Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 10
“Ai nói con gái ta không có tư cách?”
Một luồng uy áp khủng khiếp bao phủ quảng trường.
Tất cả yêu thú đồng loạt quay đầu.
Bạch Ly chậm rãi bước tới.
Đôi mắt vàng kim lạnh lẽo.
Bà đi thẳng tới bên cạnh ta.
Sau đó nhìn Lang Khiếu.
“Ngươi nói con gái ta là mèo hoang?”
“Ai cho ngươi lá gan gọi con gái ta là mèo hoang?”
Không ai dám lên tiếng.
Lang Khiếu nghiến răng.
“Nó vốn không phải Bạch Hổ!”
Bạch Ly bình thản đáp:
Cả quảng trường sững sờ.
Ngay cả ta cũng ngẩng đầu.
Bạch Ly nhìn tất cả yêu thú.
“Ta chưa từng nói con gái ta nhất định phải mang huyết mạch Bạch Hổ.”
“Cho dù nó chỉ là một con thú bình thường…”
Bà cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu ta.
“Chỉ cần ta còn sống.”
“Nó chính là tiểu điện hạ của Hổ Vương Cốc.”
Cả quảng trường im phăng phắc.
Bỗng thấy mắt cay xè.
“Ngươi muốn xét huyết mạch?”
“Vậy hôm nay ta tuyên bố.”
“Từ giờ phút này, Bạch Miêu Miêu là người thừa kế thứ tư của Hổ Vương Cốc.”
“Địa vị ngang hàng với ba người anh.”
“Đứa nào không phục…”
Đôi mắt vàng kim bùng lên sát khí.
Không ai dám nói thêm một chữ.
Lang Khiếu siết chặt nắm tay.
Sắc mặt khó coi đến cực điểm.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn cười.
“Vậy để nó tham gia.”
“Một con mèo có thể đi được bao xa.”
Bỗng nở một nụ cười rất nhỏ.
Xa đến mức ngươi không còn cơ hội nhìn thấy nữa.
【Chương 9】 Một con mèo đánh bại thiên tài Lang tộc
Trận đầu tiên của ta là đấu với một con Hùng yêu.
Tên nó là Hùng Thạch.
Tu luyện tám mươi năm.
Nặng gần một nghìn cân.
Khi nó bước lên đài, cả mặt đất rung chuyển.
Một con mèo tam thể nặng chưa tới năm cân.
Cảm thấy mình giống một viên bánh trôi đặt trước núi thịt.
“Ngươi thật sự muốn đánh với ta?”
Hùng Thạch có vẻ khó xử.
“Nhưng ngươi nhỏ quá.”
“Ta sợ một cái tát sẽ làm ngươi bị thương.”
Bỗng có chút thiện cảm.
Ít nhất con gấu này không đáng ghét như Lang Thiên.
“Vậy ta dùng một phần sức thôi.”
Nó giơ bàn chân khổng lồ.
Ta nhảy lên bàn chân nó.
Sau đó dùng móng vuốt cào nhẹ vào mũi.
Hùng Thạch lập tức hắt hơi.
Cả người nó mất thăng bằng.
Ngã ngửa khỏi võ đài.
Cả quảng trường im lặng.
Lão giả chủ trì cũng sững sờ.
Một lúc lâu sau mới hô:
“Bạch Miêu Miêu thắng!”
Ta bình thản liếm móng vuốt.
Đánh nhau không nhất thiết phải dùng sức.
Đầu óc cũng rất quan trọng.
Bạch Diễm ở dưới đài kích động gầm lớn.
“Em gái ta thắng rồi!”
Bạch Tiêu nhảy cẫng lên.
“Miêu Miêu giỏi nhất!”
Bạch Ly đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.
“Con gái ta là thiên tài.”
Con chỉ làm một con gấu hắt hơi thôi.
Không cần nâng cao đến mức ấy.
Nhưng trận thứ hai không dễ dàng như vậy.
Đối thủ là Hồ Thanh Nguyệt.
Một con Hồ yêu có khả năng tạo ảo cảnh.
Vừa bước lên đài, nàng ta đã mỉm cười.
“Ta không muốn làm ngươi bị thương.”
“Hay là ngươi tự nhận thua đi?”
Hồ Thanh Nguyệt thở dài.
Một làn sương màu hồng lập tức bao phủ võ đài.
Khung cảnh xung quanh thay đổi.
Trước mặt ta là một tửu lâu.
Trên bàn bày đầy cá hấp.
Thậm chí còn có một nồi lẩu đang sôi ùng ục.
Một giọng nói dịu dàng vang lên.
“Muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Ta chậm rãi bước tới.
Ta suýt chảy nước miếng.
Nhưng ngay khi chuẩn bị cắn một miếng cá…
Ta đột nhiên dừng lại.
Ta đã sống bốn trăm năm.
Từng gặp không biết bao nhiêu loại ảo thuật.
Muốn dùng đồ ăn dụ ta?
Ngươi nghĩ ta dễ lừa vậy sao?