Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 18
“Dù phải lật tung cả Thập Vạn Đại Sơn…”
“Ta cũng phải tìm được nó.”
Một con hươu cái bước ra.
Chính là hươu mẹ từng được ta cứu con.
Tiếp theo là Hồ Thanh Nguyệt.
“Con mèo nhỏ ấy từng cứu cả khu rừng.”
“Ta không thể ngồi yên.”
Một con chim ưng già bay xuống.
“Ưng tộc nguyện tìm khắp bầu trời.”
Một con cá chép hóa yêu từ dưới suối nhảy lên.
“Thủy tộc nguyện tìm khắp sông hồ.”
Hàng vạn yêu thú đồng loạt lên tiếng.
“Nhất định phải tìm được tiểu điện hạ!”
Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện một cảnh tượng chưa từng có.
Ngay cả những yêu thú vốn là thiên địch cũng tạm thời ngừng tranh đấu.
Tất cả chỉ vì một con mèo tam thể nhỏ bé.
Một con mèo từng bị chúng chế giễu.
Một con mèo không biết gầm.
Một con mèo chỉ thích ăn cá.
Nhưng đã cứu cả khu rừng.
Vẫn không có tin tức.
Bạch Ly bắt đầu xuất hiện tóc bạc.
Dù bà vốn đã có mái tóc trắng.
Nguyệt Nhi ngày nào cũng ôm chiếc vòng cổ của ta ngủ.
Bạch Ly luôn mỉm cười.
“Chị con chỉ đi chơi hơi xa.”
Ở một ngôi làng nhỏ dưới chân núi.
Một con mèo tam thể đang nằm trong giỏ tre.
Bên cạnh là một bà lão bán cá.
Bà vừa làm cá vừa lẩm bẩm:
“Ăn của ta ba con cá rồi còn chưa chịu dậy!”
Con mèo khẽ động tai.
Có một dấu ấn trăng khuyết rất mờ.
【Chương 16】 Ta mất trí nhớ, nhưng vẫn nhớ ăn cá
Khi tỉnh lại, ta đang nằm trong một chiếc giỏ tre.
Bên cạnh là một bà lão.
Bà nói nhặt được ta bên bờ sông.
Lúc ấy ta chỉ còn thoi thóp.
Bà tưởng ta không sống nổi.
Không ngờ sau ba ngày, ta lại tỉnh.
Từ đó ta ở lại nhà bà.
Bà gọi ta là Hoa Hoa.
Vì trên người ta có ba màu lông.
Ta thấy cái tên này cũng được.
Dù sao có cá ăn là được.
Cuộc sống của ta rất đơn giản.
“Ngươi đúng là con mèo lười nhất ta từng thấy.”
Nhưng thỉnh thoảng, ta lại mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ có một con Bạch Hổ rất lớn.
Dịu dàng liếm lông cho ta.
Còn có ba con hổ con.
Mỗi lần tỉnh dậy, ta đều thấy lòng trống rỗng.
Rõ ràng mình chỉ là một con mèo bình thường.
Chẳng lẽ kiếp trước ta là hổ?
Nếu kiếp trước là hổ…
Sao kiếp này lại nhỏ như vậy?
Chắc chắn là kiếp trước ăn không đủ.
Quyết định ăn thêm một con cá.
Nhưng ngày hôm ấy, trong làng xảy ra chuyện.
Một con sói xám từ trên núi chạy xuống.
Nó bị thương rất nặng.
Dân làng hoảng sợ bỏ chạy.
Ta đang nằm phơi nắng trên tường.
Sao có chút quen mắt?
Sau đó đôi mắt mở to.
Ta chỉ là mèo nhà bà bán cá thôi.
Con sói đột nhiên quỳ xuống.
“Cuối cùng cũng tìm được người rồi!”
Ta không có cá cho ngươi đâu!
“Đại vương tìm người suốt một năm!”
“Cả Thập Vạn Đại Sơn đều đang tìm người!”
Con sói lập tức quay đầu.
Phát ra một tiếng tru dài.
Tiếng tru vang khắp núi rừng.
Chỉ trong chốc lát, hàng trăm tiếng tru đáp lại.
Ta nhìn cảnh tượng ấy.
Trong lòng bỗng có dự cảm không lành.
Ta chỉ ăn trộm vài con cá thôi.
Không đến mức cả đàn sói tới bắt ta chứ?
Ta lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng vừa nhảy xuống tường…
Một bóng trắng khổng lồ đã xuất hiện trước mặt.
Một con Bạch Hổ đang đứng giữa đường.