Ninh Tuế Tuế năm tuổi có một bí mật
Chương 6
Tạ Hoài Châu lập tức nhớ.
Đó là con số ban đầu trên đầu Ninh Vãn mà Tuế Tuế từng kể.
Anh chạy tới bệnh viện.
“Chú hỏi cháu một chuyện.”
“Nếu một người chết, số của họ sẽ thế nào?”
“Thường biến thành 0.”
“Có thể chuyển sang người khác không?”
“Con chưa từng thấy.”
Ninh Vãn cũng sửng sốt.
Tạ Hoài Châu không trả lời ngay.
Anh lấy tấm ảnh hiện trường cho Ninh Vãn xem nhưng che phần thi thể.
Ninh Vãn nhìn con số trên tường.
Mặt bà lập tức mất sạch máu.
“Mười một năm trước.”
“Trước khi mất tích một tuần, cô ấy hỏi tôi một câu.”
“Nếu một ngày có người giống tôi đến tìm cậu, cậu có nhận ra không?”
Tuế Tuế bỗng nhìn thấy Tạ Tư Ninh.
Cô bé không nhìn anh trai.
Ninh Vãn quay sang con.
Ninh Vãn bắt đầu bất an.
Tư Ninh đưa tay chỉ vào Ninh Vãn.
“Chính dì ấy cũng từng ở đó.”
Tuế Tuế quay sang mẹ.
“Mẹ từng ở chỗ dự án Trùng Phùng đúng không?”
Chiếc cốc trong tay Ninh Vãn rơi xuống đất.
Tạ Hoài Châu lập tức nhìn bà.
Tuế Tuế kéo tay áo bà.
Nước mắt Ninh Vãn lập tức rơi xuống.
“Mẹ chỉ muốn con sống như một đứa trẻ bình thường.”
Ninh Vãn không phải sinh viên bình thường.
Tên thật của bà thậm chí không phải Ninh Vãn.
Bà là đối tượng số 17 của dự án Trùng Phùng.
Nhìn thấy người mà một người sẽ gặp lần cuối trước khi chết.
Năm mười sáu tuổi, bà trốn khỏi cơ sở nghiên cứu.
Một gia đình nhận nuôi bà.
Ba năm sau bà vào đại học.
“Mỹ Lan không phải bạn cùng phòng tình cờ.”
“Cô ấy tới để tìm tôi.”
“Bởi chúng tôi từng cùng ở dự án.”
“Nhưng tôi không nhớ.”
“Một phần ký ức của tôi mất rồi.”
“Mỹ Lan muốn đưa tôi quay lại.”
“Vì cô ấy phát hiện tôi mang thai.”
Tạ Hoài Châu nhìn Tuế Tuế.
“Dự án biết một đứa trẻ thế hệ thứ hai sắp ra đời.”
“Mỹ Lan giúp tôi chạy.”
“Rồi cô ấy biến mất.”
“Một cô gái không có tên.”
“Khả năng của cô ấy là khiến kết quả xét nghiệm sinh học bị nhận dạng sai trong một khoảng thời gian.”
Tạ Hoài Châu lạnh sống lưng.
“Các người gọi những thứ đó là khả năng?”
“Ban đầu chúng tôi cũng tưởng vậy.”
“Không ai trong chúng tôi sinh ra đã có chúng.”
Dự án Trùng Phùng không tìm người có năng lực.
Nguồn gốc bắt đầu từ một cô bé.
Một bé gái sáu tuổi sống sót duy nhất trong vụ tai nạn xe buýt khiến hai mươi ba người thiệt mạng.
Sau tai nạn, cô bé bắt đầu nói chính xác người nào sẽ gặp ai trước khi chết.
Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng đó là:
Họ tin rằng con người không tồn tại độc lập.
Mỗi cuộc gặp là một điểm nối.
Một người sinh ra, sống, yêu, ghét, chia tay, tái ngộ.
Tất cả tạo thành một mạng lưới.
Và trong những điều kiện đặc biệt, một số bộ não có thể cảm nhận mạng lưới ấy.
Dự án muốn nhân tạo hóa khả năng đó.
Hàng chục trẻ em trở thành vật thí nghiệm.
Tạ Hoài Châu đứng bật dậy.
“Tôi từng gặp em gái anh.”
“Mười bảy năm trước.”