Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 11



Dù sao cũng là ảo cảnh.

Bên ngoài võ đài, Hồ Thanh Nguyệt đang mỉm cười.

“Đã trúng Mê Hồn Thuật của ta, nó sẽ không tỉnh lại được trong một canh giờ.”

Sắc mặt nàng ta đột nhiên thay đổi.

Bởi vì yêu lực của nàng đang giảm đi.

Nhanh đến mức đáng sợ.

Trong ảo cảnh, ta đang điên cuồng ăn cá.

Mỗi miếng cá đều là một phần yêu lực của Hồ Thanh Nguyệt.

Hồ Thanh Nguyệt tái mặt.

Cả quảng trường yên lặng.

Hồ Thanh Nguyệt ngồi bệt dưới đất.

Nàng nhìn ta như nhìn quái vật.

“Ngươi ăn sạch ảo cảnh của ta?!”

Lão giả chủ trì run giọng:

Tiếng reo hò lập tức vang lên.

Lần này không còn ai cười nhạo ta nữa.

Nhưng trên đài cao, Lang Khiếu lại càng lúc càng khó coi.

Hắn sắp không nhịn được nữa rồi.

Đối thủ của ta là Lang Thiên.

“Vận may của ngươi kết thúc rồi.”

Lang Thiên lập tức lao tới.

Tốc độ nhanh đến mức để lại tàn ảnh.

Ta nghiêng người né tránh.

Nhưng ngay sau đó, một luồng khí đen từ móng vuốt nó bắn ra.

Lang Thiên đã dùng độc!

Nhưng một sợi khí đen vẫn chạm vào chân trước.

Đau đớn lập tức lan khắp cơ thể.

Yêu đan vốn đã vỡ của ta rung chuyển dữ dội.

“Ngươi tưởng ta thật sự muốn đấu công bằng với ngươi sao?”

“Chỉ cần ngươi chết trên võ đài…”

“Không ai có thể trách Lang tộc.”

Ta đã định giữ lại chút thể diện cho nó.

Lang Thiên giơ móng vuốt.

Chỉ chậm rãi mở miệng.

Một tiếng kêu rất nhỏ vang lên.

Tiếng kêu ấy không giống bình thường.

Nó vang lên trong thần hồn tất cả yêu thú có mặt.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường đông cứng.

Lang Thiên khựng lại giữa không trung.

Lang Thiên bay thẳng khỏi võ đài.

Đập xuyên qua ba cột đá.

Cả quảng trường chết lặng.

Ta bình thản thu chân.

Lông trên người vẫn mềm mại.

Trông chẳng khác gì một con mèo bình thường.

Không còn ai dám gọi ta là mèo hoang nữa.

【Chương 10】 Bí mật của Nguyệt Nha Ngọc

Nhưng chưa kịp vui mừng, một cơn đau dữ dội đã ập tới.

Phệ Linh Cổ trong cơ thể bắt đầu phát tác.

Bạch Ly lập tức nhận ra.

Nhưng Bạch Ly vừa chạm vào người ta, sắc mặt lập tức thay đổi.

Bà ngẩng đầu nhìn Lang Khiếu.

Ánh mắt lạnh như băng.

“Ngươi dám hạ độc con gái ta?!”

Lang Khiếu cười nhạt.

“Trên võ đài, sống chết có số.”

Bạch Ly siết chặt tay.

“Vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết…”

“Thế nào là sống chết có số!”

Bà hóa thành Bạch Hổ.

Lao thẳng lên đài cao.

Lang Khiếu lập tức biến thành Cự Lang màu đen.

Hai đại yêu vương va chạm.

Cả Vạn Yêu Đài rung chuyển.

Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng cười vang lên.

Một bóng người mặc áo đen chậm rãi xuất hiện.

Trên cổ tay hắn có hình xăm rắn đen quấn trăng đỏ.

Ta lập tức mở to mắt.

Kẻ phá độ kiếp của ta!

Hắn đứng trên đài cao.

“Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”

Bạch Ly lập tức chắn trước mặt ta.

“Chủ nhân Hắc Nguyệt Điện.”

Cả quảng trường lập tức náo loạn.

“Không phải thế lực ấy đã biến mất từ nghìn năm trước sao?”

“Nghe nói bọn chúng chuyên săn bắt thần thú!”

“Ngươi khiến ta tìm rất lâu đấy.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta biết ngươi nghe hiểu.”

Một chiếc gương đen xuất hiện.

Trong gương hiện lên hình ảnh một người phụ nữ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...