Ta tu luyện bốn trăm năm
Chương 3
Ầm!
Mặt đất rung chuyển.
Đàn chim trong rừng hoảng loạn bay lên.
Bạch Ly đang ngủ lập tức mở mắt.
Ba người anh đồng thời đứng dậy.
Ta cũng giật mình tỉnh giấc.
Một mùi máu tanh nồng nặc từ ngoài hang truyền vào.
Sau đó là giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông.
“Bạch Ly.”
“Mười năm không gặp.”
“Ngươi vẫn còn sống sao?”
Bạch Ly bước ra khỏi hang.
Ta lập tức nhận ra sắc mặt bà thay đổi.
Ngoài thung lũng.
Hàng trăm đôi mắt xanh lục sáng lên trong bóng tối.
Sói.
Toàn bộ đều là Lang yêu.
Người đàn ông đứng đầu mặc áo choàng đen, trên mặt có một vết sẹo kéo dài từ lông mày xuống cằm.
Khí tức trên người hắn không hề yếu hơn Bạch Ly.
Bạch Ly lạnh lùng nhìn hắn.
“Lang Khiếu.”
“Ngươi muốn chết?”
Người đàn ông cười.
“Ta tới lấy lại thứ vốn thuộc về mình.”
Hắn giơ tay.
Phía sau hắn, đàn sói đồng loạt tản ra.
Một thi thể bị ném xuống đất.
Ta nhìn thấy nó.
Đó là một con hổ.
Một con hổ vẫn thường canh giữ lối vào thung lũng.
Bạch Trầm gầm lên.
Bạch Ly lại không nhúc nhích.
Chỉ có móng tay bà chậm rãi biến thành móng vuốt.
Lang Khiếu cười.
“Hôm nay giao lãnh địa phía bắc ra đây.”
“Nếu không…”
Ánh mắt hắn lướt qua ba người anh.
Rồi cuối cùng dừng lại trên người ta.
Hắn bỗng khựng lại.
“Ồ?”
“Đây là thứ gì?”
Ta: “……”
Cảm giác bị xúc phạm.
Bạch Ly lập tức chắn trước mặt ta.
“Con gái ta.”
Cả đàn sói im lặng.
Lang Khiếu cũng im lặng.
Hắn nhìn ta.
Nhìn Bạch Ly.
Lại nhìn ba con Bạch Hổ bên cạnh.
Khóe miệng hắn giật giật.
“Con gái?”
“Bạch Ly.”
“Ngươi mù rồi sao?”
Ta thầm gật đầu.
Cuối cùng cũng có một người bình thường.
Lang Khiếu chỉ vào ta.
“Đây rõ ràng là mèo!”
Ta tiếp tục gật đầu.
Đúng!
Đúng vậy!
Nói tiếp đi!
Bạch Ly lạnh mặt.
“Con bé chỉ nhỏ một chút.”
Lang Khiếu bật cười.
“Nhỏ?”
“Hổ nhà ngươi kêu meo sao?”
Bạch Ly đáp không chút do dự:
“Khẩu âm.”
Ta: “……”
Lang Khiếu: “……”
Cả khu rừng rơi vào im lặng kỳ lạ.
Cuối cùng Lang Khiếu cười lớn.
“Được!”
“Ngươi nói nó là hổ?”
“Vậy ba tháng nữa chính là Đại Hội Vạn Thú.”
“Để nó tham gia.”
“Nếu nó có thể thắng một con Lang yêu cùng tuổi, ta sẽ thừa nhận nó là hổ.”
Ta giật mình.
Khoan đã.
Chuyện của hai người liên quan gì đến ta?
Ta mới mất hết tu vi đấy!
Lang Khiếu nhìn ta đầy chế giễu.
“Thế nào?”
“Không dám?”
Bạch Ly còn chưa lên tiếng.
Bạch Diễm đã bước lên chắn trước mặt ta, nhe nanh.
Bạch Trầm và Bạch Tiêu cũng đồng thời tiến lên.
Ba con Bạch Hổ đứng thành một hàng.
Ý nghĩa rất rõ ràng.
Muốn động vào em gái chúng.
Bước qua xác chúng trước.
Lang Khiếu nheo mắt.
Nhưng đúng lúc ấy.
Ta nhìn thấy thứ trên cổ tay hắn.
Dưới ống tay áo màu đen.
Một hình xăm thoáng lộ ra.
Con rắn đen.
Quấn quanh một vầng trăng đỏ.
Đồng tử ta co lại.
Máu trong người dường như đông cứng.
Ta sẽ không bao giờ quên hình xăm ấy.
Kẻ phá trận pháp của ta.
Kẻ khiến yêu đan ta vỡ nát.
Kẻ suýt khiến ta chết trên Thiên Tuyệt Phong.
Có liên quan đến Lang tộc.
Ta chậm rãi bước ra khỏi phía sau Bạch Ly.
Bạch Ly cúi đầu.
“Miêu Miêu?”
Ta không trả lời.
Chỉ nhìn chằm chằm Lang Khiếu.
Ba tháng nữa.
Đại Hội Vạn Thú.
Được.
Ta sẽ đi.
Không phải để chứng minh mình là hổ.
Ta chưa bao giờ là hổ.
Nhưng món nợ trên Thiên Tuyệt Phong…
Ta nhất định phải tính.
Lang Khiếu nhìn con mèo nhỏ chưa cao tới mắt cá chân mình đang nhìn thẳng vào hắn.
Không hiểu vì sao, nụ cười trên môi hắn bỗng cứng lại.
Trong khoảnh khắc vừa rồi…
Hắn dường như nhìn thấy phía sau con mèo nhỏ ấy có thứ gì đó.
Chín cái đuôi khổng lồ che kín bầu trời.
Nhưng khi hắn nhìn kỹ lại.
Không có gì cả.
Chỉ còn một con mèo tam thể nhỏ bé đang đứng dưới ánh trăng.
Không ai biết.
Trong cơ thể nhỏ bé ấy.
Một mảnh yêu đan vốn đã vỡ nát vừa khẽ rung lên.
Rắc.
Một đường sáng màu vàng xuất hiện.
Cùng lúc đó.
Tại nơi sâu nhất của Thập Vạn Đại Sơn.
Một pho tượng cổ đã ngủ yên hàng nghìn năm bỗng mở mắt.
Trên thân tượng phủ đầy bụi.
Dưới chân khắc bốn chữ đã gần như bị thời gian xóa mất.
Cửu Mệnh Thần Miêu.
Ầm!
Toàn bộ thần điện rung chuyển.
Hàng vạn yêu thú trong phạm vi trăm dặm đồng loạt tỉnh giấc.
Một giọng nói cổ xưa vang lên từ nơi không người.
“Thần huyết…”
“Cuối cùng cũng trở về rồi.”
TA LÀ YÊU MÈO, NHƯNG CẢ YÊU GIỚI ĐỀU BẢO TA LÀ HỔ THẦN
Tiếp nối Chương 2 — Trọn bộ phần còn lại
【Chương 3】 Con gái Hổ Vương không thể là mèo!
Ta phát hiện một chuyện rất nghiêm trọng.
Từ sau khi Lang Khiếu rời khỏi Hổ Vương Cốc, mẹ hổ bắt đầu nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ.
Ánh mắt ấy vừa đau lòng, vừa lo lắng, lại mang theo một chút quyết tâm đáng sợ.
Sáng hôm sau, ta biết nguyên nhân.
Bà muốn dạy ta gầm.
Đúng vậy.
Gầm.
Tiếng gầm của hổ.
Bạch Ly ngồi trước mặt ta, nghiêm túc làm mẫu.
“GÀO——!”
Tiếng gầm vang vọng khắp thung lũng.
Chim chóc trên cây đồng loạt bay lên.
Mấy con nai đang uống nước bên suối sợ đến mức quỳ rạp xuống đất.
Ngay cả ba người anh đang ngủ cũng giật mình bật dậy.
Ta ngồi đối diện mẹ hổ.
Im lặng.
Bạch Ly cúi đầu, dịu dàng nói:
“Miêu Miêu, đến lượt con.”
Ta há miệng.
“Meo.”
Bạch Ly: “…”
Ta: “…”
Bà suy nghĩ một chút.
“Không sao, lần đầu tiên khó tránh khỏi căng thẳng.”
Bà lại làm mẫu.
“GÀO——!”
Ta cố gắng hít một hơi thật sâu.
Dồn hết khí lực vào bụng.
Há miệng.
“MÉOOOO!”
Một con sóc đang ăn hạt thông trên cây nhìn xuống.
Sau đó nó cười.
Đúng vậy.
Nó cười thật.
Cười đến mức đánh rơi cả hạt thông.
Ta tức giận dựng đuôi.
Ngươi cười cái gì?!
Ta là mèo!
Mèo kêu meo thì có gì sai?!
Nhưng Bạch Ly không nghĩ vậy.
Bà nhìn ta thật lâu, cuối cùng thở dài.
“Chắc chắn là lúc lưu lạc bên ngoài, con không được học cách nói chuyện.”
Ta tuyệt vọng.
Mẹ à.
Có khả năng nào con không phải không biết nói tiếng hổ.
Mà là cấu tạo cổ họng của con vốn không cho phép con gầm như hổ không?
Đáng tiếc, không ai nghe được tiếng lòng của ta.
Từ hôm ấy, Hổ Vương Cốc xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ.
Một con Bạch Hổ khổng lồ ngồi trên tảng đá.
Phía dưới là ba con hổ con và một con mèo tam thể.
Bạch Ly gầm một tiếng.
Ba người anh lập tức gầm theo.
Đến lượt ta.
“Meo.”
Bạch Ly gật đầu.
“Rất tốt, có tiến bộ.”
Ba người anh đồng loạt nhìn ta.
Ta cũng nhìn chúng.
Tiến bộ chỗ nào?
Rốt cuộc tiến bộ ở chỗ nào?!
Nhưng chuyện khiến ta đau đầu hơn vẫn còn ở phía sau.
Để giúp ta lớn nhanh, Bạch Ly quyết định tìm linh dược.
Bà lục tung cả kho báu tích góp mấy trăm năm.
Linh chi nghìn năm.
Huyết sâm ba trăm năm.
Thậm chí còn có một viên Hóa Cốt Đan quý giá.
Mỗi ngày bà đều nghiền nhỏ một ít, trộn vào thịt cho ta ăn.
Ta nhìn bát thức ăn tỏa linh khí trước mặt, trong lòng vừa cảm động vừa xót xa.
Mẹ à.
Đây là linh dược!
Không phải thức ăn cho mèo!
Nhưng ta vẫn ngoan ngoãn ăn hết.
Đọc tiếp: Chương 4 →