Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 12



Phía sau có chín cái đuôi.

Sao lại giống ta đến vậy?

“Đây là mẹ ruột ngươi.”

Tim ta như ngừng đập.

“Bốn trăm năm trước, Cửu Mệnh Thần Miêu cuối cùng bị chúng ta bắt được.”

“Nhưng trước khi chết, nàng đã giấu đi thần cốt.”

“Đồng thời đưa đứa con duy nhất của mình ra ngoài.”

“Đứa bé ấy chính là ngươi.”

Ta đã tìm kiếm thân thế suốt bốn trăm năm.

Không ngờ hôm nay lại nghe được từ miệng kẻ thù.

Một miếng ngọc xuất hiện.

Hình dáng giống hệt Nguyệt Nha Ngọc trên cổ ta.

“Miếng ngọc của ngươi vốn thuộc về thần miêu.”

“Là của đứa con Bạch Hổ năm đó.”

Bạch Ly đột nhiên cứng đờ.

“Ngươi tưởng mình tìm lại được con gái sao?”

“Con gái ruột ngươi đã chết từ lâu rồi!”

Ta lập tức quay đầu nhìn bà.

Sắc mặt bà trắng bệch.

“Năm đó, ta cố tình để Nguyệt Nha Ngọc rơi vào tay thần miêu.”

“Chính là để một ngày nào đó, ngươi nhận nhầm con.”

Hắn nhìn ta đầy tham lam.

“Con mèo này lại thật sự mang thần huyết.”

Đến việc ta rơi xuống Hổ Vương Cốc.

Có lẽ đều không phải trùng hợp.

Huyền Xà đã sắp đặt từ trước.

Hắn muốn lợi dụng Bạch Ly để nuôi dưỡng ta.

Đợi thần huyết thức tỉnh rồi thu hoạch.

Bà vẫn đứng bất động.

“Ngươi còn muốn bảo vệ nó sao?”

“Nó không phải con gái ngươi.”

“Nó chỉ là một con mèo được ta đưa tới để lừa ngươi!”

Cả quảng trường yên tĩnh.

Trong lòng bỗng đau nhói.

Mặc dù đã biết bà có thể không phải mẹ ruột.

Nhưng khi sự thật bị phơi bày trước mặt tất cả yêu thú…

Sợ bà sẽ nhìn ta bằng ánh mắt xa lạ.

Sợ gia đình khó khăn lắm mới có được…

Ta chậm rãi lùi một bước.

Một bàn tay đột nhiên ôm ta lên.

Nhẹ nhàng vuốt lưng ta.

Nhưng giọng nói vô cùng dịu dàng.

Trán chạm vào trán ta.

“Ngươi không nghe rõ sao?”

“Nó không phải con gái ngươi!”

“Nhưng ngươi nghe cho rõ đây.”

“Con gái ta không cần phải do ta sinh ra.”

“Nó đã gọi ta là mẹ.”

“Ta đã nhận nó làm con.”

“Nó chính là con gái ta.”

Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Bạch Ly nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

“Mẹ đã biết từ lâu rồi.”

“Con biết mẹ không phải mẹ ruột, sẽ không muốn ở lại nữa.”

Ta dùng hai chân trước ôm cổ bà.

Con không bao giờ đi nữa.

Bạch Ly cũng bật khóc.

Giữa quảng trường hàng nghìn yêu thú.

Một con Bạch Hổ Vương uy nghiêm ôm một con mèo nhỏ.

Khóc như hai đứa trẻ.

Nhưng Huyền Xà đã mất kiên nhẫn.

Chiếc gương đen lập tức phóng ra hàng nghìn sợi xích.

“Đã không chịu giao thần cốt…”

“Vậy tất cả cùng chết đi!”

【Chương 11】 Hổ Vương Cốc bị phản bội

Hàng nghìn sợi xích đen từ trên trời giáng xuống.

Bạch Ly lập tức hóa thành Bạch Hổ, chắn trước mặt ta.

Nhưng đúng lúc ấy, một luồng yêu lực từ phía sau đánh tới.

Một thanh trường kiếm xuyên qua vai bà.

Ta kinh hoàng quay đầu.

Hắn không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

Trong tay cầm một thanh kiếm đen.

Bạch Ly chậm rãi quay đầu.

“Muốn trách thì trách tỷ quá ngu xuẩn.”

Bạch Ly khuỵu một chân.

“Cuối cùng cũng đến ngày này.”

Huyền Xà đứng trên đài cao, bình thản nói:

Bạch Kình lập tức quỳ xuống.

Cả quảng trường náo loạn.

Bạch Kình là người của Hắc Nguyệt Điện!

Chương trước Chương tiếp
Loading...