Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 16



Tiếp theo là Quy lão.

Hàng vạn luồng yêu lực đồng loạt bay lên.

Cả bầu trời sáng rực.

Ta đứng giữa biển ánh sáng.

Sức mạnh lớn nhất của Cửu Mệnh Thần Miêu…

Không phải chín mạng.

Mà là khả năng kết nối những sinh linh khác nhau.

Huyết Tế Trận nổ tung.

Ánh sáng vàng quét qua toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn.

Những yêu thú bị thương được chữa lành.

Những dòng suối bị ô nhiễm trở nên trong sạch.

Cây cối khô héo đâm chồi.

Huyền Xà đứng giữa trận pháp đang sụp đổ.

“Không cần ngươi phục.”

Một sợi xích vàng xuất hiện.

Phong Thần Môn trên trời chậm rãi mở ra.

Nhưng phía sau không phải thiên cung.

Mà là một vực sâu đầy ánh sáng lạnh.

Đó là Thần Phạt Uyên.

Nơi giam giữ những kẻ dùng tà thuật cướp đoạt thần lực.

“Ta không muốn vào đó!”

“Những sinh linh bị ngươi hại…”

“Cũng từng cầu xin như vậy.”

Huyền Xà biến mất sau cánh cửa.

Phong Thần Môn khép lại.

Cả thiên địa yên tĩnh.

Ta đứng giữa không trung.

Nhìn xuống Thập Vạn Đại Sơn.

Nhưng ngay khi chuẩn bị hạ xuống…

Một tiếng nổ đột nhiên vang lên phía sau.

Hắn đang đứng cạnh Bạch Ly.

Trong tay cầm một thanh kiếm.

Mũi kiếm đã đâm vào ngực bà.

【Chương 14】 Mẹ, lần này để con bảo vệ người

Tiếng hét của ta vang khắp Vạn Yêu Đài.

Bạch Ly chậm rãi cúi đầu.

Nhìn thanh kiếm xuyên qua ngực mình.

Máu thấm đỏ áo trắng.

Bạch Kình đứng phía sau.

“Tỷ tưởng mình thắng rồi sao?”

“Ngươi vẫn không chịu quay đầu.”

“Ngươi muốn ta quay đầu thế nào?!”

Nhưng Bạch Kình đã bóp nát một tấm phù.

Một kết giới đen xuất hiện.

“Ngươi là thần thú thì sao?”

“Ngươi cứu được cả Thập Vạn Đại Sơn…”

“Nhưng có cứu được mẹ ngươi không?”

Ta điên cuồng đánh vào kết giới.

Bởi vì đây là Tỏa Thần Kết Giới.

Được tạo thành từ máu của Hắc Nguyệt Điện.

Chuyên dùng để phong tỏa thần lực.

Bạch Ly nằm trên đất.

Nước mắt không ngừng rơi.

“Con nhất định cứu được!”

Bạch Ly nhẹ nhàng lắc đầu.

Ta đánh mạnh vào kết giới.

“Con không cần mẹ vui!”

Ta khóc đến khản giọng.

“Con còn chưa được ăn cơm mẹ nấu!”

“Chưa được cùng mẹ đi xem tuyết!”

“Chưa được dẫn mẹ xuống nhân gian!”

“Con còn muốn làm con gái mẹ rất lâu…”

Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Bạch Kình đứng bên cạnh bật cười.

“Kiếm này có Diệt Hồn Độc!”

“Cho dù là thần thú cũng không cứu được!”

Trong mắt không còn nước mắt.

“Thần thú cũng không cứu được?”

Ta chậm rãi đưa tay lên ngực.

Một luồng sáng vàng xuất hiện.

Rồi nhẹ nhàng lấy ra một điểm.

Bạch Kình kinh hoàng.

“Ngươi định làm gì?!”

“Ngươi tưởng hy sinh một mạng là đủ sao?”

Chỉ đặt mệnh cách lên kết giới.

Một vết nứt xuất hiện.

Tỏa Thần Kết Giới vỡ tan.

Bạch Kình bị hất bay.

Quỳ xuống bên cạnh Bạch Ly.

Đặt mệnh cách vào ngực bà.

Một luồng sáng vàng bao phủ cơ thể.

Vết thương bắt đầu khép lại.

Diệt Hồn Độc bị đẩy ra ngoài.

Một trong chín cái đuôi của ta bắt đầu tan biến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...