Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 20
Một đoàn sứ giả từ Thiên Giới giáng xuống.
Dẫn đầu là một ông lão râu trắng.
Ông ta mặc áo bào vàng.
Vừa bước vào Hổ Vương Cốc đã cao giọng:
“Cửu Mệnh Thần Miêu tiếp chỉ!”
Ta đang ngủ trên bụng mẹ.
Nghe thấy tiếng động.
Sau đó quay đầu hỏi Bạch Ly:
“Thần Miêu đại nhân ở đâu?”
Một lúc lâu sau, ông ta run giọng:
“Đây là Cửu Mệnh Thần Miêu?!”
Ông lão lập tức lắc đầu.
“Phụng Thiên Đế chi mệnh!”
“Cửu Mệnh Thần Miêu Lê Miêu Miêu có công cứu vạn thú, phá tà trận, mở Phong Thần Môn!”
“Đặc biệt sắc phong…”
“Vạn Linh Phúc Thần!”
“Ban ba nghìn tiên binh!”
“Ngày mai lên Thiên Giới nhận chức!”
Ta vừa mới được về nhà!
Còn chưa ăn hết cá khô!
“Thần Miêu đại nhân.”
“Xin chuẩn bị lên đường.”
Chui vào lòng Bạch Ly.
Bạch Ly cúi đầu nhìn ta.
Sau đó ngẩng đầu nhìn sứ giả.
“Con gái ta không muốn đi.”
“Nhưng đây là thánh chỉ!”
Bạch Ly bình thản đáp:
“Con gái ta không thích.”
“Là cơ hội mà vô số yêu thú cầu cả đời không được!”
Ba người anh cũng bước tới.
“Muốn đưa em gái ta đi?”
Bạch Trầm lạnh lùng nhìn ông lão.
Bạch Tiêu trực tiếp nằm chắn trước cửa hang.
Ông lão nhìn bốn con Bạch Hổ.
Lại nhìn con mèo tam thể đang trốn trong lòng mẹ.
Cuối cùng tuyệt vọng.
“Thần vị phải làm sao?”
Ta suy nghĩ một chút.
Chỉ vào Hổ Vương Cốc.
Muốn phong thần thì phong ở đây.
Ông lão im lặng rất lâu.
“Ta về bẩm báo Thiên Đế!”
Thiên Giới truyền xuống một đạo thánh chỉ mới.
【Vạn Linh Phúc Thần được phép lập thần điện tại Thập Vạn Đại Sơn, không cần thường trú Thiên Giới.】
Ta vui mừng đến mức lăn ba vòng.
Không phải họp triều!
Đây mới là thần tiên!
Nhưng ta chưa kịp vui mừng bao lâu.
Một tin dữ khác lại truyền tới.
Bởi vì ta đã được phong thần.
Nên phải có thần điện.
Ta nhìn bức tượng đầu tiên được đưa tới.
Bạch Diễm đứng bên cạnh, vô cùng tự hào.
Ta chậm rãi quay đầu.
Bạch Diễm cười toe toét.
Giống đến mức ta muốn đánh anh một trận.
Nhưng Bạch Ly lại vô cùng hài lòng.
“Rất giống con gái ta.”
Nguyệt Nhi cũng vui vẻ chạy quanh tượng.
Các người vui là được.
【Chương 19】 Kẻ cuối cùng chưa trả giá
Ta tưởng mọi chuyện đã kết thúc.
Nhưng một đêm nọ, khi đang ngủ trong thần điện, ta đột nhiên nghe thấy tiếng chuông.
Một luồng khí đen đang chậm rãi tràn ra từ dưới tượng thần.
Đi theo luồng khí đen.
Cuối cùng tới một hang động bỏ hoang phía sau núi.
Trong hang có một trận pháp nhỏ.
Giữa trận pháp là một viên ngọc đen.
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Sau trận chiến Vạn Yêu Đài, Bạch Kình đã biến mất.
Hóa ra hắn trốn ở đây.
Nhưng lúc này, tình trạng của hắn vô cùng thê thảm.
Chỉ còn một phần thần hồn.
“Cuối cùng ngươi cũng tới.”