Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 15
Bạch Ly rơi xuống đất.
Bạch Kình bị hất bay.
Lang Khiếu kinh hoàng lùi lại.
Cả Vạn Yêu Đài rung chuyển.
Một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Thiếu nữ mặc váy trắng.
Mái tóc bạc dài tới eo.
Phía sau là chín cái đuôi khổng lồ.
Lần đầu tiên sau bốn trăm năm…
Ta thật sự hóa hình thành công.
Ta cúi đầu nhìn hai bàn tay.
Ta cũng có tay để cầm đùi gà rồi.
Nhưng hiện tại không phải lúc nghĩ tới chuyện ăn uống.
“Thần cốt rõ ràng đã bị ta phá hủy!”
“Ngươi phá được yêu đan.”
“Nhưng không phá được thần hồn.”
Giọng nói của ta vang khắp quảng trường.
Tất cả yêu thú đồng loạt ngẩng đầu.
Một con chim ưng già bỗng quỳ xuống.
Hàng trăm yêu thú quỳ xuống.
Cuối cùng, cả quảng trường chỉ còn vài kẻ đứng vững.
“Ngươi muốn thần cốt của ta?”
“Muốn dùng ta mở Phong Thần Môn?”
Một cánh cửa khổng lồ màu vàng xuất hiện giữa bầu trời.
Trên cửa khắc chín con thần thú.
Cùng ba hình thú cổ xưa đã gần như biến mất khỏi lịch sử.
Là một con mèo chín đuôi.
Huyền Xà nhìn cánh cửa.
Ánh mắt lập tức trở nên điên cuồng.
“Cuối cùng ta cũng tìm được!”
Hắn đột nhiên lao tới.
Muốn chạm vào cánh cửa.
Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa chạm tới…
Một luồng sáng vàng đánh xuống.
“Ngươi tưởng Phong Thần Môn là nơi muốn vào thì vào sao?”
Trên cánh cửa xuất hiện một dòng chữ cổ.
【Kẻ muốn phong thần, trước tiên phải vượt qua vấn tâm.】
“Ngươi muốn thành thần?”
“Trong bốn trăm năm qua…”
“Ngươi đã giết bao nhiêu yêu thú vô tội?”
Ngay sau đó, vô số bóng đen xuất hiện phía sau hắn.
Những linh hồn bị hắn sát hại.
Những yêu thú bị lấy yêu đan.
Những đứa trẻ bị dùng làm vật tế.
Tất cả đồng loạt nhìn hắn.
“Đây là nghiệp của ngươi.”
“Không ai có thể gánh thay.”
Hàng nghìn linh hồn lao tới.
Thần lực trong cơ thể hắn bắt đầu tan rã.
“Ngươi tưởng mình thắng rồi sao?”
Một viên ngọc màu đen xuất hiện.
“Ta đã chuẩn bị suốt bốn trăm năm!”
“Ngươi nghĩ ta không có đường lui?!”
Hắn bóp nát viên ngọc.
Cả Vạn Yêu Đài rung chuyển.
Dưới lòng đất, một trận pháp khổng lồ sáng lên.
Huyền Xà cười điên cuồng.
“Không mở được Phong Thần Môn bằng thần cốt…”
“Vậy ta dùng máu của cả Thập Vạn Đại Sơn!”
Cả quảng trường lập tức hỗn loạn.
Từng luồng máu từ những yêu thú bị thương bị hút xuống trận pháp.
Hàng nghìn sinh linh đồng loạt kêu thảm.
“Ngươi cứu được bao nhiêu?”
Chỉ chậm rãi giơ tay.
Chín cái đuôi phía sau đồng loạt mở ra.
Một luồng sáng vàng bao phủ cả quảng trường.
“Muốn phá Huyết Tế Trận, ngươi phải dùng toàn bộ thần lực!”
“Ta không cần một mình cứu tất cả.”
Nhìn hàng nghìn yêu thú đang hoảng loạn.
Giọng nói vang khắp trời đất.
“Không còn Hổ tộc hay Lang tộc.”
“Không còn cao quý hay thấp hèn.”
“Không còn thần thú hay mèo hoang.”
“Chỉ có những sinh linh muốn sống!”
“Những ai còn yêu lực…”
“Hãy cho ta mượn một phần!”
Cả quảng trường im lặng.
Sau đó, một luồng yêu lực màu trắng bay lên.
Bà đứng giữa quảng trường.
Toàn thân đầy thương tích.
Nhưng vẫn mỉm cười nhìn ta.
Hai luồng yêu lực khác bay lên.