Ta tu luyện bốn trăm năm

Chương 4



Bởi vì yêu đan của ta thực sự cần linh khí để chữa trị.

Chỉ có điều, ta không nói cho Bạch Ly biết.

Mỗi khi linh khí tiến vào cơ thể, nó đều bị một thứ gì đó nằm sâu trong huyết mạch nuốt sạch.

Thứ ấy giống như một cái hố không đáy.

Ta ăn bao nhiêu linh dược, nó nuốt bấy nhiêu.

Ta béo thêm một vòng.

Ta béo thêm hai vòng.

Bạch Ly ôm ta lên, vui mừng đến mức suýt khóc.

Ta cúi đầu nhìn bụng mình.

Bạch Ly lập tức gọi ba người anh tới.

“Nhìn xem, em gái các con lớn rồi!”

Cuối cùng Bạch Diễm cẩn thận nói:

Bạch Ly lập tức quay đầu.

Bạch Diễm nuốt nước bọt.

“…Càng ngày càng đáng yêu không?”

Ta nằm bẹp trong lòng bà.

Không muốn nói chuyện nữa.

Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên từ ngoài thung lũng.

Bạch Ly lập tức đứng dậy.

Một con hươu cái toàn thân đầy vết thương loạng choạng chạy vào.

Trong miệng nó ngậm một con hươu con.

Con hươu nhỏ nhắm nghiền mắt.

Trên cổ có hai dấu răng màu đen.

“Xin Hổ Vương cứu con ta!”

“Lang tộc nói nếu chúng ta không chịu quy phục, chúng sẽ giết sạch cả đàn!”

Bạch Ly đặt tay lên cổ hươu con.

Một luồng yêu lực màu trắng tiến vào cơ thể nó.

Nhưng chỉ vài giây sau, bà đột nhiên rút tay.

Ta nằm trong lòng bà, bỗng ngửi thấy một mùi rất quen.

Giống hệt mùi phát ra từ Diệt Yêu Đinh đêm ta độ kiếp.

Ta lập tức ngẩng đầu.

Đây không phải Lang độc thông thường.

Một loại cổ độc chuyên ăn mòn yêu lực.

Nếu dùng yêu lực mạnh mẽ để cứu chữa, cổ độc sẽ càng phát triển nhanh.

Bạch Ly vừa định thử lần nữa, ta lập tức cắn vào tay áo bà.

Ta nhảy xuống đất, chạy tới bên cạnh hươu con.

Dùng móng vuốt đè lên ngực nó.

“Ngươi làm gì con ta?!”

Bạch Diễm lập tức chắn trước mặt ta.

“Không được động vào em gái ta!”

Chỉ dùng chút thần thức còn sót lại, kéo một sợi khí đen từ trong cơ thể hươu con ra ngoài.

Sợi khí ấy giãy giụa dữ dội.

Muốn chui ngược vào miệng ta.

Ta lạnh lùng hừ một tiếng.

Muốn ăn linh lực của ta?

Ta cắn đứt sợi khí đen.

Một tiếng rít chói tai vang lên.

Ngay sau đó, con hươu nhỏ đột nhiên ho sặc sụa.

Bạch Ly cũng ngẩn người.

Bà cúi xuống kiểm tra.

Lang độc đã biến mất.

Không để lại chút dấu vết nào.

Cả thung lũng yên lặng.

Ta ngồi xuống, bình thản liếm móng vuốt.

Dù sao trước kia ta cũng từng tu luyện bốn trăm năm.

Một chút cổ độc này còn chưa đủ để ta nhét kẽ răng.

Nhưng Bạch Ly bỗng ôm ta lên.

Ta có dự cảm không lành.

Bà quay đầu nhìn tất cả yêu thú đang có mặt.

Giọng nói tràn đầy kiêu ngạo.

“Các ngươi thấy chưa?”

“Con gái ta đã thức tỉnh thiên phú!”

Bạch Ly càng nói càng kích động.

“Hổ tộc chúng ta trời sinh có khả năng trấn áp tà độc!”

“Con bé mới nhỏ như vậy đã có thể giải Lang độc!”

“Đây chính là huyết mạch Hổ Vương!”

Ta chậm rãi nhắm mắt.

Nhưng ta không nhìn thấy.

Ngay khi sợi khí đen bị ta cắn đứt, ở nơi cách Hổ Vương Cốc ba trăm dặm, một người đàn ông mặc áo đen đột nhiên mở mắt.

Trên cổ tay hắn có hình xăm rắn đen quấn trăng đỏ.

Hắn nhìn con cổ trùng đã chết trong lòng bàn tay.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Phệ Linh Cổ bị phá rồi?”

“Con mèo đó vẫn còn sống?”

【Chương 4】 Kẻ đầu tiên muốn giết ta lại là người trong Hổ tộc

Sau chuyện cứu hươu con, danh tiếng của ta bắt đầu lan truyền.

Chỉ trong ba ngày, cả Hổ Vương Cốc đều biết Bạch Ly có một đứa con gái út vô cùng thần kỳ.

Tuy rằng không có vằn hổ.

Nhưng có thể giải độc!

Một con chồn già nghe tin, chống gậy đi hơn hai mươi dặm đến xem ta.

Nó ngồi trước cửa hang, nhìn ta rất lâu.

Cuối cùng run rẩy hỏi:

“Hổ Vương đại nhân, xin thứ lỗi cho lão phu nhiều chuyện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...