Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 13
Năm đó đứa con ruột của Bạch Ly bị bắt đi.
Hổ Vương Cốc liên tục gặp biến cố.
Bây giờ anh cả bị thương.
Tất cả đều có bàn tay Bạch Kình.
Bạch Ly chống tay đứng dậy.
“Có phải ngươi đã giao nó cho Hắc Nguyệt Điện?”
Bạch Kình im lặng một thoáng.
“Năm đó tỷ được chọn làm Hổ Vương.”
“Ta cũng mang huyết mạch Bạch Hổ!”
“Ta cũng có tư cách kế thừa!”
“Nhưng phụ thân chỉ nhìn thấy tỷ!”
Hắn càng nói càng kích động.
“Cho nên ta giao đứa con gái vừa sinh của tỷ cho Hắc Nguyệt Điện.”
“Ta muốn tỷ đau khổ!”
“Muốn tỷ mất hết tất cả!”
“Ngươi là cậu ruột của nó!”
“Một đứa bé đổi lấy quyền lực.”
Bạch Ly bùng nổ yêu lực.
Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên.
Bà lao thẳng về phía Bạch Kình.
Nhưng Huyền Xà giơ tay.
Hàng trăm sợi xích lập tức quấn lấy bà.
Bạch Ly bị kéo ngược về phía sau.
Bạch Kình nhân cơ hội giơ kiếm.
Đâm thẳng vào ngực bà.
Một luồng sáng vàng bùng nổ.
Thanh kiếm khựng lại giữa không trung.
Dùng toàn bộ thần lực còn sót lại đẩy Bạch Kình ra xa.
Nhưng Phệ Linh Cổ trong cơ thể lập tức phát tác.
“Thần cốt đã thức tỉnh!”
Một chiếc chuông đen xuất hiện.
Tiếng chuông vang lên.
Toàn thân ta lập tức cứng đờ.
Ta cảm thấy linh hồn bị một bàn tay vô hình kéo ra khỏi cơ thể.
Đau đớn không thể diễn tả.
Bạch Ly điên cuồng giãy giụa.
“Đợi ta lấy được thần cốt…”
“Ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ dưới suối vàng.”
Nhìn thấy mẹ hổ bị xích trói.
Nhìn thấy Bạch Diễm và Bạch Tiêu bị đàn sói bao vây.
Nhìn thấy Quy lão cùng các yêu thú Hổ Vương Cốc đang liều mạng chiến đấu.
Ta bỗng cảm thấy rất mệt.
Nếu ta chưa từng xuất hiện…
Hổ Vương Cốc sẽ không gặp tai họa này.
Một giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu.
Bà vẫn đang liều mạng gọi tên ta.
Giọng nói kia im lặng.
“Ta đã sống bốn trăm năm.”
“Chưa từng có ai chờ ta về nhà.”
“Chưa từng có ai vì ta mà nổi giận.”
“Chưa từng có ai nói rằng…”
“Cho dù ta là mèo, vẫn sẽ yêu thương ta.”
Giọng nói ấy khẽ thở dài.
Vậy ngươi có muốn cứu họ không?
Dù phải đánh đổi mạng sống?
Giọng nói kia bỗng bật cười.
Ngươi thật sự nghĩ Cửu Mệnh Thần Miêu có chín mạng để tùy tiện tiêu xài sao?
Chín mạng không phải để chết chín lần.
Mà là để bảo vệ chín điều quan trọng nhất.
Ngươi đã tìm được điều đầu tiên.
Giọng nói ấy dịu dàng đáp:
Trong bóng tối vô tận.
Một đôi mắt vàng kim chậm rãi mở ra.
【Chương 12】 Người mẹ thứ hai
Ta phát hiện mình đang đứng trong một không gian trắng xóa.
Không còn xiềng xích.
Cơ thể cũng không còn là mèo nhỏ.
Ta đã hóa thành hình người.
Một thiếu nữ mặc váy trắng đứng giữa biển hoa.
Trên trán có dấu ấn trăng khuyết.
Đúng lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau.
Một người phụ nữ đang đứng dưới gốc cây.
Phía sau là chín cái đuôi mềm mại.
Giống hệt người trong chiếc gương của Huyền Xà.
Nhưng không phát ra tiếng.
Người phụ nữ chậm rãi bước tới.
Nước mắt ta lập tức rơi xuống.
Đây là lần đầu tiên trong bốn trăm năm ta gọi được tiếng ấy bằng giọng người.
Người phụ nữ ôm ta vào lòng.
Khóc đến mức không thở nổi.
“Con đã đợi mẹ bốn trăm năm…”
“Tại sao mẹ không tới?”
“Tại sao mẹ để con một mình?”