Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 21



“Ngươi tưởng mình thắng rồi sao?”

“Ta mới là người xứng đáng kế thừa Hổ Vương Cốc!”

Bỗng cảm thấy buồn cười.

Một kẻ đã mất hết tất cả.

Vẫn còn nghĩ đến quyền lực.

Ta chậm rãi bước tới.

Bạch Kình lập tức cảnh giác.

“Ngươi muốn làm gì?!”

Một luồng thần lực màu vàng xuất hiện.

Bạch Kình kinh hoàng.

“Ngươi không thể giết ta!”

“Ta là cậu ruột của Nguyệt Nhi!”

Hắn lập tức tiếp tục:

“Ta là em ruột Bạch Ly!”

“Nếu ngươi giết ta, tỷ ấy sẽ hận ngươi!”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhưng ta cũng không định giết hắn.

Một cánh cửa nhỏ xuất hiện.

Đó là cửa dẫn tới Vạn Nghiệp Đài.

Nơi các linh hồn phải đối diện với những việc mình đã làm.

Bạch Kình kinh hoàng.

“Ngươi không cần chết.”

“Nhưng phải trả giá.”

Một sợi xích vàng quấn lấy viên ngọc.

Bạch Kình điên cuồng giãy giụa.

“Những đứa trẻ bị ngươi bán cho Hắc Nguyệt Điện…”

“Cũng từng nói như vậy.”

Bạch Kình bị kéo vào.

Tiếng hét dần biến mất.

Ta đứng trước hang động.

Mọi món nợ đã được thanh toán.

Nhưng vừa bước ra khỏi hang…

Một bóng trắng đã đứng chờ.

Một lúc lâu sau, bà cúi xuống.

Bạch Ly không hỏi thêm.

Chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng ta.

Ta vùi đầu vào lòng bà.

【Chương 20】 Con mèo được cả khu rừng phong thần

Thập Vạn Đại Sơn thay đổi rất nhiều.

Hổ tộc và Lang tộc ký hòa ước.

Hùng tộc phụ trách bảo vệ rừng.

Ưng tộc trở thành đội tuần tra trên không.

Trở thành vị thần lười nhất lịch sử Thiên Giới.

Ngày nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao.

Thỉnh thoảng có yêu thú tới cầu nguyện.

Ta sẽ tùy tâm trạng mà giúp.

“Thần Miêu đại nhân!”

“Xin phù hộ cho con chạy nhanh hơn!”

Một luồng sáng vàng bay ra.

Con thỏ lập tức chạy nhanh gấp ba lần.

Nó vui mừng đến mức nhảy cẫng.

“Thần Miêu đại nhân!”

“Xin phù hộ cho con tìm được thật nhiều hạt thông!”

Một cây thông phía sau lập tức kết đầy quả.

Con sóc cảm động đến mức khóc.

Một con hồ ly tới cầu:

“Thần Miêu đại nhân!”

“Xin cho con trở nên xinh đẹp!”

Một luồng sáng vàng bay ra.

Bộ lông hồ ly lập tức trở nên bóng mượt.

Nhưng cũng có những lời cầu nguyện kỳ lạ.

Một con lợn rừng tới cầu:

“Thần Miêu đại nhân!”

“Xin cho con trở thành Hổ Vương!”

Con lợn rừng lăn ba vòng.

Ta bình thản liếm móng.

Ngươi hỏi mẹ ta chưa?

Từ hôm ấy, không còn ai dám cầu nguyện linh tinh nữa.

Nhưng điều khiến ta vui nhất…

Bạch Trầm đã trở thành người thừa kế Hổ Vương Cốc.

Nhưng mỗi lần đi săn về, vẫn để phần thịt mềm nhất cho ta.

Bạch Diễm trở thành thống lĩnh đội tuần tra.

Anh vẫn thích ngậm ta chạy khắp núi.

Mặc dù ta đã nhiều lần cảnh cáo không được ngậm gáy thần thú.

Bạch Tiêu bắt đầu học pháp thuật.

Ngày nào cũng khoe với ta.

Có lần nó biến một tảng đá thành cá.

Từ hôm ấy, ta không thèm nói chuyện với nó ba ngày.

Mặc dù vẫn nhỏ hơn ta rất nhiều.

Nhưng đã bắt đầu học cách hóa hình.

Nó thường chạy tới thần điện.

“Chị dạy em phép thuật đi!”

Nguyệt Nhi lập tức lấy ra một con cá nướng.

Bạch Ly nhìn hai chị em.

“Ta sinh được bốn đứa con.”

“Nhưng đứa mèo lại là đứa khiến ta đau đầu nhất.”

Con ngoan nhất nhà mà!

Bạch Diễm đứng bên cạnh bật cười.

“Chỉ là hôm qua ăn vụng hết cá trong kho.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...