Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 9



Quy lão xuất hiện phía sau.

“Đại vương, có cần ngăn lại không?”

Một lúc lâu sau, bà nói:

“Cho người âm thầm bảo vệ.”

“Người đồng ý để các điện hạ mạo hiểm?”

Bạch Ly nhìn về phía xa.

“Ta có thể bảo vệ chúng một ngày.”

“Thậm chí một trăm năm.”

“Nhưng không thể bảo vệ chúng mãi mãi.”

“Miêu Miêu có chuyện giấu ta.”

“Con bé tưởng ta không biết.”

“Nhưng đêm nó cứu Trầm nhi, ta đã nhìn thấy chín cái đuôi ấy.”

Bạch Ly bình thản đáp:

“Ta không quan tâm nó là thần hay yêu.”

“Rốt cuộc ai đang ép con gái ta phải liều mạng.”

Nói xong, bà hóa thành một luồng sáng trắng, biến mất trong rừng.

【Chương 8】 Đại Hội Vạn Thú và con mèo bị cả thiên hạ chế giễu

Vạn Yêu Đài nằm trên đỉnh một ngọn núi lớn.

Khi chúng ta tới nơi, Đại Hội Vạn Thú đã bắt đầu.

Hàng nghìn yêu thú tụ tập.

Thậm chí còn có vài đại yêu từ Bắc Hải tới.

Ta ngồi trên đầu Bạch Diễm, nhìn biển yêu thú đông nghịt.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Nếu mỗi con yêu thú cho ta một miếng cá khô…

Ta có thể ăn đến năm sau.

Bạch Diễm bỗng dừng bước.

Anh nhìn về phía quảng trường.

“Chúng ta hình như tới muộn rồi.”

Giữa quảng trường có một tấm bia đá khổng lồ.

Trên đó ghi tên những người tham gia tỷ thí.

Đứng đầu là Lang Thiên.

Một con Lang yêu đã tu luyện một trăm năm.

Đứng thứ hai là Hùng Bá.

Đứng thứ ba là Hồ Thanh Nguyệt.

Còn ở vị trí cuối cùng…

Ta nhìn thấy một cái tên.

Bên cạnh còn có ghi chú.

【Hổ tộc — Huyết mạch chưa xác định.】

Các ngươi không thể ghi thẳng là mèo sao?

Đúng lúc ấy, một tiếng cười vang lên.

“Đây chẳng phải tiểu điện hạ Hổ tộc sao?”

Một con sói xám cao lớn đang bước tới.

Trên đầu nó có một vệt lông bạc.

Ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Nó nhìn ta từ đầu đến chân.

“Ta còn tưởng Hổ tộc tìm được thần thú gì.”

“Hóa ra chỉ là một con mèo béo.”

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.

“Đây là con gái Hổ Vương?”

“Con mèo này còn không cao bằng chân ta!”

“Nghe nói nó còn không biết gầm!”

Ta bình thản ngồi xuống.

“Ngươi có biết nơi này là đâu không?”

Nơi có thuốc cứu anh ta.

Lang Thiên cười lạnh.

“Đây là Đại Hội Vạn Thú.”

“Không phải nơi để thú cưng tới chơi.”

Nó giơ chân, định hất ta xuống đất.

Nhưng còn chưa chạm vào người ta…

Bạch Diễm đã lao tới.

Một cú húc khiến Lang Thiên lùi ba bước.

“Đụng vào em gái ta thử xem.”

“Ngươi muốn đánh nhau?!”

Bạch Diễm lạnh lùng đáp:

Hai bên lập tức giương cung bạt kiếm.

Đúng lúc ấy, một tiếng chuông vang lên.

Một lão giả mặc áo xám xuất hiện trên đài cao.

“Đại Hội Vạn Thú chính thức bắt đầu!”

“Tất cả thí sinh lên đài!”

Ta lập tức ngẩng đầu.

Cuối cùng cũng bắt đầu rồi.

“Người chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được ba phần thưởng.”

“Thứ nhất, một viên Hóa Thần Đan.”

“Thứ hai, quyền tiến vào Vạn Yêu Bí Cảnh.”

Một chiếc hộp ngọc xuất hiện.

Bên trong là một cây linh thảo tỏa ánh sáng xanh.

“Cửu Chuyển Hồi Linh Thảo!”

Ta lập tức đứng bật dậy.

Nhưng ngay sau đó, Lang Khiếu xuất hiện trên đài.

Hắn nhìn xuống quảng trường.

Ánh mắt dừng trên người ta.

“Trước khi bắt đầu, ta có một chuyện muốn công bố.”

Cả quảng trường yên tĩnh.

Lang Khiếu giơ tay chỉ về phía ta.

“Không có tư cách tham gia!”

Bạch Diễm lập tức nổi giận.

Lang Khiếu cười nhạt.

“Bởi vì Đại Hội Vạn Thú chỉ dành cho hậu duệ các đại yêu tộc.”

“Một con mèo hoang không rõ huyết mạch…”

“Dựa vào đâu đứng ngang hàng với chúng ta?”

Tiếng bàn tán lập tức nổi lên.

Hóa ra đây mới là mục đích.

Sau đó dùng thân phận để làm nhục ta.

Ép ta bộc lộ thần lực trước mặt tất cả yêu thú.

Ta còn chưa kịp phản ứng, một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau.

Chương trước Chương tiếp
Loading...