Tạ Cảnh Hoài có một nguyên tắc
Chương 8
“Tôi từng chờ anh rất nhiều lần.”
“Chỉ là anh không nhớ.”
Anh siết bó hoa.
“Anh xin lỗi.”
“Tôi nghe rồi.”
“Anh muốn làm lại.”
“Không.”
“An Du.”
“Anh đã nghĩ rất nhiều.”
“Anh biết mình sai ở đâu.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nói thử xem.”
Anh khựng lại.
“Anh không nên quá quan tâm Tâm Nhiên.”
“Không phải.”
“Anh không nên để cô ấy thử váy của em.”
“Không phải.”
“Anh không nên nói dối em.”
“Cũng không phải.”
Anh nhíu mày.
Tôi cười.
“Anh vẫn không hiểu.”
“Tạ Cảnh Hoài.”
“Vấn đề là sáu năm nay, anh luôn mặc định rằng tôi sẽ đợi.”
“Anh có thể quên lời hứa.”
“Có thể đến muộn.”
“Có thể thay đổi quyết định của tôi.”
“Có thể dùng t/i/ề/n bù cảm xúc.”
“Có thể nói những lời khiến tôi tổn thương rồi hôm sau giả vờ như chưa có gì.”
“Bởi vì anh tin chắc.”
“Dù thế nào tôi cũng sẽ còn ở đó.”
“Hứa Tâm Nhiên chỉ là người khiến tôi nhìn rõ điều này sớm hơn thôi.”
Anh im lặng.
Rất lâu sau mới hỏi.
“Em hết yêu anh rồi?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Chắc chưa hết sạch.”
Ánh mắt anh lập tức sáng lên.
Nhưng tôi nói tiếp.
“Nhưng tình yêu không đủ để tôi quay lại.”
Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.
Tôi nhìn bó hoa.
“Hoa anh có thể mang về.”
“Nhà tôi không có bình lớn.”
Anh đứng yên.
Tôi chuẩn bị đóng cửa.
Anh đột nhiên đưa tay chắn lại.
“Anh có thể đợi.”
Tôi nhìn anh.
“Bao lâu cũng được.”
“Anh sẽ chứng minh.”
“Tôi không cần.”
“Em từng đợi anh sáu năm.”
“Bây giờ đổi lại để anh đợi.”
Tôi bật cười.
“Anh lại đang biến chuyện này thành một phép trao đổi.”
“Anh nghĩ tôi đợi sáu năm, nên anh đợi sáu năm là hòa?”
“Tình cảm không phải kế toán.”
“Không phải anh hoàn trả đủ thời gian là chúng ta quay lại được.”
Tôi kéo tay anh khỏi cửa.
“Và quan trọng nhất.”
“Tôi không muốn anh đợi.”
“Đừng biến việc anh cố chấp thành áp lực đặt lên tôi.”
Cửa đóng lại.
Lần này.
Người đứng ngoài là anh.
…
Sau khi hủy hôn, tôi làm một việc mà trước đây chưa từng nghĩ tới.
Mở một tiệm chè.
Căn nhà mẹ để lại nằm gần khu phố cũ.
Tầng một vốn là cửa hàng nhỏ.
Tôi sửa sang lại.
Giữ nguyên bức tường gạch.
Thêm mấy bộ bàn ghế gỗ.
Trên cửa sổ treo những bó hoa mộc khô.
Món chủ lực là chè trôi nước hoa mộc lê.
Tên quán chỉ có hai chữ.
“Không Đợi.”
Bạn thân tôi nhìn tấm biển rồi cười đến chảy nước mắt.
“Cậu cố ý đúng không?”
Tôi cũng cười.
“Ừ.”
“Có thù báo thù.”
Ngày khai trương, khách không nhiều.
Ngày thứ hai cũng vậy.
Nhưng sang tuần thứ ba, một blogger ẩm thực tình cờ ghé qua.
Cô ấy đăng bài.
Khen món chè có vị rất đặc biệt.
Ngọt thanh.
Mùi lê nhẹ.
Hoa mộc không gắt.
Bài viết bất ngờ nổi lên.
Từ đó khách bắt đầu đông.
Có hôm xếp hàng hơn ba mươi phút.
Nhân viên đề nghị tôi mở hệ thống lấy số online.
Tôi đồng ý.
Nhưng vẫn giữ một bảng nhỏ trước cửa.
“Nếu không muốn chờ, hôm khác quay lại cũng được.”
“Không có món ăn nào đáng để bạn khó chịu.”
Có khách hỏi tôi.
“Vậy bà chủ có ghét khách bỏ đi không?”
Tôi nói.
“Không.”
“Thích một thứ không có nghĩa là phải ép mình chịu đựng vì nó.”
Câu nói ấy lại bị quay video đăng lên mạng.
Quán càng đông hơn.
Ba tháng sau.
Tôi mở thêm một chi nhánh.
Nửa năm sau.
Thương hiệu “Không Đợi” có năm cửa hàng.
Tôi bắt đầu bán chè đóng hộp và các sản phẩm hoa mộc.
Công thức của mẹ được cải tiến thành dòng món tráng miệng riêng.
Một quỹ nhỏ mang tên bà được lập ra.
Mỗi tháng trích một phần lợi nhuận hỗ trợ những gia đình có người thân điều trị b/ệ/n/h nặng.
Cuộc sống của tôi bận rộn hơn trước rất nhiều.
Nhưng kỳ lạ.
Tôi chưa từng cảm thấy thời gian bị lãng phí.
Bởi những việc tôi làm đều là thứ tôi muốn.
…
Tạ Cảnh Hoài xuất hiện trở lại vào ngày chi nhánh thứ sáu khai trương.
Anh đến rất sớm.
Nhưng cửa hàng đã có hàng dài.
Nhân viên hỏi.
“Anh dùng tại chỗ hay mang đi?”
Anh nhìn menu.
“Một chè trôi nước hoa mộc lê.”
“Dạ.”
“Anh lấy số 87.”
“Phía trước còn khoảng bốn mươi khách.”
“Thời gian chờ dự kiến bốn mươi lăm phút.”
Tạ Cảnh Hoài cầm phiếu.
“Được.”
Anh đứng sang một bên.
Bốn mươi lăm phút sau.
Tôi từ bếp bước ra.
Vừa nhìn thấy anh đã dừng lại.
Tạ Cảnh Hoài cũng nhìn tôi.
Một năm không gặp.
Anh gầy hơn.
Thần sắc bớt đi sự sắc bén ngày trước.
Nhân viên gọi.
“Số 87.”
Anh bước tới.
Nhận bát chè.
Tôi định quay đi thì anh gọi.
“An Du.”
Tôi dừng lại.
Anh nhìn bát chè trong tay.
“Anh đã chờ bốn mươi tám phút.”
“Ừ.”
“Không khó chịu như anh tưởng.”
“Chúc mừng.”
“Anh muốn nói…”
“Tạ tiên sinh.”
Tôi ngắt lời.
“Phía sau còn khách.”