Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 19



Đôi mắt vàng kim run rẩy.

Bạch Hổ chậm rãi bước tới.

Sau đó nó hóa thành một người phụ nữ.

Trên mắt trái có một vết sẹo.

Nước mắt chậm rãi rơi xuống.

Người phụ nữ quỳ xuống trước mặt ta.

Bàn tay run rẩy đưa ra.

Mà vì trong đầu bỗng xuất hiện vô số hình ảnh.

Một bàn chân to bằng miệng bát.

Một giọng nói dịu dàng.

Cho dù con cả đời không lớn, mẹ cũng nuôi con.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Người phụ nữ nhìn ta.

Ta chậm rãi bước tới.

Đưa chân trước chạm vào tay bà.

Ta vùi đầu vào ngực bà.

Khóc đến mức cả người run rẩy.

Là Cửu Mệnh Thần Miêu.

Là con gái út của Bạch Hổ Vương.

【Chương 17】 Cả nhà ta đều là hổ, chỉ có ta là mèo

Ngày ta trở về Hổ Vương Cốc.

Bạch Diễm khóc đến mức nước mũi chảy ròng ròng.

“Anh tưởng không còn được gặp em nữa!”

Ta bị ép đến suýt nghẹt thở.

Bạch Tiêu cũng lao tới.

Hai con hổ cùng ôm ta.

Cảm giác như một chiếc bánh mèo.

Bạch Trầm đứng phía sau.

Bộ lông trắng đã hồi phục.

Yêu lực cũng mạnh hơn trước.

Dùng trán chạm vào trán ta.

Một lúc lâu sau mới khàn giọng:

Ta thấy một giọt nước rơi xuống lông mình.

Chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai.

Ta nhẹ nhàng liếm mũi anh.

Bữa tiệc kéo dài suốt ba ngày.

Hồ Thanh Nguyệt mang tới một xe cá khô.

Hùng Thạch mang tới mật ong.

Ưng tộc mang tới linh quả.

Ngay cả Lang tộc cũng đưa tới một trăm con cá tươi.

Ta nhìn đống đồ ăn chất cao như núi.

Cảm động đến mức suýt khóc.

Đây mới là cuộc sống!

Bốn trăm năm tu luyện!

Cuối cùng cũng có ngày hưởng phúc!

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.

Bạch Ly đột nhiên gọi ta tới.

Ta đang ôm một con cá nướng.

“Mẹ có chuyện muốn hỏi.”

Ta lập tức ngồi thẳng.

“Con còn hóa hình được không?”

Ta thử điều động thần lực.

Một luồng sáng vàng xuất hiện.

Nhưng vừa lóe lên đã tắt.

Sau khi thần hồn tan rã rồi tái sinh, thần lực của ta đã bị phong ấn lần nữa.

Hiện tại ta chỉ là một con mèo bình thường.

Ta lập tức căng thẳng.

Nhưng câu tiếp theo của bà khiến ta chết lặng.

“Vậy phải tiếp tục tập gầm thôi.”

Bạch Ly nghiêm túc nói:

“Con đã trở thành thần thú rồi.”

“Không thể cứ kêu meo mãi được.”

Bà quay đầu gọi ba người anh.

“Tiếp tục dạy em gái gầm!”

Ba con Bạch Hổ lập tức chạy tới.

Bạch Trầm nghiêm túc ngồi xuống.

Ta ngồi giữa bốn con hổ.

Tuyệt vọng nhìn trời.

Ba người anh đồng loạt gầm theo.

Bạch Ly suy nghĩ một chút.

Rốt cuộc tiến bộ chỗ nào?!

Ta không còn thấy phiền nữa.

Cho dù ta cả đời chỉ có thể kêu meo.

Cho dù ta không bao giờ lớn.

Cho dù ta không còn thần lực.

Gia đình này vẫn sẽ yêu thương ta.

Bằng tất cả những gì mình có.

【Chương 18】 Phong thần không phải chuyện dễ

Ta tưởng sau khi trở về, cuộc sống cuối cùng cũng có thể yên bình.

Nhưng ta đã đánh giá thấp sự phiền phức của việc trở thành thần thú.

Chương trước Chương tiếp
Loading...