hiện giờ chân hắn đã gãy, lỡ mất thời gian xuất chinh, lấy cái gì mà đem ra so với cháu trai ta?

Đúng lúc Tiêu Nguyên Triệt kia vẫn còn ăn vạ ở Hầu phủ chưa chịu đi, ta liền sai người thu dọn hành lý, chuẩn bị lộ phí cho Chiêu Nhi, rồi đệ trình đơn tòng quân của Chiêu Nhi lên cho Tiêu Nguyên Triệt.

Tiêu Nguyên Triệt quả không hổ là Nhiếp chính vương, chưa tới nửa canh giờ, đã cho người lo liệu xong xuôi giấy tờ rồi đưa đến.

Hắn còn khen đích tôn của ta có chí khí, là nam nhi tốt của Đại Ung ta.

Chiêu Nhi của ta đương nhiên là tốt, ngày sau còn trên chiến trường cứu mạng Thiếu đế kia kìa! Cần hắn phải mở lời khen ngợi hay sao?

Đến viện của Thẩm Chiêu, ta nhìn cháu đích tôn tốt trước mặt bằng ánh mắt đong đầy sự hiền từ:

"Chiêu Nhi, tổ mẫu biết con từ nhỏ đã nuôi chí báo quốc, cũng hiểu rõ con văn thao võ lược, chẳng hề thua kém bất kỳ ai."

"Gần đây lại xảy ra mớ chuyện này, tổ mẫu lo con ở lại kinh thành, sớm muộn gì chúng cũng tra ra con, chi bằng hôm nay con xuất phát đi biên quan tòng quân luôn, mọi thủ tục tổ mẫu đã thay con lo liệu chu toàn."

"Cháu trai ngoan của ta, con phải nhớ lập công danh, làm rạng rỡ gia môn Thẩm thị, còn phụ mẫu và muội muội con đã có tổ mẫu lo, con không cần bận tâm."

Cháu đích tôn tốt của ta nước mắt lưng tròng.

"Tổ mẫu quả nhiên vẫn là người hiểu con nhất! Mẫu thân luôn lo con gặp nguy hiểm trên chiến trường nên không cho con đi, chỉ có tổ mẫu là thấu hiểu chí hướng và hoài bão của con!"

Ta lấy hành lý và tay nải đã chuẩn bị sẵn ra.

"Đi đi, trong này là mười vạn lượng bạc cùng một cái cẩm nang, để con dùng khi cần thiết."

"Nhớ kỹ, cẩm nang này chỉ đến lúc sinh tử tồn vong mới được phép mở ra."

Thẩm Chiêu nhìn thấy mười vạn lượng ngân phiếu, sợ đến ngây người.

"Mười... mười vạn lượng???"

Khuôn mặt già của ta bỗng chốc ửng đỏ, ta cũng tự biết mình cho hơi nhiều một chút.

Nhưng tục ngữ có câu, có tiền khiến quỷ kéo cối xay.

"Nghèo nhà giàu đường, con mang theo nhiều một chút chẳng bao giờ là thừa, tổ mẫu vẫn còn."

Thẩm Chiêu cảm động đến mức nước mũi cũng trào ra sụt sùi, lại ôm lấy ta khóc rống một hồi rồi mới chịu lên đường.

"Hu hu hu, tổ mẫu, Chiêu Nhi nhất định sẽ kiến công lập nghiệp, làm vẻ vang gia môn, tuyệt đối không cô phụ người!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...