Sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Hoài
Chương 9
Hứa Như Lan thay đổi còn rõ hơn.
Trước đây bà luôn cảm thấy tôi tiêu tiền vô nghĩa.
Sau này mỗi khi tôi nói loại trà nào có vấn đề, bà lập tức hỏi tại sao.
Tôi nói men của chiếc bình nào đó không đúng, bà sẽ mang tới phòng thí nghiệm.
Tôi nói một bức tranh treo trong phòng khách là đồ giả.
Ba ngày sau kết quả giám định chứng minh nó thật sự là đồ giả.
Bà trực tiếp mang một chồng ảnh tới trước mặt tôi.
“Con xem cái nào thật.”
Tạ Minh Châu ngồi bên cạnh cười đến run vai.
“Không phải máy giám định.”
Hứa Như Lan bình tĩnh uống trà.
“Công chúa sống hơn một nghìn năm trước cũng gần giống máy giám định rồi.”
Tôi không phản bác được.
Anh thay đổi kỳ lạ nhất.
Trước kia anh gần như không hỏi tôi muốn gì.
Bởi vì thẻ của tôi không giới hạn.
Sau này anh bắt đầu tự mang đồ về.
Có lần anh đi công tác ba ngày.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bàn có một hộp vải.
Một cây trâm hải đường.
Phía dưới có một mảnh giấy.
“Cho công chúa điện hạ.”
Tôi lập tức quay sang.
“Đã tặng rồi thì là của em.”
“Không được lấy lại.”
Kiếp trước mười sáu năm, biết bao công tử thế gia từng làm thơ tặng tôi.
Tôi chưa từng đỏ mặt.
Bây giờ một cây trâm lại khiến tôi mất bình tĩnh.
Tạ gia tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội.
Trong đó có một vị giáo sư già nổi tiếng trong giới nghiên cứu Đại Ung.
Ông ta nghe nói tôi từng giúp mở Linh Lung Hạp, nhất quyết kéo tôi nói chuyện.
Nói một hồi lại nhắc tới Ninh An công chúa.
“Ninh An công chúa tuy được sủng ái, nhưng theo sử liệu, tính cách có lẽ khá kiêu căng.”
Tạ Minh Châu ngồi đối diện lập tức cúi đầu.
Giáo sư không nhận ra.
“Hơn nữa nghe nói công chúa cực kỳ xa xỉ.”
Tạ Minh Châu sắp không chịu nổi.
“Có khả năng nàng chỉ có yêu cầu hơi cao về chất lượng cuộc sống không?”
“Không thể bao biện như vậy.”
“Ba mươi sáu món cho một bữa sáng.”
Thật ra tôi ăn không hết.
Ba mươi sáu món là quy chế.
Không phải tôi yêu cầu.
“Còn có ghi chép nàng từng bắt tám trạm dịch thay ngựa chỉ để vận chuyển vải.”
“Không phải vải vóc.”
Tạ Minh Châu cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Cô ta úp mặt xuống bàn.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.
“Bởi vì cô ấy thích ăn.”
Tạ Cảnh Hoài bước tới.
Đặt một đĩa vải đã bóc vỏ trước mặt tôi.
Sau đó không hiểu sao cũng im lặng.
Tạ Cảnh Hoài ngồi xuống cạnh tôi.
“Ngày mai bảo người mua thêm.”
Tạ Minh Châu ngẩng đầu.
“Anh chiều chị ấy như vậy thật sự ổn sao?”
Tạ Cảnh Hoài nhìn cô ta.
“Anh không sợ chiều thành công chúa thật à?”
Tạ Minh Châu cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Tạ Cảnh Hoài bật cười.
“Vốn đã là công chúa rồi.”
Khóe môi không nhịn được cong lên.