Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 17



Bạch Ly cố đẩy tay ta ra.

“Con giữ lại mạng của mình!”

“Mất một mạng không sao.”

“Nhưng mẹ chỉ có một đứa con là con!”

Sau đó nhẹ nhàng ôm bà.

Ta nhìn Nguyệt Nha Ngọc trên cổ.

“Mẹ còn có một đứa con gái khác.”

“Con đưa em gái về cho mẹ nhé.”

Miếng Nguyệt Nha Ngọc chậm rãi bay lên.

Ánh sáng vàng bao phủ.

Một bóng người nhỏ bé dần xuất hiện.

Đó là một bé gái khoảng năm tuổi.

Trên trán có hai đường vằn đen.

Bạch Ly đứng chết lặng.

Bé gái chậm rãi mở mắt.

Bà ôm chầm lấy bé gái.

Khóc đến mức không nói nên lời.

Nhìn hai mẹ con đoàn tụ.

Trong lòng bỗng nhẹ nhõm.

Nhưng ngay lúc ấy, cơ thể ta bắt đầu trở nên trong suốt.

Ánh sáng vàng đang tan ra.

Ta chỉ dùng một mệnh cách.

Tại sao cả cơ thể lại biến mất?

Một giọng nói cổ xưa vang lên.

Bởi vì ngươi đã dùng thần lực vượt quá giới hạn.

Chín mệnh cách chưa hoàn toàn thức tỉnh.

Ngươi cưỡng ép mở Phong Thần Môn, phá Huyết Tế Trận, lại cứu hai linh hồn.

Ta vẫn phải chết sao?

Nhìn Bạch Ly đang ôm Nguyệt Nhi.

Ít nhất bà đã tìm lại được con gái ruột.

Không muốn bà nhìn thấy cảnh mình biến mất.

Nhưng vừa quay người…

Một bàn tay nhỏ bé đột nhiên nắm lấy váy ta.

Nguyệt Nhi đang nhìn ta.

Nguyệt Nhi nắm tay ta chặt hơn.

“Em đã ở trong miếng ngọc rất lâu.”

“Chị bảo vệ mọi người.”

Nước mắt ta rơi xuống.

Nguyệt Nhi ngẩng đầu.

“Chị cũng là con gái của mẹ.”

Bạch Ly lập tức quay đầu.

Nhìn thấy cơ thể ta đang tan biến.

Sắc mặt bà trắng bệch.

“Con vừa nói sẽ ở bên mẹ rất lâu mà!”

Bạch Ly khóc đến khản giọng.

“Không có sự cho phép của ta, con không được đi đâu hết!”

Đến lúc này vẫn bá đạo như vậy.

Nhưng ta không còn sức nữa.

Trước khi nhắm mắt, ta nghe thấy tiếng ba người anh chạy tới.

Ta chỉ hơi buồn ngủ thôi.

Ta không thể mở miệng.

Cơ thể tan thành hàng nghìn điểm sáng.

Biến mất trong vòng tay Bạch Ly.

【Chương 15】 Cả khu rừng đi tìm một con mèo

Thập Vạn Đại Sơn đổ mưa.

Mưa suốt bảy ngày bảy đêm.

Bạch Ly không rời khỏi Vạn Yêu Đài.

Bà ngồi ở nơi ta biến mất.

Trong lòng ôm một chiếc vòng cổ nhỏ.

Đó là vòng cổ ta từng đeo.

Trên đó còn dính vài sợi lông tam thể.

Bạch Diễm không ăn không uống.

Bạch Tiêu khóc đến khản giọng.

Bạch Trầm vừa tỉnh lại, nghe tin ta biến mất, lập tức muốn lao khỏi hang.

Nhưng cơ thể chưa hồi phục.

Quy lão không ngăn được.

Cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống.

Bạch Trầm đột nhiên gầm lên.

“Em ấy đã hứa sẽ về nhà!”

“Em ấy không bao giờ thất hứa!”

Không ai dám nói thêm.

Bạch Ly cuối cùng đứng dậy.

Bà ôm Nguyệt Nhi trong lòng.

Nhìn toàn bộ yêu thú đang quỳ dưới Vạn Yêu Đài.

“Ta muốn tìm con gái.”

“Ta biết các ngươi đều nghĩ nó đã chết.”

“Nhưng ta không tin.”

“Con gái ta là Cửu Mệnh Thần Miêu.”

“Ta không tin chỉ như vậy đã mất hết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...