Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 14
Người phụ nữ không trả lời ngay.
Bà chỉ ôm ta thật chặt.
Một lúc lâu sau mới khẽ nói:
Đến khi không còn nước mắt, bà mới buông ta ra.
“Con phải nghe mẹ nói.”
Ánh mắt trở nên nghiêm túc.
“Ta tên Nguyệt Tịch.”
“Là Cửu Mệnh Thần Miêu cuối cùng của Thượng Cổ.”
“Bốn trăm năm trước, Hắc Nguyệt Điện muốn dùng thần cốt của ta để mở Phong Thần Môn.”
“Vì vậy chúng truy sát ta suốt ba trăm năm.”
Nguyệt Tịch tiếp tục:
“Khi sinh ra con, ta đã biết mình không thể bảo vệ con mãi.”
“Cho nên ta phong ấn thần huyết.”
“Đưa con vào nhân gian.”
“Đồng thời để lại một phần thần hồn trong Nguyệt Nha Ngọc.”
Nguyệt Tịch mỉm cười.
“Thân thể ta đã tan biến từ lâu.”
“Thứ con nhìn thấy chỉ là tàn hồn.”
“Con đã tu luyện bốn trăm năm!”
Nguyệt Tịch nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không phải ai cũng có thể trở về.”
Nước mắt lại rơi xuống.
Nguyệt Tịch lau nước mắt cho ta.
“Vì con đã tìm được người yêu thương mình.”
“Bạch Ly là một người mẹ tốt.”
“Năm đó, chính ta đã cứu đứa con gái bị bắt đi của Bạch Ly.”
“Đứa bé ấy bị Hắc Nguyệt Điện dùng làm vật dẫn mở Phong Thần Môn.”
“Ta phá trận cứu nó.”
“Nhưng nó bị thương quá nặng.”
“Thần hồn gần như tan biến.”
“Ta đã dùng một phần thần lực giữ lại linh hồn nó.”
“Đặt vào Nguyệt Nha Ngọc.”
Ta cúi đầu nhìn miếng ngọc trên cổ.
Nguyệt Tịch nhẹ nhàng gật đầu.
“Trong miếng ngọc này có linh hồn của đứa bé ấy.”
“Nó đã ngủ suốt bốn trăm năm.”
Nhưng Bạch Ly nói con gái bà mất tích mười năm trước.
Nguyệt Tịch dường như hiểu suy nghĩ của ta.
“Thời gian trong Hắc Nguyệt Điện không giống nhân gian.”
“Phong Thần Môn nối liền các dòng thời gian.”
“Đứa bé bị đưa vào đó mười năm trước.”
“Nhưng khi ta cứu nó, thời gian bên trong đã trôi qua bốn trăm năm.”
Ta chậm rãi ngồi xuống.
Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ.
Việc ta rơi xuống Hổ Vương Cốc.
Tất cả đều có liên quan.
“Vậy con có thể cứu em ấy không?”
Nguyệt Tịch nhìn ta thật lâu.
“Nhưng cần thần lực Cửu Mệnh.”
“Muốn cứu nó, con phải đánh đổi một mạng.”
Nguyệt Tịch tiếp tục:
“Con có chín mệnh cách.”
“Mỗi mệnh cách đại diện cho một phần thần lực.”
“Nếu dùng một mệnh cách cứu đứa bé, con sẽ vĩnh viễn mất đi một phần sức mạnh.”
“Em ấy có thể sống như người bình thường không?”
“Em ấy sẽ có cơ thể.”
“Có thể gọi Bạch Ly là mẹ.”
“Con không tiếc sao?”
“Con có tám mạng còn lại.”
“Nhưng mẹ hổ chỉ có một đứa con gái đã mất.”
“Con muốn trả em ấy về cho mẹ.”
Nguyệt Tịch nhìn ta rất lâu.
Trong mắt bà có nước mắt.
“Con thật sự trưởng thành rồi.”
Bà đặt tay lên trán ta.
Một luồng sáng vàng tiến vào cơ thể.
“Con còn có thể gặp mẹ nữa không?”
“Chỉ cần con còn nhớ mẹ…”
“Chúng ta chưa từng thật sự chia xa.”
Cơ thể bà bắt đầu hóa thành ánh sáng.
Ta hoảng hốt lao tới.
Nguyệt Tịch mỉm cười.
“Con không còn một mình nữa.”
Ánh sáng trắng bao phủ tất cả.
Trước khi biến mất, ta nghe bà nói câu cuối cùng.
“Nhớ ăn thật nhiều cá nhé.”
【Chương 13】 Cửu Mệnh Thần Miêu thức tỉnh
Một cột sáng vàng xuyên thẳng lên trời.
Huyền Xà đang điều khiển chiếc chuông đen đột nhiên biến sắc.
Chiếc chuông trong tay hắn xuất hiện vết nứt.
Một luồng thần lực khủng khiếp bùng phát.
Hàng nghìn sợi xích đen đồng loạt tan biến.